CCB với các mô hình bảo đảm an toàn giao thông

08:05, 16/05/2012

Là thành viên Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, những năm qua, Hội CCB tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, đồng thời xây dựng các mô hình bảo đảm trật tự ATGT, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Hội CCB phường Phan Đình Phùng (TP Nam Định) vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Cán bộ Hội CCB phường Phan Đình Phùng (TP Nam Định) vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Căn cứ vào đặc điểm giao thông của từng vùng miền, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo xây dựng các mô hình bảo đảm trật tự ATGT như mô hình “Đảm bảo an toàn đường sắt”; “Cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân tham gia giao thông đường thủy văn minh lịch sự, chấp hành tốt pháp luật về giao thông đường thủy nội địa”; “Doanh nghiệp, HTX, cán bộ, hội viên CCB kinh doanh đường thủy nội địa có văn hóa”. Là địa bàn trọng điểm giao thông của tỉnh, Hội CCB Thành phố Nam Định đã thành lập các tổ tự quản tham gia giữ gìn trật tự ATGT gắn với phong trào thi đua “3 giỏi, 2 vững mạnh”. Các tổ tự quản phối hợp với lực lượng công an và các đoàn thể tại địa bàn dân cư tham gia tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở nhân dân giữ gìn trật tự ATGT. Hội CCB các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên với mô hình “Tổ tự quản đảm bảo ATGT đường sắt”, bảo đảm an toàn khu vực đường ngang dân sinh tại các xã có đường sắt đi qua. Mô hình an toàn giao thông đường thủy được xây dựng ở các huyện phía nam tỉnh - nơi tập trung hệ thống giao thông đường thủy, có nhiều phương tiện tàu thuyền tham gia giao thông… Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 769 tổ tự quản của Hội CCB với 4.595 CCB tham gia. Tiêu biểu như Hội CCB phường Phan Đình Phùng (TP Nam Định) có 9 tổ tự quản về trật tự ATGT tại 9 tổ dân phố, mỗi tổ từ 5-7 thành viên. Các tổ tự quản phối hợp với lực lượng công an phường tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và quy chế quản lý đô thị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị, không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để sản xuất kinh doanh. Vào dịp lễ tết, các tổ tự quản trật tự ATGT tổ chức chốt gác, tham gia tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng tại các nút giao thông trọng điểm như: ngã ba Bạch Đằng - Trần Nhân Tông; ngã ba Bến Ngự; ngã tư Lê Hồng Phong. Các tổ tự quản về trật tự ATGT đã tổ chức cho 100% các hộ tại địa bàn dân cư ký kết thực hiện nghiêm Nghị định 32/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tự ATGT, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và ATGT trên địa bàn. Huyện Nghĩa Hưng có hệ thống giao thông đường thủy phức tạp, với gần 100km đường sông của 3 con sông lớn là sông Ninh Cơ, sông Đáy và sông Đào chảy qua địa bàn 22 xã, thị trấn. Trên địa bàn huyện có 20 bến đò ngang sông; 3 HTX vận tải với trên 1.000 phương tiện tàu, thuyền và hàng trăm phương tiện giao thông thủy thường xuyên tham gia giao thông nên tình hình giao thông đường thủy diễn biến phức tạp. Hội CCB huyện đã chỉ đạo Hội CCB các xã, thị trấn xây dựng các mô hình đảm bảo an ninh gắn với thực hiện cuộc vận động: “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; “Cửa sông an toàn”; “Bến đò an toàn”. Trong đó tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT ở các bến đò ngang qua các sông lớn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Trên cơ sở đó, Hội CCB huyện đã xây dựng quy tắc ứng xử của mỗi cán bộ, hội viên CCB khi tham gia giao thông đường thủy; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chủ phương tiện tàu, thuyền, kinh doanh vận tải đường thủy nội địa nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông nói chung và giao thông đường thủy nội địa nói riêng; cách ứng xử khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố giao thông đường thủy, nhất là ở các bến đò ngang trên các tuyến sông, nhằm góp phần hạn chế TNGT. Tiêu biểu là Hội CCB xã Nghĩa Hải với mô hình “Bình yên sông nước” thu hút 350 thành viên là các chủ tàu, thuyền và chủ các bến đò ngang tham gia. Các thành viên thực hiện nghiêm các quy định về trật tự ATGT đường thủy như: các phương tiện hoạt động tại bến phải được đăng ký, đăng kiểm; người lái phương tiện có đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; trang bị đầy đủ áo phao và đảm bảo an toàn hàng hải mới ra khơi…, đồng thời nâng cao tinh thần bảo vệ an toàn tài sản thông qua các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, neo đậu tàu thuyền khi có thiên tai, bão lũ xảy ra.

Bằng những hoạt động thiết thực, các mô hình bảo đảm trật tự ATGT của Hội CCB tỉnh đã thực sự phát huy hiệu quả, góp phần giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com