Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động Đội ở Trường Trung học cơ sở Xuân Tiến

07:07, 07/07/2016
Thời gian qua, Liên đội Trường THCS Xuân Tiến (Xuân Trường) đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh như: “Tiếng trống sạch trường”, “Bì giấy vụn kế hoạch nhỏ”, “Đàn gà khăn quàng đỏ”, “Mùa hè trải nghiệm”... Chính từ những hoạt động lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội trên đã góp phần hình thành nhân cách của học sinh, giúp các em biết tự giáo dục, tự rèn luyện, hoàn thiện bản thân.
 
Trước thực trạng ngày càng nhiều học sinh nông thôn không biết bơi, nhằm ngăn chặn và phòng ngừa tình trạng trẻ em bị tai nạn đuối nước, giúp các em làm chủ được mọi tình huống dưới nước, tạo điều kiện cho đội viên, học sinh phát triển toàn diện về thể chất, hè năm 2016, Liên đội Trường THCS Xuân Tiến phối hợp với Ban quản lý bể bơi huyện Hải Hậu mở 2 lớp bơi an toàn dành cho đối tượng đội viên, thiếu niên, nhi đồng từ 7 đến 15 tuổi. Theo đó, các lớp học đã thu hút đông đảo học sinh trong và ngoài trường tham gia. Với thời gian học 15 buổi, mỗi buổi từ 1,5-2 giờ, học viên được hướng dẫn, thực hành nhiều kỹ năng cơ bản về môn bơi lội. Thầy giáo Nguyễn Văn Quỳnh, Tổng phụ trách Đội, Liên đội Trường THCS Xuân Tiến cho biết: “Tham gia lớp học trên, học sinh được học các kỹ năng bơi lội, xử lý các tình huống, tai nạn có thể xảy ra dưới nước như chuột rút, khó thở… Đến thời điểm hiện tại, lớp học đã được gần 2/3 thời gian. Cho đến nay, tất cả các học viên tham gia khóa học đều đã biết bơi”. Để đẩy mạnh các hoạt động Đội trong trường học, Liên đội Trường THCS Xuân Tiến đã có nhiều hình thức gây quỹ hết sức thiết thực qua các hoạt động “Tiếng trống sạch trường” và “Bì giấy vụn”. Cụ thể, Liên đội bố trí ở 4 góc sân trường, trong và ngoài khu vực cổng trường 6 thùng rác lớn loại 120 lít; trong mỗi lớp học, đặt thêm một giỏ đựng giấy vụn và một xô đựng rác. Các khu vực phòng thí nghiệm, phòng hành chính mỗi phòng đều được đặt thêm một giỏ đựng giấy… Bắt tay vào thực hiện, trước và sau các buổi học, học sinh mỗi lớp làm vệ sinh lớp học và khu vực được phân công, nhặt giấy, phế liệu cho vào xô đựng rác đúng nơi quy định. Ngoài ra, các em được hướng dẫn để chủ động phân loại rác gồm 2 loại: rác bán được, nộp về BCH Liên đội nhập kho (vỏ nhựa, vỏ lon nước giải khát…); rác không bán được đổ vào hố rác tập trung của nhà trường. Cứ 2 ngày/lần, lớp trực tuần tập kết 6 thùng rác lớn về khu tập trung để phân loại. Cuối tuần, các lớp mang giỏ đựng giấy vụn của lớp nộp về khu tập trung. Giấy vụn thu gom đóng bao để nơi khô ráo; rác là phế liệu như nhựa, vỏ lon nước giải khát… đóng riêng từng bao, cuối tháng bán. Rác không bán được sẽ được đốt vào ngày chủ nhật… Từ khi mô hình được triển khai, toàn bộ lượng rác thải trong trường đã được học sinh xử lý triệt để hằng ngày, hằng tuần. Hoạt động trên đã tác động lớn đến ý thức bảo vệ môi trường, ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng của đội viên, đồng thời mỗi tháng Liên đội thu về từ 100 đến 120 nghìn đồng tiền bán phế liệu để bổ sung vào quỹ Đội. Với mục đích giúp đội viên ý thức tiết kiệm, tạo thói quen cần kiệm trong học tập và sinh hoạt Đội, làm cơ sở để thực hiện nhiều phong trào khác của Liên đội, thời gian qua học sinh Trường THCS Xuân Tiến còn tích cực thi đua tham gia mô hình “Bì giấy vụn kế hoạch nhỏ”. Theo đó, Liên đội xây dựng kế hoạch thi đua, phát động tới toàn thể đội viên trong buổi chào cờ. Các hoạt động thu gom được quy định chỉ diễn ra trong một tuần. Hằng ngày, các chi đội phải cập nhật các số liệu vào sổ, lên bảng tin Liên đội, loa phát thanh của Đội để thông báo kết quả, kích thích các đội viên thực hiện tốt phong trào. Ngày cuối cùng của phong trào, BCH Liên đội, tổng phụ trách Đội, đại diện giáo viên chủ nhiệm thanh lý “Bì giấy vụn kế hoạch nhỏ” và bầu kiện tướng kế hoạch nhỏ, công bố kết quả hoạt động. Hoạt động được Liên đội duy trì thực hiện 3 lần/năm vào các thời điểm: đầu, giữa và cuối năm học. Ngoài ra, để khích lệ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, Liên đội dành phần thưởng cho mỗi kiện tướng kế hoạch nhỏ là chuyến tham quan ngoại khóa 1 ngày, các chi đội thì được thưởng điểm thi đua của Liên đội… Tham gia các mô hình trên, đội viên được giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và tính tiết kiệm. Đặc biệt, từ mô hình đã đem lại nguồn kinh phí rất lớn cho quỹ Đội. Cụ thể năm học 2014-2015, tổng quỹ của Liên đội đạt 31,1 triệu đồng; trong đó số tiền thu được từ 2 mô hình là 23,1 triệu đồng. Năm học 2015-2016, tổng quỹ Đội là 43,7 triệu đồng, trong đó có 24 triệu đồng thu được từ hoạt động nhặt giấy vụn. Vì vậy Liên đội có thêm nguồn kinh phí để hoạt động và tổ chức các chuyến dã ngoại về nguồn tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động...
 
