Hiệp hội Nghề cá xã Hải Chính đẩy mạnh khai thác, đánh bắt thủy hải sản

07:06, 21/06/2019

Để tăng cường tính liên kết, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất trên biển; chia sẻ, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, rủi ro khi lao động ngoài khơi xa, các tàu đánh bắt xa bờ ở xã Hải Chính (Hải Hậu) đã hợp tác thành lập Hiệp hội Nghề cá xã. Kết quả sản xuất của Hiệp hội và các thành viên thời gian qua đã khẳng định đây là xu hướng tất yếu khi phát triển khai thác xa bờ.

Ngư dân xã Hải Chính (Hải Hậu) sẵn sàng ra khơi, bám biển sản xuất. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Ngư dân xã Hải Chính (Hải Hậu) sẵn sàng ra khơi, bám biển sản xuất.
Ảnh:
Do cơ sở cung cấp

Xã Hải Chính có 3,8km bờ biển và thềm lục địa vươn ra Vịnh Bắc Bộ là điều kiện, tiềm năng lợi thế để phát triển hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, nhất là hoạt động khai thác xa bờ. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất dài ngày trên biển, nâng cao hiệu quả các chuyến biển, các hộ ngư dân nơi đây đã thống nhất thành lập Hiệp hội Nghề cá xã Hải Chính nhằm tương trợ, giúp đỡ nhau trong hoạt động khai thác cũng như tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, Hiệp hội đang có 78 phương tiện, gồm 55 tàu khai thác xa bờ; 23 thuyền, mủng, mảng khai thác gần bờ với tổng giá trị tài sản trên 300 tỷ đồng; 399 lao động trực tiếp khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển. Trong 5 năm qua, các thành viên trong Hiệp hội đã đóng mới và hoán cải được 45 tàu khai thác xa bờ. Trong đó có 7 tàu cá vỏ sắt có công suất 1.050 CV/tàu, còn lại là các tàu vỏ gỗ có công suất từ 380CV đến 850 CV/tàu. Để hoạt động khai thác thủy hải sản trên biển đạt hiệu quả, Hiệp hội đã thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong việc lựa chọn các ngư trường khai thác, đánh bắt. Trước mỗi chuyến ra khơi, lãnh đạo Hiệp hội đều chủ động nhắc nhở các thành viên, người lao động chuẩn bị tốt phương tiện tàu, thuyền, ngư lưới cụ đảm bảo bám biển, bám ngư trường dài ngày. Để các tàu thành viên yên tâm hoạt động chuyên môn, Hiệp hội chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh, huyện thực hiện kịp thời các thủ tục hành chính như việc đăng ký, đăng kiểm, xin giấy phép khai thác cho các thành viên; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Vụ Khai thác thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cấp phép khai thác, đánh bắt thủy hải sản cho 7 tàu cá hoạt động trong vùng đánh cá chung Việt Nam - Trung Quốc theo Hiệp định đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra, Hiệp hội Nghề cá xã Hải Chính đang từng bước phân loại, cơ cấu lại tàu, thuyền theo nghề, theo tuyến và vùng biển hoạt động để đảm bảo hoạt động chuyên sâu và hiệu quả hơn. Không chỉ khai thác các ngư trường, vùng biển truyền thống, các thành viên của Hiệp hội đã đủ năng lực vươn xa tới các ngư trường mới thuộc quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc. Năm 2018, Hiệp hội đã đạt sản lượng khai thác 1.231 tấn thủy sản, tổng giá trị đạt 118,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân mỗi thành viên đạt 296 triệu đồng/năm, chiếm trên 60% tổng giá trị ngành khai thác, nuôi thủy sản của xã, đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương. Anh Cao Thanh Tùng, xóm Trung Châu, một trong những thành viên tham gia thành lập Hiệp hội cho biết: Hiện anh đang có 2 tàu cá vỏ gỗ dài 26m, công suất 630 CV/tàu. Được Hiệp hội hỗ trợ, anh và các thành viên đã tập trung hoán cải, nâng cấp đội tàu để vươn khơi tới các ngư trường khu vực đảo Bạch Long Vĩ để khai thác. Từ đầu năm đến nay, thời tiết tương đối thuận lợi nên đánh bắt đạt năng suất khá. 2 tàu cá đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 15 lao động của địa phương với mức thu nhập từ 8-12 triệu đồng/người/tháng… Trong quá trình hoạt động, các thành viên của Hiệp hội còn thường xuyên phối hợp với các đội tàu trong xã, các tàu cá của ngư dân các tỉnh đang hoạt động khai thác trên cùng ngư trường làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển khi thời tiết không thuận lợi hoặc có sự cố về vận hành, khai thác. Đặc biệt, Hiệp hội chủ động, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biển, đảo, các quy định pháp luật trong nước và quốc tế liên quan để các thành viên biết và thực hiện, ngăn ngừa vi phạm, góp phần phát triển kinh tế biển của địa phương, giữ vững an ninh tuyến biển, bảo vệ vùng lãnh hải và thềm lục địa của Tổ quốc... Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển, Hiệp hội Nghề cá xã Hải Chính vẫn còn không ít khó khăn do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhiều ngư dân chưa cao; nhiều tàu khai thác hải sản vẫn còn lén lút vi phạm quy định an toàn hàng hải, vi phạm khai thác trái phép ở ngư trường ngoài vùng biển Việt Nam. Ngoài ra, công tác thông tin, đánh giá nguồn lợi thủy sản biển Việt Nam nói chung, của tỉnh ta nói riêng, phục vụ cho việc khai thác, phát triển nghề cá chưa được quan tâm đúng mức. Do vậy, các tàu cá, Hiệp hội nghề cá chưa có đủ thông tin, số liệu đáng tin cậy về trữ lượng nguồn lợi thủy hải sản để cung cấp cho thành viên phục vụ khai thác hiệu quả nhất. Tình trạng mất trộm ngư lưới cụ trên biển vẫn phức tạp khiến việc khai thác trên biển gặp khó khăn, làm giảm hiệu suất khai thác và thiệt hại nặng về kinh tế.

Mặc dù vẫn còn khó khăn, song với quyết tâm bám sát ngư trường, vùng biển để khai thác, đánh bắt thủy hải sản, Hiệp hội Nghề cá xã Hải Chính đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tổ chức phương thức sản xuất, phát triển nghề khai thác thủy hải sản ở địa phương. Các thành viên tham gia Hiệp hội ngày càng có ý thức hơn trong quá trình hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, tạo cơ sở gia tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

Văn Đại

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com