Phụ nữ Nam Trực với các hoạt động từ thiện nhân đạo

09:09, 18/09/2016
Nhằm khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Nam Trực đã đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện bằng nhiều việc làm thiết thực, góp phần giúp đỡ những phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách... vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
 
Hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp Hội, các ngành, địa phương phát động, Hội LHPN huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia với nhiều hoạt động, việc làm ý nghĩa như: thăm hỏi gia đình hội viên gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ, tương trợ những gia đình khó khăn, cơ nhỡ trong khu dân cư, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bão lũ. Các cấp Hội Phụ nữ huyện còn “xã hội hoá” công tác từ thiện bằng việc huy động nguồn lực xã hội và cộng đồng cùng chung tay, góp sức; vận động các nhà hảo tâm, các nữ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn ủng hộ xây “Nhà tình nghĩa”, “Mái ấm tình thương” cho đối tượng chính sách xã hội, phụ nữ nghèo.
Cán bộ Hội Phụ nữ huyện Nam Trực tham gia ủng hộ quỹ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Cán bộ Hội Phụ nữ huyện Nam Trực tham gia ủng hộ quỹ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Trong 5 năm qua, các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong huyện đã vận động, quyên góp, ủng hộ hàng tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Trong đó, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, hằng năm, các cấp Hội vận động mỗi hội viên ủng hộ ít nhất 2.000 đồng và vận động các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm, qua đó đã xây dựng được 14 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 678 triệu đồng. Các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” như tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nạn nhân chất độc da cam, gia đình bộ đội đóng quân nơi đảo xa... được đẩy mạnh. Theo đó các cấp Hội đã tặng quà 252 gia đình thân nhân chiến sĩ và tân binh với số tiền 56,3 triệu đồng; tặng quà cho hội viên phụ nữ khó khăn 240 suất, trị giá 43 triệu đồng; ủng hộ biển, đảo và xây dựng tượng đài Bà Triệu trên 61,3 triệu đồng; vận động hội viên phụ nữ ủng hộ xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân được 145,6 triệu đồng, tặng quà và trao học bổng cho 359 học sinh nghèo, giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên học giỏi. Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Hằng năm, Hội LHPN huyện chỉ đạo 20/20 cơ sở Hội phối hợp tổ chức khảo sát hộ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, xây dựng kế hoạch và phân công chi hội giúp đỡ, trên cơ sở đó đã vận động giúp đỡ hộ nghèo bằng vật tư, con giống, hỗ trợ vốn vay không lãi suất. Thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, cán bộ, hội viên phụ nữ đã tiết kiệm chi tiêu hằng ngày, hằng tháng, tiết kiệm theo tổ, nhóm giúp nhau giảm nghèo, giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật. Đến nay, toàn huyện có 20/20 cơ sở Hội thành lập được 301 tổ tiết kiệm/400 chi hội, thu hút 21.668 thành viên tham gia, tổng số tiền tiết kiệm là 12,1 tỷ đồng. CLB phụ nữ công chức, viên chức huyện phát động tiết kiệm 100 nghìn đồng/thành viên/tháng. Ngoài ra, các cấp Hội tiếp tục phối hợp với các Ngân hàng CSXH, NN và PTNT, quỹ TYM để giúp đỡ phụ nữ nghèo thiếu vốn được vay phát triển sản xuất. Hiện tại, có 19/20 cơ sở Hội đang quản lý nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH với trên 96,8 tỷ đồng, giúp cho 5.786 hộ vay; 3/20 cơ sở Hội phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT tín chấp vay phát triển sản xuất với dư nợ 68,98 tỷ đồng, giúp cho 695 hộ vay. Quỹ TYM có chi nhánh hoạt động ở 9/20 cơ sở Hội; trong 5 năm qua đã tổ chức thăm và tặng quà cho 22 thành viên nghèo trị giá 11 triệu đồng, hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo ở các xã Nam Dương, Nam Tiến. Tại xã Nghĩa An, một địa phương còn khó khăn của huyện nhưng trong 5 năm qua, tổng số tiền vận động xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân, xây dựng “Mái ấm tình thương”, “Chung sức vì biển, đảo quê hương” là trên 55 triệu đồng. 24/24 chi hội có tổng số tiền quỹ tiết kiệm là 120 triệu đồng cho các hội viên nghèo vay để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức đi thăm, tặng quà nhân ngày 27-7 với 65 suất, tổng trị giá 3 triệu 250 nghìn đồng; tặng 35 chiếc quạt tổng trị giá 12 triệu 250 nghìn đồng, tặng 85 chiếc chăn ấm cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.
 
Tham gia làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo, kết nối những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, các cấp Hội Phụ nữ huyện Nam Trực đã góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc tạo ra sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội./.
 
Lam Hồng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com