Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cung cấp nước sạch cho nhân dân các xã phía bắc huyện Ý Yên

08:10, 24/10/2019

Thời gian qua, huyện Ý Yên đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, các đơn vị tập trung đầu tư, lắp đặt hệ thống đường ống, nâng cấp hạ tầng các nhà máy nước để mở rộng mạng lưới cấp nước sạch trên địa bàn phục vụ sinh hoạt của người dân. Trong đó có 7 xã phía bắc của huyện gồm: Yên Trung, Yên Nghĩa, Yên Thành, Yên Thọ, Yên Phương, Yên Phú, Yên Hưng. 

Từ ngày có nước sạch, cuộc sống của gia đình bà Hoàng Thị Lệ Hiền ở thôn Ngọc Chuế, xã Yên Nghĩa được cải thiện đáng kể.
Từ ngày có nước sạch, cuộc sống của gia đình bà Hoàng Thị Lệ Hiền ở thôn Ngọc Chuế, xã Yên Nghĩa được cải thiện đáng kể.

Khu vực 7 xã phía bắc của huyện Ý Yên có khoảng 11 nghìn hộ gia đình với gần 43 nghìn khẩu. Là vùng xa trung tâm huyện, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trong đó đặc biệt là nước sạch cho sinh hoạt hằng ngày. Thực hiện chủ trương xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh phí xây dựng nhà máy nước sạch cung cấp liên vùng, tháng 7-2012 UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng “Nhà máy nước sạch xã Yên Phú” cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Thủy Oanh. Dự án với tổng vốn đầu tư là 176 tỷ đồng, có công suất 10.300m3/ngày đêm, phạm vi cung cấp nước sạch cho 7 xã phía bắc huyện Ý Yên dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên, sau nhiều năm, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Thủy Oanh không triển khai đúng tiến độ dự án vì thiếu kinh phí, UBND tỉnh đã chấm dứt dự án Nhà máy nước sạch xã Yên Phú và chuyển giao dự án cho Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định vào tháng 1-2018. Được UBND tỉnh giao thực hiện dự án, Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và huyện Ý Yên triển khai nhanh chóng các công việc từ khảo sát, lập hồ sơ dự án, thiết kế kỹ thuật, lựa chọn đơn vị tư vấn... Công ty đã phối hợp với 7 xã tổ chức đánh giá nhu cầu người dân, trong đó có tới 98% số dân ủng hộ triển khai dự án. Ban đầu, công ty dự kiến xây dựng nhà máy xử lý nước tại xã Yên Hưng để lấy nguồn nước sông Đáy cung cấp cho 7 xã. Nếu nhà máy xử lý nước đặt tại xã Yên Hưng thì việc thực hiện dự án sẽ thuận lợi, rút ngắn thời gian thi công của chủ đầu tư, giảm kinh phí đóng góp cho mỗi hộ dân. Tuy nhiên, sau 9 tháng theo dõi quan trắc nguồn nước thô sông Đáy, qua kết quả đánh giá của công ty cũng như các đơn vị chuyên môn độc lập khác, nguồn nước nơi đây có thời điểm bị ô nhiễm, không ổn định về chất lượng. Một số chỉ tiêu nước về lý, hóa, đặc biệt là hữu cơ vượt ngưỡng quy định chuẩn về nguồn nước mặt theo QCVN 08-MT:2015 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015). Mặc dù công ty đã rất nỗ lực trong việc triển khai, áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật xử lý nước hiện đại trong nước và thế giới, nhưng theo đánh giá lâu dài chất lượng nước sẽ không ổn định, không đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân. Vì vậy, tháng 6-2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định đã có báo cáo trình UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện Ý Yên điều chỉnh thực hiện dự án. Theo đó, công ty sẽ khai thác nguồn nước mặt sông Đào với công suất 7.000m3/ngày đêm làm nguồn nước thô để xử lý thành nước sạch cho 7 xã. Để thực hiện việc trên, công ty xây dựng đường ống nước truyền tải từ huyện Vụ Bản sang huyện Ý Yên với khối lượng dẫn 25 nghìn m3/ngày đêm. Dự án lấy nước từ sông Đào tại trạm bơm nước thô xã Đại Thắng (Vụ Bản) dẫn về Chi nhánh cấp nước Vụ Bản tại xã Tam Thanh, sau đó chuyển sang Chi nhánh cấp nước Ý Yên ở thị trấn Lâm để cung cấp nước sạch cho 7 xã phía bắc huyện. Dự án xây dựng hệ thống bể chứa, trạm bơm trung chuyển, dây chuyền xử lý nước tập trung tại Chi nhánh cấp nước Vụ Bản và Chi nhánh cấp nước Ý Yên; xây dựng đường ống dẫn nước từ huyện Vụ Bản sang huyện Ý Yên có chiều dài 6,5km, đường kính 56mm; tuyến đường ống cấp nước cho 7 xã dài khoảng 180km với trên 10 loại ống khác nhau từ 40mm đến 450mm. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 153 tỷ đồng. Về lâu dài, dự án không chỉ cung cấp nước sạch cho 7 xã phía bắc của huyện Ý Yên mà sẽ thay thế hoàn toàn nguồn nước thô từ sông Đáy bằng nguồn nước thô sông Đào đảm bảo các tiêu chí chất lượng nước cho người dân các xã, thị trấn mà Chi nhánh cấp nước Ý Yên hiện đang cung cấp. Sau khi được UBND tỉnh đồng ý với việc điều chỉnh dự án, Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định đã xây dựng bản vẽ thiết kế cơ sở, bản vẽ kỹ thuật thi công để trình các ngành chức năng. Dự kiến tháng 11-2019 sẽ triển khai công tác trình phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư, đầu năm 2020 sẽ lắp đặt đường ống cấp nước sạch cho các hộ dân ở các xã Yên Hưng, Yên Phú; đến tháng 12-2020 sẽ lắp đặt và hoàn thành cho các xã còn lại. 

Đồng chí Trần Ngọc Chiến, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định cho biết: Công ty luôn xác định với các dự án nước sạch phải đảm bảo bền vững, công ty vừa là chủ đầu tư đồng thời quản lý vận hành trực tiếp nên có trách nhiệm cao, mục đích phục vụ tốt nhất cho nhân dân. Trong thời gian tới, công ty sẽ nỗ lực để đưa dự án vào thực hiện, đáp ứng nhu cầu người dân các xã phía bắc huyện Ý Yên, góp phần để huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com