Sức bật ở Đảng bộ thị trấn Ninh Cường

08:04, 30/04/2020

Thị trấn Ninh Cường (Trực Ninh) có trên 10.200 dân, với 94,7% đồng bào Công giáo; đảng bộ thị trấn có 208 đảng viên, trong đó có 98 đảng viên Công giáo sinh hoạt ở 10 chi bộ khu dân cư và 5 chi bộ cơ quan, trường học. Những năm qua, Đảng bộ thị trấn luôn chú trọng tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tạo sự đồng thuận cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Tháng 2-2020, Đảng bộ thị trấn Ninh Cường được Đảng bộ Trực Ninh chọn tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 để rút kinh nghiệm trong toàn huyện. 

Tuyến đường hoa kiểu mẫu ở tổ dân phố Tây Đường 2, thị trấn Ninh Cường.
Tuyến đường hoa kiểu mẫu ở tổ dân phố Tây Đường 2, thị trấn Ninh Cường.

Đồng chí Lã Tiến Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn cho biết: Do thị trấn mới thành lập được hơn 2 năm nên đặt ra cho địa phương nhiều vấn đề mới cần giải quyết về phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch đất đai, dân cư, tạo cảnh quan, môi trường, bảo đảm an ninh trật tự... Để xây dựng đô thị Ninh Cường phát triển tương xứng với tiềm năng, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tinh thần dân chủ, mọi chủ trương, quyết sách đều tổ chức họp bàn chu đáo, lắng nghe các ý kiến, kể cả ý kiến trái chiều, để đi đến sự thống nhất tạo sự đồng thuận cao, quyết tâm thực hiện. Hàng tháng, Đảng ủy đều ra các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Phần lớn các chi bộ trên địa bàn đều ít đảng viên, nhiều chi bộ chưa tới 10 người nhưng hoạt động rất hiệu quả. Bám sát nghị quyết của cấp trên, các chi bộ đã từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt, phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể phát động hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu... Bên cạnh đó, luôn quan tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy của thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, qua đó lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Trong 5 năm qua, dù gặp khó khăn về công tác tạo nguồn nhưng Đảng bộ thị trấn đã kết nạp được 25 đảng viên mới, trong đó nhiều đảng viên Công giáo. Đội ngũ đảng viên của thị trấn đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tham gia giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Hàng năm, qua đánh giá, có 98,5% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ liên tục 5 năm liền (2015-2020) đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Trong quá trình xây dựng thị trấn phát triển cũng đã nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các chức sắc tôn giáo giáo xứ Đền Thánh Mân Côi Ninh Cường do linh mục Đỗ Văn Thực đứng đầu. Các chức sắc tôn giáo đã tích cực vận động bà con giáo dân hưởng ứng các phong trào thi đua của địa phương như xây dựng NTM, xây dựng “Xứ họ đạo bình yên”, phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”... đưa diện mạo đô thị chuyển biến tích cực. 

