Đồng hành cùng hội viên phụ nữ trong cuộc chiến chống nghèo

08:04, 27/04/2015

Nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo, thời gian qua Quỹ Tình thương (viết tắt là TYM) chi nhánh Ý Yên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ nông thôn giúp họ thêm cơ hội tham gia vào phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Sản xuất tại xưởng đúc của bà Nguyễn Thị Tính, khu A, Thị trấn Lâm.
Sản xuất tại xưởng đúc của bà Nguyễn Thị Tính, khu A, Thị trấn Lâm.

Tháng 4-1996, Quỹ TYM Ý Yên bắt đầu đi vào hoạt động và triển khai giải ngân vốn vay cùng lúc ở 3 xã Yên Khang, Yên Quang, Yên Khánh, những xã trắng nghề, vùng sâu vùng xa, người dân sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Sau khi các hội viên phụ nữ đăng ký tham gia, cán bộ TYM đến nhà để thẩm định và làm các thủ tục vay vốn ngay tại gia đình, đồng thời giải thích chính sách của TYM để người thân trong gia đình cùng hiểu và có trách nhiệm hỗ trợ người vay vốn. Khi Quỹ mới triển khai, mỗi xã chỉ có 10 thành viên tham gia. Hằng tuần, thành viên phải hoàn trả một phần gốc và lãi suất theo quy định của Quỹ đến khi trả hết nợ. Ban đầu, khi chưa quen với cơ chế hoàn trả theo tuần, nhiều hội viên phụ nữ lo lắng vì thật khó để có tiền trả cả gốc và lãi hằng tuần nhưng chính áp lực ấy đã tạo được thói quen tiết kiệm, xây dựng kế hoạch chi tiêu; giúp hội viên phụ nữ mạnh dạn, sáng tạo hơn trong sản xuất, kinh doanh hợp lý tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, sau cả quá trình dài gần 20 năm Quỹ TYM Ý Yên đồng hành cùng hội viên phụ nữ trong cuộc chiến chống nghèo, nhiều chị em đã thấy được ưu điểm của Quỹ nên số thành viên đã tăng dần. Từ 3 xã ban đầu, đến nay, Quỹ TYM đã triển khai ở 15 xã, thị trấn với tổng số 3.900 hội viên phụ nữ tham gia ở trên 100 cụm; tổng số vốn đã giải ngân từ năm 2014 đến nay đạt 75 tỷ đồng, trong đó riêng quý I-2015 là 15 tỷ đồng. Những năm trở lại đây, bình quân Quỹ TYM Ý Yên giải ngân từ 45 đến 50 tỷ đồng/năm. Với nguồn vốn được vay, hầu hết các thành viên đầu tư phát triển kinh doanh, buôn bán, làm nghề và trồng trọt chăn nuôi. So với các nguồn vốn khác, vốn vay từ Quỹ TYM không lớn song bước đầu phù hợp và đáp ứng nhu cầu vay của đối tượng. Ngoài ra, thành viên Quỹ được tham gia sinh hoạt thành viên đều đặn theo tuần, theo tháng, tạo điều kiện cho chị em gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hằng năm, Quỹ tổ chức hàng chục lớp tập huấn các kiến thức với nội dung về chăm sóc sức khỏe, giới và kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp... Qua các buổi tập huấn, chị em được chia sẻ cách nắm bắt thị trường, lập kế hoạch phát triển kinh doanh giúp chị em có thêm kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh đồng thời nêu gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi để chị em học tập; nhờ vậy có nhiều hộ gia đình thành viên phấn đấu và đã thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Tính, xóm 1, khu A, Thị trấn Lâm tham gia Quỹ TYM từ năm 1998. Ban đầu, được vay 500 nghìn đồng, bà đầu tư sạp hàng rau củ quả bán tại chợ Lâm (Thị trấn Lâm). Sau khi trả hết nợ gốc và lãi, bà tiếp tục được hỗ trợ vay 1,5 triệu đồng để mở rộng buôn bán. Năm 2008, bà tiếp tục vay 20 triệu đồng cùng với số tiền tích lũy được bà mở xưởng đúc đồng tạo việc làm cho thành viên trong gia đình. Đầu năm 2015, bà lại tiếp tục được vay 30 triệu đồng mở rộng xưởng với quy mô 1.200m2; đầu tư thêm máy móc, thiết bị nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của gia đình bà đạt 30-40 triệu đồng/tháng. Kinh tế gia đình phát triển, bà có điều kiện xây khu nhà ở rộng 100m2, khang trang, sạch sẽ, công trình phụ khép kín với đầy đủ tiện nghi; nuôi dạy con cái trưởng thành có ngành