Mỹ Tân sẵn sàng cán đích nông thôn mới

07:03, 03/03/2016
Về xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) những ngày đầu năm, giữa không khí xuân vui vẻ, ấm áp, người dân của xã còn có niềm vui mới khi kết thúc năm 2015, xã đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Niềm vui lan tỏa khắp nơi từ đường dong ngõ xóm phong quang bê tông mới phẳng lỳ đến tận chân các ruộng hoa ngoài bãi ven đê. Một chủ cửa hàng hoa tại Thành phố Nam Định chuyên nhập hoa ở Mỹ Tân cho biết: “Đường dong ngõ xóm được bê tông hóa rộng rãi giúp xe cộ dễ dàng tới tận chân ruộng hoa để chọn lựa và mua hoa của người dân. Cứ đà này, hoa Mỹ Tân sẽ còn vươn xa có mặt ở khắp mọi nơi”. 
Nghề trồng hoa đem lại giá trị kinh tế cao giúp xã Mỹ Tân hoàn thành tiêu chí về thu nhập trong xây dựng NTM (Trong ảnh: Đồng hoa tại thôn Hồng Hà 2).
Nghề trồng hoa đem lại giá trị kinh tế cao giúp xã Mỹ Tân hoàn thành tiêu chí về thu nhập trong xây dựng NTM (Trong ảnh: Đồng hoa tại thôn Hồng Hà 2).
Được biết, xã Mỹ Tân là 1 trong 11 xã điểm của tỉnh triển khai xây dựng NTM từ năm 2010. Đến nay, xã đã hoàn thành 15 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM và 4 tiêu chí còn lại cơ bản đạt bao gồm giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập. Đồng chí Trần Ngọc Tiến, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Những năm qua, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, UBND tỉnh, huyện, xã đã tập trung cao độ trong công tác chỉ đạo và thực hiện xây dựng NTM của xã. Tuy nhiên, do là xã điểm xây dựng NTM nên bước đầu xã khó tránh khỏi những vướng mắc, bỡ ngỡ trong các công việc khi triển khai trên thực tế ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng NTM”. Trước khó khăn đó, Đảng ủy, UBND xã đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những sai sót, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng NTM từ chi bộ các thôn, xóm đến xã, đồng thời xác định công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức đúng đắn từ cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng NTM, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại giữa các thôn làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả công việc. Đề cao vai trò của cấp ủy Đảng, MTTQ, đặc biệt là vai trò của chi ủy các chi bộ thôn xóm, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong nhận thức và trong hành động xây dựng NTM. Nhờ vậy, nhiệm vụ xây dựng NTM đã chuyển động tích cực, tạo ra được phong trào thi đua giữa các thôn, xóm với sự đồng thuận, nhất trí cao từ phía người dân. Đến nay, hệ thống đường giao thông của xã đã được quy hoạch phát triển khá hoàn chỉnh. Một số tuyến đường bị xuống cấp đã được cải tạo, nâng cấp đạt chuẩn NTM. 10,2km đường trục xã đã cơ bản được nhựa hóa và bê tông hóa với quy mô mặt đường rộng từ 3,5 đến 8m. 100% đường liên thôn được bê tông hóa đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. Hệ thống đường dong ngõ xóm với tổng chiều dài 10,6km đã được cải tạo, nâng cấp. Năm 2015, xã tiếp tục đổ bê tông được hơn 2km tuyến đường xóm Thượng Trang, tuyến đường từ Hạt quản lý đê đến xóm Trung Trại, ngã ba Hồng Hà với tổng số vốn hơn 2 tỷ đồng. Các thôn, xóm chủ động cải tạo, nâng cấp các tuyến đường dong ngõ tại các xóm: Cộng Hòa, Hồng Phú, Hồng Phúc. Hệ thống kênh mương thủy lợi luôn được xã chỉ đạo các HTX xây dựng kế hoạch và thực hiện khơi thông nạo vét thường xuyên, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất. Với đặc thù diện tích đất nông nghiệp ít, không có cánh đồng mẫu lớn và vùng sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa, kinh tế chủ yếu là trồng hoa, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Các vùng trồng hoa tại HTX Tân Tiến, Hồng Hà, xã chủ động khuyến khích người dân trồng các loại hoa cao cấp; tiếp tục đa dạng hóa các giống hoa cho giá trị kinh tế cao như hoa ly, hoa cúc, hoa hòe... Nhiều hộ dân có thu nhập từ 400-600 triệu đồng/năm từ nghề trồng hoa như anh Bùi Quang Chất, Vũ Thị Khuyên, Phan Ngọc Thản... Đối với các vùng trũng, các hộ dân đã đầu tư cải tạo nuôi cá thương phẩm, cá cảnh, bình quân thu nhập gần 100 triệu đồng/ha/năm. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của toàn xã đạt hơn 29 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 2,34%. Ngoài ra, hệ thống chợ phục vụ thương mại dịch vụ đã được xã tích cực đầu tư hơn 457 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp. Tiêu chí môi trường được xã đặc biệt quan tâm. Đầu năm 2016, xã đã hoàn thành và triển khai đề án thu gom rác thải trên địa bàn toàn xã, đồng thời ký kết hợp đồng với Cty TNHH Môi trường đô thị Nam Định để vận chuyển rác thải sinh hoạt. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân tiếp tục được xã quan tâm đầu tư. Năm 2015, xã tiếp tục khánh thành nhà văn hóa thôn Hồng Phú trị giá hơn 400 triệu đồng. Như vậy đến nay toàn xã đã có 10/18 thôn, xóm có nhà văn hóa.
 
Bước sang năm 2016, từ kết quả thực hiện xây dựng NTM, xã tập trung tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng các lĩnh vực đã cơ bản đạt tiêu chí NTM. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện trên các lĩnh vực, khuyến khích tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại, chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất hoa, trồng lúa và chăn nuôi. Phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha đạt 210 triệu đồng/năm trở lên. Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, trường học; tạo điều kiện cho nhân dân mở rộng các hoạt động thương mại dịch vụ. Tận dụng lợi thế về địa lý, nhất là cầu Tân Phong mới, nghiên cứu và đề xuất các dự án phát triển kinh tế mới theo hướng nâng cao giá trị hàng hóa./.
 
Bài và ảnh: Đức Toàn


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com