Từ sự đồng thuận “ý Đảng, lòng dân”, Ninh Cường hôm nay đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực. Chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa XXV nhiệm kỳ 2015-2020 về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng NTM” đã đạt hiệu quả cao khi người nông dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng cơ giới hóa và ứng dụng KHKT vào sản xuất tăng năng suất lao động, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị ha canh tác. Bình quân mỗi năm, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản của thị trấn đạt 95 tỷ đồng. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Các doanh nghiệp lớn trên địa bàn như Công ty CP May 9, May Tân Dương, Công ty CP Vật liệu xây dựng Ninh Cường, Công ty TNHH Sản xuất Tân Cường đã tạo việc làm cho trên 2.000 lao động của thị trấn và các địa phương lân cận với mức thu nhập ổn định từ 4,5-7 triệu đồng/người/tháng. Thị trấn có trên 600 hộ với khoảng 3.000 lao động tham gia sản xuất, kinh doanh dịch vụ với nhiều ngành nghề. Tổng giá trị thu nhập từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề kinh doanh, dịch vụ đạt 400 tỷ đồng mỗi năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng. Kinh tế phát triển, thị trấn đã tích cực vận động nhân dân xây dựng các công trình phúc lợi, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Tất cả các tuyến đường trục thị trấn đều được đổ bê tông phong quang, sạch đẹp, đường giao thông các tổ dân phố đều được cứng hóa. Toàn thị trấn đã triển khai lắp trên 1.000 cột đèn led chiếu sáng trên các tuyến đường chính tạo thuận lợi cho giao thông đi lại và đảm bảo công tác an ninh trật tự. Hệ thống thiết chế văn hóa gồm nhà văn hóa, khu thể thao... được xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân. Quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, các trường mầm non, tiểu học, THCS đều được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, trong đó trường tiểu học và Trường THCS thị trấn đạt chuẩn quốc gia mức độ II, chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Tổng giá trị đầu tư cho xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng của thị trấn trong 5 năm gần đây là gần 54 tỷ đồng, trong đó xã hội hóa 4,5 tỷ đồng, ngân sách cấp trên đầu tư 7,8 tỷ đồng. Nhân dân các tổ dân phố tự nguyện đóng góp trên 12 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi và nâng cao các tiêu chí; các HTX đầu tư gần 6,4 tỷ đồng cứng hóa đường nội đồng và nạo vét kênh mương. Xã đầu tư 2 bãi chôn lấp rác thải tập trung có quy mô gần 10 nghìn m2 với 2 HTX dịch vụ thu gom rác thải hoạt động liên tục trong tuần. Các tuyến đường, dòng sông đều được người dân thường xuyên dọn sạch rác thải, có điểm thu gom rác. Chúng tôi xuống thăm tổ dân phố Tây Đường I và Tây Đường 2 ở vị trí cách xa khu trung tâm thị trấn, tiếp giáp với huyện Hải Hậu. Ông Bùi Văn Tĩnh, bí thư chi bộ 2 cho biết: Bản thân mỗi đảng viên trong số 25 đảng viên của chi bộ đều gương mẫu đi đầu thực hiện, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng NTM, NTM nâng cao, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động bà con giáo dân “Kính Chúa, yêu nước”, chấp hành tốt các quy định của địa phương. Hàng tháng, ban chi ủy đều triển khai nghị quyết của Đảng ủy thị trấn về các mặt đời sống, tập trung làm việc nào dứt điểm việc đó trên cơ sở đồng thuận của nhân dân. Mỗi năm, cấp ủy chi bộ đều giao nhiệm vụ cho mỗi đảng viên các chỉ tiêu về vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, trên cơ sở đó xếp loại hoàn thành công việc của mỗi đảng viên. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của chi bộ, phong trào xây dựng NTM nâng cao ở 2 tổ dân phố được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả cao. Từ năm 2014 đến nay, các tổ dân phố Tây Đường 1, Tây Đường 2 đã bê tông hóa 5,5km đường trục, cứng hóa các tuyến đường nội đồng; xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu dài 500m ở tổ dân phố Tây Đường 2, trong đó chỉ riêng giống cây hoa ban, cây osaka trồng trên tuyến đường hoa kiểu mẫu đã có chi phí trên 100 triệu đồng. Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, cả 2 tổ dân phố cũng đã tích cực đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu lớn 40 mẫu ruộng, sản xuất gạo Bắc Thơm số 7, trồng các cây vụ đông. Một số hộ dân đã mạnh dạn đầu tư máy móc phục vụ doanh nghiệp, người dân sản xuất nông nghiệp, trong đó gia đình ông Tĩnh đã kết hợp đầu tư 2,7 tỷ đồng mua hàng chục máy cày, máy bừa, máy cấy tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục lao động. Cùng với trồng lúa người dân nơi đây cũng phát triển các gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm như hộ các ông: Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Cương ở tổ dân phố Tây Đường I; mở mang các ngành nghề may mặc, dịch vụ cung ứng lương thực… góp phần nâng cao đời sống người dân.

Trong định hướng phát triển của thị trấn Ninh Cường thời gian tới sẽ trở thành đô thị năng động, hệ thống dịch vụ đa dạng, cảnh quan đẹp và môi trường trong lành, thân thiện. Để đạt được điều đó, Đại hội đại biểu đảng bộ thị trấn Ninh Cường lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra chương trình hành động thực hiện nghị quyết, qua đó nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, trước mắt hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao trong năm 2020./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com