Tăng cường hướng dẫn, đào tạo thuyền viên tàu cá

08:05, 07/05/2018

Hiện đại hóa đội tàu cá từ tàu vỏ gỗ truyền thống sang tàu vỏ thép đang là hướng đi được tỉnh ta chú trọng thực hiện đối với ngành khai thác thủy sản. Do đó, việc hướng dẫn, đào tạo nâng cao kỹ năng cũng như ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác trên biển cho lực lượng thuyền viên là rất cần thiết để đảm bảo chất lượng nhân lực, vận hành khai thác phương tiện, thiết bị an toàn, hiệu quả.

Thành quả sau một chuyến ra khơi (Trong ảnh: Tàu cá về cảng Ninh Cơ, Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu). Bài và ảnh: Thanh Hoa
Thành quả sau một chuyến ra khơi (Trong ảnh: Tàu cá về cảng Ninh Cơ, Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu).

Việc hiện đại hóa đội tàu giúp ngư dân có nhiều cơ hội hơn để vươn khơi xa bám biển, yên tâm lao động, phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương. Tuy nhiên, để vận hành một chiếc tàu vỏ thép công suất lớn với những thiết bị máy móc hiện đại trên tàu đối với ngư dân phức tạp hơn so với vận hành tàu vỏ gỗ cũ. Nếu không được đào tạo những kỹ năng vận hành cơ bản thì khi điều khiển tàu vỏ thép ra khơi ngư dân sẽ gặp khó khăn, ảnh hưởng đến an toàn của thuyền viên cũng như hiệu quả của chuyến khai thác. Nhằm đáp ứng yêu cầu kịp thời đào tạo kỹ năng vận hành tàu vỏ thép cho ngư dân, Sở NN và PTNT đã ký hợp đồng với Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản (Trường Đại học Nha Trang) tổ chức đào tạo; chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND các huyện ven biển tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân đăng ký tham gia lớp đào tạo thuyền viên vận hành tàu vỏ thép, hướng dẫn kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm sau khai thác. Trong quá trình đào tạo, các thuyền viên sẽ được trau dồi những kỹ năng vận hành tàu vỏ thép hay các loại vật liệu mới, cách sử dụng hiệu quả hệ thống thiết bị định vị, máy dò cá, thiết bị thu - thả lưới; kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình khai thác, vận hành; các kỹ năng về đảm bảo an toàn, an ninh trên tàu; kiến thức về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. Đồng chí Lại Duy Đễ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Sở NN và PTNT, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các địa phương ven biển tổ chức các lớp đào tạo cho thuyền viên với mong muốn ngư dân khi vận hành tàu cá hiện đại sẽ làm chủ về mặt kỹ thuật, sử dụng thành thục các phương tiện hiện đại để an tâm hơn khi gặp bất trắc trên biển, những nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của ngư dân và nâng cao giá trị, hiệu quả chuyến đi biển. Trong năm 2018, Chi cục Thủy sản dự định sẽ tổ chức hướng dẫn, đào tạo cho khoảng 150-200 thuyền viên”. Hầu hết ngư dân được đào tạo đã vận dụng tốt kiến thức vào đánh bắt, vận hành phương tiện đạt hiệu quả. Ngư dân đã qua đào tạo không còn lệ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ, ứng cứu của đất liền khi tàu bị sự cố máy móc thông thường. Không những thế, việc đào tạo này giúp ngư dân đỡ tốn chi phí tiêu hao nhiên liệu, kéo dài thời gian đánh bắt trên biển, nắm vững các kỹ thuật bảo quản thủy sản… nên hiệu quả kinh tế mỗi chuyến ra khơi được nâng lên. Anh Phạm Văn Thông, ngư dân xã Hải Chính (Hải Hậu) đã được Sở NN và PTNT bàn giao tàu vỏ thép có công suất 1.055CV. Mùa biển năm nay, anh phấn khởi, tự tin ra khơi do được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích về việc xử lý các tình huống khi đang hành nghề trên biển và các phương pháp bảo quản sản phẩm khai thác. Anh Thông cho biết: “Được sự quan tâm tạo điều kiện của các ban, ngành chức năng, ngư dân chúng tôi rất phấn khởi khi được tham gia học các lớp đào tạo kỹ năng vận hành tàu cá vỏ thép, cách sử dụng các trang thiết bị hiện đại trên tàu. Với những kiến thức đã được trang bị chúng tôi lại càng thêm vững tin để “vươn khơi bám biển”. Từ đây, việc khai thác thủy sản của chúng tôi sẽ bớt vất vả hơn và đạt hiệu quả cao hơn”. Ông Nguyễn Văn Hàn, xóm 10, xã Giao Hải (Giao Thủy) chia sẻ: “Nghề đi biển là nghề vô cùng vất vả. Từ ngày được Nhà nước quan tâm tạo điều kiện, tàu cá của tôi đã được trang bị la bàn, bộ đàm, máy dò tìm nguồn cá… chúng tôi đã tự tin khi phải đương đầu với sóng to, gió lớn, tham gia khai thác dài ngày ở những ngư trường lớn xa bờ. Bên cạnh đó, khi được tham gia học các lớp đào tạo về kỹ năng cũng như trách nhiệm nghĩa vụ của mỗi ngư dân với biển, đảo quê hương, chúng tôi đã nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác thủy sản ở những ngư trường trên vùng biển Tổ quốc. Tôi mong Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho ngư dân để chúng tôi vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió”.

Với sự phát triển nhanh chóng về số lượng tàu cá xa bờ và lực lượng thuyền viên hiện nay, việc hướng dẫn, đào tạo kỹ năng vận hành tàu vỏ thép và tuyên truyền nâng cao ý thức cho ngư dân trong khai thác thủy hải sản là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách. Việc này không chỉ giúp cho ngư dân vận hành tàu an toàn trong mỗi chuyến đi biển mà còn giúp việc khai thác thủy hải sản đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com