Hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở xã Nghĩa Sơn

08:03, 19/03/2016
Xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) có trên 16 nghìn nhân khẩu, trong đó có 80% đồng bào theo đạo Công giáo. Đảng bộ xã có 21 chi bộ trực thuộc với tổng số 301 đảng viên. Để phát huy sức mạnh nội lực của cán bộ, đảng viên, và nhân dân, làm phong phú thêm đời sống văn hoá, tinh thần, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã luôn tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Cơ sở đóng tàu của ông Nguyễn Văn Quý, xóm 2, xã Nghĩa Sơn đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 70 lao động.
Cơ sở đóng tàu của ông Nguyễn Văn Quý, xóm 2, xã Nghĩa Sơn đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 70 lao động.
Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cùng với việc quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến cơ sở, Đảng ủy xã Nghĩa Sơn phân công từng cấp ủy viên, cán bộ phụ trách trực tiếp xuống từng xóm hướng dẫn cơ sở lựa chọn, xây dựng mô hình dân vận khéo phù hợp. Đồng thời, thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình, từ đó có cơ sở để rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình trên địa bàn xã. Đến nay, toàn xã đã xây dựng được gần 100 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình “Dân vận khéo” đã có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần cần cù, sáng tạo của nhân dân trong lao động, sản xuất, kinh doanh, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung đẩy mạnh sản xuất CN-TTCN và dịch vụ; xây dựng đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp. Với lợi thế có các ngành nghề CN-TTCN phát triển, Đảng ủy xã đã tích cực vận động các doanh nghiệp và các hộ dân thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển ngành nghề; đầu tư mở rộng quy mô sản xuất; nâng cao tay nghề cho người lao động. Nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và được nhân rộng. Trong đó mô hình đóng tàu của ông Nguyễn Văn Quý, xóm 2, từ một xưởng đóng tàu ban đầu với quy mô đóng tàu dưới 1.000 tấn, đến nay, gia đình đã mở rộng quy mô sản xuất hai xưởng đóng tàu từ 1.000 đến 1.500 tấn, mỗi năm đóng mới 10 tàu, tổng doanh thu trên 30 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 70 lao động. Thành công với mô hình đóng tàu, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, xưởng đóng tàu của gia đình ông Quý là mô hình để các hộ gia đình trong xã học tập. Hiện nay, trên địa bàn xã đã có 37 cơ sở đóng tàu từ 500 đến 1.500 tấn. Mô hình cơ sở may của chị Vũ Thị Hiền, xóm 16 chuyên may gia công hàng xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động cũng là mô hình điểm để các thanh niên nam, nữ trong xã rèn nghề, nhân rộng mô hình may gia công cho các doanh nghiệp lớn… Đến nay, cùng với các nghề truyền thống đang phát triển mạnh như cơ khí, vận tải thủy, dệt chiếu, nhiều nghề mới được phát triển như may công nghiệp, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, mộc mỹ nghệ… đã tạo việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động với mức thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng; giá trị thu từ CN-TTCN, dịch vụ của xã hằng năm đạt gần 400 tỷ đồng; tỷ trọng CN-TTCN và dịch vụ của xã chiếm 74,7%. Trong xây dựng NTM, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã vận động, tổ chức cho nhân dân tham gia vào hầu hết các phần việc xây dựng NTM. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được triển khai có hiệu quả, tiêu biểu như phong trào xây dựng NVH xóm. Để thực hiện tốt phong trào xây dựng NVH xóm, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Nghĩa Sơn đã đề ra các phần việc cụ thể đối với chính quyền xã và nhân dân. Trong đó xã lo kinh phí xây dựng công trình NVH, nhân dân các xóm lo xây dựng khuôn viên, trang bị nội thất và bảo vệ, duy tu cũng như đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt cộng đồng để phát huy hết hiệu quả của công trình. Do đó, chỉ trong thời gian ngắn, các xóm đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện. Đến nay, 100% xóm trong xã đều xây dựng được NVH kiên cố, hiện đại, đạt tiêu chuẩn NTM. Không chỉ tích cực đóng góp làm NVH, nhân dân trong xã còn tích cực đóng góp làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi công cộng của xã, của xóm. Sau 5 năm thực hiện xây dựng NTM, bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, ngân sách xã và cùng với sự đóng góp của nhân dân, đã đầu tư xây dựng 25 công trình với mức đầu tư trên 36 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí Nhà nước cấp 11 tỷ 500 triệu đồng; vốn lồng ghép trên 1 tỷ đồng; vốn ngân sách xã đầu tư 13 tỷ 618 triệu đồng; nhân dân đóng góp gần 10 tỷ đồng; hiến 700m 2 đất thổ cư, 6.887m 2 đất ruộng…, nhờ đó, công cuộc xây dựng NTM ở xã Nghĩa Sơn đã về đích trước thời gian 1 năm. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, mô hình dân vận khéo đã được triển khai sâu rộng trong các tổ chức của hệ thống chính trị, Đảng ủy xã và các chi bộ xóm đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các địa phương, đơn vị tập trung vào việc xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh cả về tư tưởng và tổ chức, có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Điển hình như chi bộ 14, làng Bơn Ngạn là điển hình trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Chi bộ đã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy xã thành nghị quyết của chi bộ; phân công đảng viên trực tiếp theo dõi và giúp đỡ từng đoàn thể trong xóm, hằng tháng đánh giá, kiểm điểm từng phần việc, từng phong trào cụ thể. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị. Làm tốt công tác vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng cánh đồng mẫu lớn (40ha); đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng 6,5km đường bê tông nội đồng; 2,8km kênh mương cấp III; 1,9km đường làng với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng; vận động quyên góp 100 triệu đồng xây dựng khuôn viên NVH, xây cầu đá qua sông trong làng... 5 năm 2010-2015, chi bộ 14 liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; năm 2015, chi bộ 14 được được Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015…
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Nghĩa Sơn đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội đáng phấn khởi, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã Nghĩa Sơn được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt gần 10%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 34,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,52%; 86,5% hộ dân đạt gia đình văn hoá, 100% xóm đạt khu dân cư văn hóa./.
 
Bài và ảnh: Trần Văn Trọng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com