nghề ổn định. Xưởng đúc của gia đình bà còn tạo việc làm cho 20 người lao động với mức thu nhập từ 4,5-6 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh hoạt động vay vốn, 100% thành viên tham gia vào hoạt động tiết kiệm bắt buộc 15 nghìn đồng/tuần/thành viên với số tiền gần 5 tỷ đồng (số tiền này, chị em có thể rút ra khi không tham gia vay vốn); trong đó có thành viên tham gia tiết kiệm được nhiều nhất với số tiền 8 triệu đồng. 70% thành viên tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện với mức gửi tối thiểu 5 nghìn đồng/tuần với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, hằng tuần, mỗi thành viên đóng góp 1 nghìn đồng vào quỹ tương trợ nhằm giúp đỡ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn và khó khăn đột xuất. Theo đó, từ năm 2014 đến nay, từ quỹ tương trợ, Quỹ TYM Ý Yên đã thăm hỏi và hỗ trợ 120 thành viên ốm đau đi viện từ tuyến huyện trở lên, tối đa 1 triệu đồng/người với tổng số tiền trên 80 triệu đồng, riêng 3 tháng đầu năm 2015 đã hỗ trợ 18 thành viên với tổng số tiền 16 triệu đồng; gần 80 trường hợp thành viên có chồng và con dưới 18 tuổi qua đời được hỗ trợ với tổng số tiền 80 triệu đồng; hỗ trợ 4 gia đình có thành viên Quỹ qua đời 12 triệu đồng/hộ. Khám, chữa bệnh miễn phí cho khoảng 300 hội viên các xã vùng sâu, vùng xa với tổng số tiền 60 triệu đồng. Hỗ trợ một gia đình thành viên xây dựng “Mái ấm tình thương” với số tiền 30 triệu đồng. Cụ thể bà Trần Thị Hoa, thành viên Quỹ TYM thuộc xã Yên Trị có các con ở xa, điều kiện kinh tế lại không có để phụ giúp bố mẹ. Hai vợ chồng bà đã 70 tuổi, sức khỏe yếu phải sống trong ngôi nhà mái ngói 3 gian, nền đất đã dột nát, xuống cấp trầm trọng phải căng bạt che mưa, che nắng. Chia sẻ với khó khăn của bà, Quỹ TYM hỗ trợ 30 triệu đồng; vận động thành viên cụm quyên góp ngày công với số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ bà xây ngôi nhà rộng 25m2, lợp tôn sạch sẽ giúp ông bà yên tâm an dưỡng tuổi già. Ngoài ra, Quỹ TYM hỗ trợ Trường Mầm non Thị trấn Lâm và Trạm Y tế Yên Lợi mua sắm trang thiết bị và đồ dùng với tổng số tiền 15 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, trị giá 500 nghìn đồng/suất quà. Tặng quà 25 gia đình thành viên có hoàn cảnh khó khăn; mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Trao 40 suất học bổng cho con thành viên đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; mỗi suất 200 nghìn đồng. Hỗ trợ 4 cháu là con các thành viên nghèo thi đỗ và theo học các trường đại học và đỗ cấp 3 với số tiền 2-4 triệu đồng/năm trong suốt quá trình học. Tiêu biểu như chị Trần Thị Muôn, thành viên Quỹ TYM xã Yên Nhân có chồng bị bệnh thần kinh. Với vài sào ruộng cộng với làm thuê, cuốc mướn, tổng thu nhập 1 triệu đồng/tháng không đủ nuôi 3 người con ăn học. Năm 2014, con gái chị thi đỗ một trường đại học trên Hà Nội được Quỹ TYM hỗ trợ 4 triệu đồng/năm trong suốt 4 năm học đại học. Với chị em có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, Quỹ kêu gọi thành viên các cụm của xã ủng hộ chị em vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống. Ngoài ra, các cụm còn tổ chức đốt nến sinh nhật hằng tháng, giúp chị em được giao lưu, chia sẻ khó khăn, giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ giúp chị em phát triển kinh tế, Quỹ TYM còn giúp nhiều chị em làm quen với hoạt động tập thể, mạnh dạn, tự tin hơn; giúp chị em được tham gia các hoạt động cộng đồng, được quan tâm giúp đỡ, đó là nguồn động viên lớn giúp chị em vượt qua khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống. Quỹ TYM đã thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy của hội viên, phụ nữ nghèo trong huyện./.

Bài và ảnh: Hoàng Dung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com