Hải Long quy hoạch cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ

08:07, 01/07/2014

Những năm trước, đời sống của người dân xã Hải Long (Hải Hậu) còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 chỉ đạt 9,3 triệu đồng. Phần lớn hệ thống đường giao thông, thôn, xóm đã xuống cấp, lòng đường hẹp. Đường giao thông nội đồng vừa hẹp vừa chưa được cứng hóa gây khó khăn trong sản xuất và đi lại của nhân dân…

Hạ tầng nông thôn xã Hải Long đổi mới qua 3 năm triển khai xây dựng NTM.
Hạ tầng nông thôn xã Hải Long đổi mới qua 3 năm triển khai xây dựng NTM.

Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã đã thực hiện tốt công tác quy hoạch và nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất và hạ tầng xã hội, đồng thời chú trọng đẩy mạnh hoạt động ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Đến nay, xã đã lập và hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020, quy hoạch phát triển nông nghiệp giai đoạn 2010-2020 và quy hoạch xây dựng NTM. Các quy hoạch đều được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và thông báo trên hệ thống đài truyền thanh xã. Nhằm đảm bảo quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại địa phương, tháng 10-2011, xã đã tiến hành cắm mốc chỉ giới đỏ ngoài thực địa với tổng số 639 mốc; phối hợp với các xóm quản lý các dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, thường xuyên kiểm tra, giám sát. Theo đó, giai đoạn 2011-2015, xã tập trung cải tạo hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất gồm đường giao thông nội đồng, kênh mương cấp 3; triển khai xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh và vùng chuyển đổi sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Qua ba năm thực hiện, bộ mặt nông thôn tại xã Hải Long đã thực sự đổi mới. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã đạt hơn 49 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi đạt hơn 22 tỷ đồng; nâng cấp đường dong ngõ xóm gần 5 tỷ đồng; nhân dân đóng góp hoặc hiến đất làm đường giao thông trị giá 6,3 tỷ đồng… Hệ thống đường giao thông trong xã đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Hơn 8,7km đường giao thông trục xã đã được nhựa hóa, toàn bộ 25 tuyến đường trục xóm, liên xóm với tổng chiều dài 10,88km được cứng hóa đạt tiêu chí NTM. Toàn bộ 139 tuyến đường dong ngõ xóm đều đã được bê tông hoá, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Hệ thống kênh mương tiêu thoát nước ở các dong ngõ xóm đều được xây dựng cứng hóa hoặc đặt ống thoát đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ. Có 7,86/10,38km đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa với mặt đường rộng hơn 3m. Nhiều hộ gia đình đã hiến đất, công sức, tiền của làm đường giao thông nông thôn, tự nguyện quyên góp, lắp đặt thêm đèn chiếu sáng tại các trục đường tạo thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân vào ban đêm. 100% hộ gia đình tiến hành chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa, đóng góp xây dựng đường dong ngõ xóm với tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng; tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Các tuyến đường được các tổ chức hội, đoàn thể như Hội LHPN xã, Đoàn Thanh niên… nhận bảo quản, thường xuyên quét dọn, vệ sinh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, xã vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường trục xã thảm nhựa với tổng chiều dài 4,5km kết nối trực tiếp từ Quốc lộ 37B với tổng kinh phí 12 tỷ đồng. Xã đang tiếp tục tập trung mở rộng các tuyến đường nội đồng ở xóm 1, 2, 4, 5, 14, 16. Cùng với đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, các cống trên các kênh mương các cấp cũng được cải tạo xây mới. Có 14/19 cống trên kênh cấp 2 và 326/336 cống của kênh cấp 3 được xây mới đảm bảo tưới tiêu nước kịp thời phục vụ các vùng sản xuất nông nghiệp. Hệ thống trường học mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã đều được tập trung xây dựng theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Năm 2013, trường mầm non xã được đầu tư xây dựng theo phương thức xã hội hoá có đầy đủ các công trình phụ trợ chức năng như khu vườn cổ tích, nhà đa năng và khu vui chơi ngoài trời với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Trường THCS và tiểu học đều có sân thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi của học sinh. Năm 2013, toàn xã có 17/17 xóm được UBND huyện công nhận xóm NTM. Các xóm đều có sân thể thao, tủ sách thư viện và các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT của người dân trong xóm. 100% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Hiện xã đang kêu gọi đầu tư cải tạo, nâng cấp hội trường nhà văn hóa trung tâm xã với 800 chỗ ngồi và khu thể thao trung tâm xã. Đồng thời đầu tư nâng cấp trạm y tế bảo đảm đạt chuẩn quốc gia.

Từ hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết hợp với thực hiện tốt công tác truyền nghề, phát triển nghề mới nên đời sống nhân dân xã Hải Long đã có nhiều khởi sắc: thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 27 triệu đồng/người/năm, tăng trên 17 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ người dân tham gia mua BHYT đạt trên 70%. Xã đã đạt 17/19 tiêu chí xây dựng NTM theo chuẩn quốc gia. Với kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm triển khai giai đoạn đầu chắc chắn mục tiêu trở thành xã NTM trong năm 2014 của xã Hải Long sẽ đạt được./.

Bài và ảnh: Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com