Hoạt động của các câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở Nam Trực

08:12, 09/12/2014

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, thời gian qua, huyện Nam Trực đã nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) pháp luật; coi đây là một “kênh” quan trọng nhằm đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân. Qua đó, giúp người dân nâng cao trình độ hiểu biết, hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu nại, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Cán bộ Hội LHPN huyện chuẩn bị tài liệu tuyên truyền pháp luật cấp phát cho các CLB “Phụ nữ với pháp luật”.
Cán bộ Hội LHPN huyện chuẩn bị tài liệu tuyên truyền pháp luật cấp phát cho các CLB “Phụ nữ với pháp luật”.

Trên địa bàn huyện Nam Trực hiện có 62 CLB pháp luật, trong đó có 17 CLB Trợ giúp pháp lý, 20 CLB Thanh niên với pháp luật, 20 CLB Phụ nữ với pháp luật, 5 CLB Nông dân với pháp luật với gần 2.000 thành viên. Để nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB pháp luật, hằng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho Ban chủ nhiệm và thành viên các CLB pháp luật, cung cấp tài liệu phục vụ sinh hoạt cho các CLB. Các xã, thị trấn quan tâm kiện toàn đội ngũ, bố trí kinh phí và xây dựng tủ sách pháp luật để các CLB hoạt động. Trong năm 2014, Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức 2 đợt tập huấn cho 200 lượt Ban chủ nhiệm và thành viên các CLB pháp luật; cung cấp trên 1.000 cuốn sách, báo, tài liệu phục vụ sinh hoạt; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các CLB pháp luật. Trong số các mô hình CLB tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện, mô hình CLB trợ giúp pháp lý đem lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, các CLB trợ giúp pháp lý trong huyện đã hình thành được mạng lưới trợ giúp pháp lý ở cơ sở. Từ hiệu quả hoạt động của 3 CLB điểm được thành lập năm 2008, đến nay CLB Trợ giúp pháp lý đã được nhân rộng ở 17 xã, thị trấn trong huyện với 527 thành viên. Hằng năm, các CLB chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo quý. Các buổi sinh hoạt của CLB pháp luật luôn sinh động, nội dung tập trung vào việc phổ biến kiến thức pháp luật theo chuyên đề, tư vấn, hướng dẫn, giải đáp pháp luật theo yêu cầu của nhân dân, tham gia hòa giải các vụ việc, những vướng mắc về pháp luật tại cộng đồng dân cư; giới thiệu các văn bản chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Ngoài việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, các CLB còn tổ chức hoạt động thông qua việc lồng ghép vào các hội nghị, tổ chức các hội thi bằng hình thức sân khấu hóa, các buổi tọa đàm, trao đổi, giải đáp pháp luật. Hoạt động của các CLB trợ giúp pháp lý đã giúp cán bộ, nhân dân các địa phương tiếp cận và nâng cao hiểu biết pháp luật, giải đáp những thắc mắc của người dân, góp phần hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Điển hình là CLB trợ giúp pháp lý xã Nam Hùng được thành lập năm 2011 với 27 thành viên. CLB hoạt động dưới hình thức trợ giúp pháp lý và sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện để người dân ở địa phương tham gia sinh hoạt, trao đổi, giải đáp những vướng mắc pháp luật, đồng thời nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Cùng với việc tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần, CLB còn tích cực tổ chức các buổi sinh hoạt đột xuất tại trụ sở UBND xã hoặc tại các nhà văn hoá của các thôn, xóm để tư vấn pháp luật cho nhân dân. Tại các buổi sinh hoạt, CLB đã đưa ra các tình huống cụ thể về các vụ  tranh chấp đất đai, ly hôn, bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật, về lĩnh vực hộ khẩu, hộ tịch để các thành viên thảo luận. Căn cứ vào quy định của pháp luật, Ban chủ nhiệm CLB đưa ra đáp án giải quyết cho mỗi tình huống gắn với việc giới thiệu các quy định pháp luật  liên quan cho mọi người hiểu. Thông qua các buổi sinh hoạt CLB trợ giúp pháp lý, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đã được nâng lên; tình trạng vi phạm pháp luật, các tranh chấp nhỏ trong nhân dân đã giảm đáng kể, trật tự xã hội trên địa bàn xã được đảm bảo.

Với các CLB “Phụ nữ với pháp luật” trên địa bàn huyện, do đối tượng tiếp thu pháp luật là nữ nên hình thức sinh hoạt được tổ chức nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý của phụ nữ như hái hoa dân chủ, sân khấu hóa, hội thi, tư vấn pháp luật… Đồng chí Lưu Thị Liệu, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Trong đợt hưởng ứng Ngày pháp luật (9-11-2014) vừa qua, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức hội thi “Cán bộ phụ nữ giỏi”; trong đó nòng cốt là các CLB “Phụ nữ với pháp luật” tại các Hội Phụ nữ cơ sở. Nội dung thi tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan đến phụ nữ như: Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Nghị định 56 của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống ma túy…

Chị Nguyễn Thị Lan ở Thị trấn Nam Giang cho rằng, việc Hội Phụ nữ huyện tổ chức hội thi “Cán bộ phụ nữ giỏi” trong Ngày pháp luật năm nay với những tiết mục trình bày ngắn gọn, đề cập tới những vấn đề đặt ra trong cuộc sống thường ngày, giúp phụ nữ nắm được các quyền và trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội mà lâu nay nhiều chị em chưa được biết. Bên cạnh việc tổ chức sinh hoạt định kỳ đều đặn, các mô hình CLB pháp luật trên địa bàn huyện Nam Trực còn thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt, các hội thi theo từng chủ đề, nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tuyên truyền pháp luật, cũng như những kiến thức, thông tin bổ ích trong việc học tập và làm theo pháp luật. Tại các buổi sinh hoạt lồng ghép giữa các CLB pháp luật, nhiều vụ việc ở địa phương như các vụ ly hôn, bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về hộ tịch, tranh chấp đất đai đã được thành viên các CLB thảo luận, đưa ra phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó, nhiều vụ việc mâu thuẫn tại địa phương được giải quyết ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Hoạt động của các mô hình CLB pháp luật trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả tích cực, là một kênh thông tin quan trọng giúp cán bộ, hội viên các đoàn thể và người dân nắm được các kiến thức cơ bản về pháp luật để hòa giải mâu thuẫn, hàn gắn xích mích trong cộng đồng dân cư. Năm 2014, các CLB pháp luật trong huyện đã thực hiện trên 200 buổi tuyên truyền pháp luật tới hàng nghìn lượt người; tư vấn, giải đáp thắc mắc được 120 vụ việc thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: chế độ chính sách, đất đai, hôn nhân, gia đình; tham gia hòa giải được 25 vụ việc. Thời gian tới, cùng với việc củng cố các CLB pháp luật hiện có, huyện tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình CLB pháp luật hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com