Giao Nhân vận động nhân dân sử dụng nước sạch và bảo vệ nguồn nước

09:10, 21/10/2011
Tập kết vật tư chuẩn bị lắp đặt đường ống dẫn nước đến các hộ dân ở xã Giao Nhân (Giao Thủy).
Tập kết vật tư chuẩn bị lắp đặt đường ống dẫn nước đến các hộ dân ở xã Giao Nhân (Giao Thủy).

Nhiều năm qua nhân dân xã Giao Nhân (Giao Thuỷ) sử dụng nước trong sinh hoạt, sản xuất hằng ngày đều lấy từ nguồn nước ngầm và nước mưa, trong khi đó các nguồn chất thải, nước thải không được xử lý lại xả trực tiếp ra môi trường, thẩm thấu các độc tố vào lòng đất, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Theo nhiều hộ dân trong xã, tỷ lệ sắt trong nước ngầm rất cao, nếu để nước trong thời gian từ 10-12 giờ thì trên bề mặt xuất hiện lớp váng màu vàng, có mùi tanh rất khó chịu. Các thiết bị của đường ống dẫn nước hoặc chứa đựng nước giếng khoan của nhiều hộ trong xã đều bị han rỉ, liên tục phải thay mới. Đồng chí Phạm Đình Lệ, Chủ tịch UBND xã Giao Nhân cho biết, đa số người dân trong xã đều có vấn đề về men răng, bệnh đường ruột và các loại bệnh ngoài da, nhất là vào mùa đông da thường bị bong tróc, nứt nẻ. Trước thực trạng này, UBND xã Giao Nhân đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để đưa nguồn nước sạch đến với người dân. Xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực trạng chất lượng nguồn nước ngầm, nước mặt cũng như những tác hại khi sử dụng nguồn nước không đạt tiêu chuẩn; vận động nhân dân trám lấp toàn bộ số giếng khoan, giếng đào có chỉ số nhiễm asen vượt mức quy định chuyển sang sử dụng nguồn nước sạch, an toàn. Đồng thời, xã thực hiện công tác bảo vệ môi trường, giảm tối đa các hành vi xả thải không qua xử lý xuống sông hồ, kênh mương, hạn chế tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và nguồn nước mặt của địa phương. Xã đã xây dựng và triển khai đề án thu gom rác thải tại tất cả các thôn, xóm trong xã. Ban đầu, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và nguồn ngân sách, xã đầu tư 20 triệu đồng mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ thu gom rác thải sinh hoạt cho các hộ dân. Hiện nay, tại 8 xóm trong xã đã có đội thu gom đến tận các hộ dân để thu rác thải theo chu kỳ 2 buổi/tuần… Các tổ chức đoàn thể của xã đã phát động đoàn viên, hội viên thực hiện chương trình “Ngày chủ nhật xanh” để thu gom, tiêu hủy rác thải tại các công trình công cộng, quanh nơi sinh sống, làm việc; tổ chức vớt rác trên các sông hồ, ao đầm. Nhờ đó, thời gian gần đây, hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ nguồn nước trên địa bàn xã đã được nâng lên. Tại các thôn xóm không còn tình trạng vứt rác bừa bãi, vứt rác xuống lòng sông, ao hồ, kênh mương, hạn chế tối đa tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Đặc biệt, từ khi có dự án xây dựng Nhà máy nước Giao Thuỷ, công suất 9.500m3/ngày đêm, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho 90% dân số của 7 xã thuộc 2 huyện Giao Thuỷ và Xuân Trường, với tổng nguồn vốn trên 248 tỷ đồng, xã Giao Nhân đã vận động nhân dân đóng góp trên 3 tỷ đồng làm nguồn vốn đối ứng để xây dựng công trình. Hiện nay, xã đã vận động và thu được vốn đóng góp  giai đoạn 1 của 90% số hộ dân trong xã. Hiện tại xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 10% số hộ dân còn lại tham gia chương trình sử dụng nước sạch. Dự kiến, công trình Nhà máy nước sạch Giao Thuỷ sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012./.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Thúy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com