Bên cạnh các mô hình “Trải nghiệm hè”, “Tiếng trống sạch trường”, “Bì giấy vụn kế hoạch nhỏ”, bắt đầu từ năm 2015, Liên đội Trường THCS Xuân Tiến còn triển khai thành công mô hình “Đàn gà khăn quàng đỏ” thu hút đông đảo đội viên tham gia. Qua mô hình, đã giáo dục học sinh ý thức lao động, lòng nhân ái; khích lệ, động viên các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ tiếp tục vượt khó, vươn lên học tập tốt. Để triển khai mô hình, Liên đội khảo sát, lập danh sách các đội viên có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học tốt cần được giúp đỡ; phối hợp với các đoàn thể trong trường, thầy cô giáo chủ nhiệm phân bổ và trao tặng “Đàn gà khăn quàng đỏ” cho đội viên. Cụ thể, mỗi đội viên sẽ được Liên đội trích từ quỹ Đội, vận động các nhà hảo tâm trao tặng 1 đàn gà giống gồm 20 con, trị giá 750 nghìn đồng, hỗ trợ tiền làm chuồng và cám 2 tuần đầu, sách hướng dẫn nuôi gà. Ngoài ra, đội viên được tư vấn miễn phí của bác sĩ thú y khi đàn gà được giao có vấn đề về dịch bệnh. Kết quả, năm học 2015-2016, Liên đội trao 10 “Đàn gà khăn quàng đỏ” cho 10 đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 
 
Đây chỉ là 4 trong số nhiều mô hình hoạt động Đội thiết thực mà Liên đội Trường THCS Xuân Tiến triển khai thực hiện trong thời gian qua. Qua các mô hình trên, học sinh được giáo dục tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, bạn bè, tinh thần tiết kiệm… bồi dưỡng đạo đức, kỹ năng sống cho lứa tuổi học sinh. Những hoạt động trên còn động viên các em vươn lên trong học tập. Do đó, chất lượng giáo dục của học sinh nhà trường cũng được nâng lên đáng kể. Năm học 2015-2016, có 95% đội viên đạt hạnh kiểm khá, tốt; 70% đội viên đạt học lực khá, giỏi. Liên đội nhiều năm liền được Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn tặng Bằng khen, giấy khen đơn vị thi đua xuất sắc…
 
Hoa Xuân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com