Hoạt động nữ công ở Hội Phụ nữ Công an tỉnh

08:05, 14/05/2013

Hội Phụ nữ Công an tỉnh hiện có 241 hội viên, sinh hoạt ở 21 Hội Phụ nữ cơ sở. Đồng chí Nguỵ Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết, tuy số lượng nữ chiến sỹ công an chỉ chiếm 14% tổng số cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng song phụ nữ trong ngành đã khẳng định vị thế trên mọi lĩnh vực công tác, luôn nêu cao tinh thần tận tuỵ, yêu nghề, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nữ chiến sỹ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) tra cứu tài liệu phục vụ công tác phá án.
Nữ chiến sỹ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) tra cứu tài liệu phục vụ công tác phá án.

Những năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho chị em đi học nâng cao trình độ và tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng lãnh đạo, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ hội, cán bộ nữ và các chị trong diện quy hoạch. Đến nay trong lực lượng có 5 chị đạt trình độ trên đại học, 19 chị có trình độ cao cấp lý luận chính trị; nhiều chị được bổ nhiệm lãnh đạo ở các bộ phận, được tham gia cấp ủy cơ sở… Vừa "đảm việc nhà", vừa "giỏi việc nước" nhiều chị được bình xét là chiến sỹ thi đua cơ sở nhiều năm liền, tiêu biểu như các chị Phạm Thị Huệ (Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý); Vũ Thanh Hương (Phòng Hậu cần)… Kết quả bình xét thi đua năm 2012 có 99,1%  nữ cán bộ, chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ, 72% đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến, 8 đồng chí được suy tôn chiến sỹ thi đua cơ sở. Đặc biệt, năm 2012 Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tham mưu với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức tuyên dương phụ nữ công an tiêu biểu, qua đó động viên, khích lệ chị em nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không chỉ là những nữ chiến sỹ tận tuỵ trong công việc, cương quyết trong đấu tranh phòng chống tội phạm, các chị còn là những người vợ đảm đang trong gia đình, lo toan chăm sóc bố mẹ già, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hầu hết gia đình hội viên đều đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 100% chị không có con bỏ học, mắc các TNXH, các cháu trong độ tuổi đến trường, nhiều cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi, trong đó năm học 2011-2012 có 9 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 9 cháu là học sinh giỏi cấp huyện, thành phố. Do đặc thù hoạt động Hội trong lực lượng vũ trang, các chị ở đơn vị trực tiếp chiến đấu cũng phải thường trực, ứng trực, đi công tác xa nhà, nên Hội Phụ nữ đã chủ động tham mưu với lãnh đạo, tích cực phối hợp với các đoàn thể trong Công an tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, điều kiện công tác của chị em. Hằng năm, Hội tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt CLB nhằm nâng cao trình độ nhận thức mọi mặt cho chị em. Nhân Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày TB-LS hằng năm, Hội Phụ nữ đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cháu là con gia đình liệt sỹ trong và ngoài lực lượng, con cán bộ công an bị nhiễm chất độc da cam, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi, vận động cán bộ, hội viên, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng đóng góp xây dựng Quỹ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo để thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, trợ cấp các trường hợp gặp khó khăn đột xuất. Năm 2012, các cấp Hội đã gây quỹ được gần 30 triệu đồng, kịp thời trợ cấp 3 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mỗi chị 1 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi hàng chục lượt hội viên ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ, từ đó tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, sẻ chia giữa những người đồng chí, đồng đội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai chương trình thi đua đặc biệt hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, năm 2012, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã vận động mỗi cán bộ, hội viên ủng hộ ít nhất 70 nghìn đồng, BCH Hội mỗi chị ủng hộ 1 ngày lương, cán bộ nữ tự nguyện ủng hộ 300 nghìn đồng, cùng nhiều tập thể, cá nhân trong toàn lực lượng đã quyên góp được trên 50 triệu đồng, hỗ trợ xây 2 nhà mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và trao 10 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn tranh thủ sự ủng hộ của Hội Phụ nữ Bộ Công an hỗ trợ xây dựng 5 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ngoài lực lượng; thăm và tặng quà 17 gia đình chính sách… Hội Phụ nữ Công an tỉnh còn xây dựng các nhóm phụ nữ tiết kiệm, mỗi tháng có hàng trăm triệu đồng cho hội viên khó khăn có nhu cầu luân phiên vay phát triển kinh tế gia đình trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học…

Với những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong hoạt động nữ công, 5 năm liền (2007-2012) Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã được công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc, được UBND tỉnh, Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen./.

Bài và ảnh: Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com