Mỹ Thịnh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi

07:02, 01/02/2012

 

Mô hình chăn nuôi vịt đẻ tại hộ anh Trịnh Đức Thu ở xóm Nam, xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc) mỗi năm lãi từ 50-60 triệu đồng.
Mô hình chăn nuôi vịt đẻ tại hộ anh Trịnh Đức Thu ở xóm Nam, xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc) mỗi năm lãi từ 50-60 triệu đồng.

Xã Mỹ Thịnh (Mỹ Lộc) có 331ha đất nông nghiệp, trong đó có 324ha đất cấy 2 vụ lúa và 7ha đất chuyên màu. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, xã từng bước chuyển dần diện tích cấy lúa lai sang cấy giống lúa thuần BC15. Vụ xuân năm 2012, diện tích cấy lúa BC15 của xã đã đạt 126ha, chiếm 39% diện tích cấy lúa. Hiện, xã đã quy hoạch, chuyển đổi 25ha vùng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp nuôi lợn, gà, vịt và cá truyền thống, tập trung ở xóm Liêm Trại, xóm Trung, xóm Nam, xóm Liêm Thôn. Cùng với việc khuyến khích các hộ dân phát triển chăn nuôi, xã hỗ trợ tiền mua thuốc thú y, tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, đồng thời phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức các lớp tập huấn quy trình chăn nuôi lợn hướng nạc, chăn nuôi gà an toàn sinh học cho nông dân. Anh Nguyễn Văn Quế ở xóm Đông cho biết, gia đình anh vừa xuất bán 2,2 tấn thịt lợn hơi; sắp tới, anh tiếp tục gây thêm 5 con lợn nái và nuôi thêm 14 con lợn giống. Từ chăn nuôi, trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu nhập 40-50 triệu đồng. Ngoài 120m2 chuồng, anh Quế còn thuê thêm 8 sào ruộng của xã Mỹ Thành đào ao nuôi các loại cá truyền thống như trắm, trôi, mè, đồng thời nuôi hơn 350 con vịt đẻ để tăng thêm thu nhập. Bên cạnh mô hình gia trại tổng hợp, mô hình nuôi vịt đẻ cũng được nhân rộng trong xã, điển hình như hộ các ông Lê Văn Tiến, Lê Duy Hiệp, Trịnh Đức Thu, Phạm Huy Khoái. Tháng 6-2011, anh Trịnh Đức Thu đầu tư hơn 100 triệu đồng nuôi hơn 650 con vịt đẻ, mỗi ngày cho hơn 500 quả trứng xuất bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Áp dụng quy trình nuôi vịt bán công nghiệp, thức ăn hoàn toàn bằng cám của Cty TNHH Thức ăn dinh dưỡng Seamax, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu nhập hơn 50 triệu đồng. Năm 2011, tổng thu từ chăn nuôi của xã Mỹ Thịnh ước đạt hơn 13,4 tỷ đồng. Trên diện tích chuyển đổi nuôi cá truyền thống, xã đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật cải tạo ao đầm bảo đảm đúng kỹ thuật, vệ sinh an toàn, đưa các loại cá đạt giá trị kinh tế cao vào nuôi như cá trắm đen của hộ bà Phạm Văn Trứ ở xóm Liêm Thôn. Năm 2011, tổng sản lượng nuôi thủy sản của xã Mỹ Thịnh ước đạt 119 tấn.

Thực hiện quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý đã giúp nông dân xã Mỹ Thịnh tăng thêm thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất canh tác. Hiện tại, thu nhập bình quân trên đầu người của xã đạt 10,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 9,5%./.

Bài và ảnh: Trần Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com