Giao Thuỷ xã hội hoá hoạt động thư viện

07:07, 07/07/2016
Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập suốt đời” do Bộ VH, TT và DL phát động, những năm qua, huyện Giao Thuỷ đã đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hoá hoạt động thư viện, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đọc sách của cán bộ, nhân dân trong huyện.
Các em thiếu nhi đến đọc sách tại Thư viện huyện Giao Thuỷ.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Các em thiếu nhi đến đọc sách tại Thư viện huyện Giao Thuỷ.
Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Thư viện huyện Giao Thuỷ hiện có phòng đọc diện tích khoảng 30m 2 được trang bị đầy đủ các thiết bị thiết yếu như hệ thống đèn, bàn, ghế, giá sách… Hiện tại, Thư viện huyện có gần 5.000 bản sách, bao gồm: sách tổng hợp, báo, tạp chí, sách ngoại văn, sách thiếu nhi… Để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, Thư viện huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ, luân chuyển sách, báo cho các Bưu điện văn hoá xã, thị trấn, thư viện trường học, tủ sách khu dân cư, tủ sách NVH thôn, xóm... Các đầu sách được luân chuyển xuống các cơ sở dựa trên điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế của địa phương; trong đó ưu tiên lưu chuyển sách về kinh tế biển, nuôi trồng, khai thác thuỷ, hải sản cho các xã ven biển; sách kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt chuyển cho các vùng có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp… Việc luân chuyển sách về cơ sở của Thư viện huyện đã mang lại hiệu quả xã hội, góp phần nâng cao dân trí cho nhân dân. Trong quá trình hoạt động, Thư viện huyện đã thực hiện tốt công tác xây dựng vốn tài liệu thông qua việc tiết kiệm kinh phí được cấp và chương trình mục tiêu quốc gia, tranh thủ các nguồn hỗ trợ bằng sách của các cơ quan, tiếp nhận các nguồn tài liệu của các cá nhân, tổ chức tài trợ... Thư viện huyện thường xuyên bổ sung những tài liệu có nội dung tư tưởng, tính thẩm mỹ và tác dụng giáo dục; trong đó ưu tiên mảng sách nông nghiệp phục vụ cán bộ, CNVC các cơ quan trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn. Trong 3 năm (2012-2015), Thư viện đã bổ sung trên 1.500 bản sách, loại báo, tạp chí, đảm bảo cơ cấu, chất lượng, đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Với đối tượng là học sinh, sinh viên, Thư viện đã trang bị những đầu sách mới có nội dung nâng cao các kiến thức phổ thông cơ sở và các loại sách nói về kỹ năng sống cho các em. Với đối tượng là người cao tuổi, Thư viện trang bị các đầu sách nói về chăm sóc sức khỏe và các đầu báo, tạp chí mới… Nét mới trong công tác phục vụ bạn đọc ở Thư viện Giao Thuỷ là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, tạo cơ sở dữ liệu giúp bạn đọc tra cứu tài liệu thuận tiện. Thư viện đã trang bị 10 máy tính để bàn kết nối internet, 1 máy chiếu đa năng và hệ thống bàn ghế đủ tiêu chuẩn phục vụ bạn đọc đến tra cứu thông tin... Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá hoạt động thư viện, bên cạnh việc tiến hành thanh lọc những tài liệu cũ, Thư viện tăng cường bổ sung vốn tài liệu là các đầu sách, báo, tạp chí phù hợp với yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của bạn đọc. Năm 2012, với sự tài trợ của ông Vũ Công Xuất, xóm 7 Quyết Thắng, xã Giao Tiến, Thư viện huyện Giao Thủy đã triển khai mô hình “Thư viện điện tử khoa học công nghệ nông thôn”. Đây là kho tra cứu thông tin bách khoa bao gồm: trên 424 bộ phim khoa học và công nghệ chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, máy móc thiết bị nông nghiệp, chế biến nông sản, thú y, công nghệ sau thu hoạch, giao thông nông thôn, quy hoạch nông thôn...); 5.190 hồ sơ trong cơ sở dữ liệu chuyên gia, tổ chức tư vấn và chuyển giao công nghệ; 1.076 giáo trình đào tạo trong các trường dạy nghề, cao đẳng và đại học; 1.053 tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật; 47.322 tài liệu toàn văn được số hoá thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: thông tin, triết học, tâm lý học, tôn giáo, khoa học xã hội, văn học, nghệ thuật, lịch sử, địa lý... Với ưu thế của hệ thống lưu trữ và tìm tin hiện đại, mô hình thư viện điện tử đã giúp người dân có thể cập nhật những thông tin mới nhất một cách dễ dàng, nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, có thể thỏa mãn mọi nhu cầu thông tin giải trí, học tập, nghiên cứu của người dân. Đặc biệt, với mục đích phổ biến kiến thức khoa học, thông tin chuyển giao công nghệ phục vụ cho công cuộc xây dựng NTM, dữ liệu của thư viện này giúp người dân tiếp cận với những thông tin thiết thực cho hoạt động sản xuất và phục vụ đời sống; góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Tuy nhiên, hiện nay Thư viện Giao Thuỷ vẫn gặp khó khăn như: Thư viện chưa có trụ sở riêng và vẫn trong khuôn viên Trung tâm VH-TT-TT huyện nên thiếu không gian hoạt động. Kinh phí hoạt động và bổ sung tài liệu của thư viện vẫn còn hạn hẹp, phải trông chờ vào nguồn sách, báo từ Chương trình mục tiêu quốc gia và kho sách luân chuyển của Thư viện tỉnh. Cán bộ thư viện hầu hết phải kiêm nhiệm thêm việc khác nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công tác chuyên môn... Để nâng cao chất lượng hoạt động, thời gian tới Thư viện huyện Giao Thuỷ tiếp tục đổi mới hoạt động, ứng dụng và khai thác hiệu quả thư viện điện tử. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, chính trị cho đội ngũ cán bộ thư viện. Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến khích xã hội hóa các hoạt động thư viện. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách nhằm định hướng, phát triển và thu hút các tầng lớp nhân dân khai thác hiệu quả thiết chế thư viện góp phần nâng cao dân trí, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng./.
 
Khánh Dũng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com