Xuân về trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh

03:01, 22/01/2019

“Làng ngỡ như phố”, đó là cảm nhận chung của những người về thăm Xuân Trường - quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh hôm nay. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, những năm qua, Xuân Trường luôn là một trong những địa phương dẫn đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thầy và trò Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B trước Tượng Đài Tổng Bí thư Trường Chinh. Ảnh: Xuân Thu
Thầy và trò Trường Trung học phổ thông Xuân Trường B trước Tượng Đài Tổng Bí thư Trường Chinh. Ảnh: Xuân Thu

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Xuân Trường đã xác định “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, vì vậy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Huyện ủy và các cấp ủy Đảng cơ sở luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp; nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng luôn được quan tâm, chỉ đạo. Những ngày đầu tái lập huyện, Đảng bộ huyện chỉ có 6.079 đảng viên, sinh hoạt ở 58 Đảng bộ, chi bộ cơ sở; đến nay, số lượng đảng viên của Đảng bộ đã tăng lên với hơn 8.000 đồng chí, sinh hoạt ở 74 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, khẳng định bước trưởng thành nhanh chóng của tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng luôn được chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Trên chặng đường đổi mới, từ một huyện thuần nông, đến nay Xuân Trường đã có 4 cụm công nghiệp với diện tích 52ha, cơ bản được lấp đầy. Từ chỗ chỉ có 13 doanh nghiệp khi tái lập, đến nay toàn huyện đã có trên 400 doanh nghiệp đang hoạt động và hàng nghìn hộ sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 10 nghìn lao động với thu nhập khá. Cơ cấu kinh tế của huyện đã chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong cơ cấu kinh tế chiếm gần 55%; thương mại - dịch vụ trên 31%; nông nghiệp còn gần 14%. Đặc biệt trong năm 2018, toàn huyện có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 9,57% (tăng 0,9% so với kế hoạch). Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - thuỷ sản tăng 3,8% (kế hoạch 3,5% trở lên). Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 4.380 tỷ đồng (tăng 7,5% so với kế hoạch). Giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 35,6 triệu USD (tăng 1,7%). Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 469 tỷ đồng (bằng 241% kế hoạch)… Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được xác định là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng khá như cơ khí, đóng tàu, dệt may, sản xuất đồ gỗ, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu...; 4 cụm công nghiệp tập trung đã hình thành thu hút nhiều doanh nghiệp vào đầu tư, phát triển sản xuất. Ngành Nông nghiệp đã tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ; áp dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất; thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất, xây dựng các cánh đồng lớn, tiến tới sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp. Đã triển khai thành công Dự án Nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 140ha do Công ty Vineco (Tập đoàn VinGroup) đầu tư tại vùng đất bãi xã Xuân Hồng. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ổn định. Đặc biệt trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, sau 7 năm thực hiện chương trình, với quyết tâm cao và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, với cách làm sáng tạo và bước đi phù hợp, chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện, ngày càng khang trang, sạch, đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ. Kết quả đến nay đã có 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Với những thành tích trên, Đảng bộ và nhân dân huyện Xuân Trường nhiều năm đứng trong tốp dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh, nhiều tập thể và cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh.

Làng quê xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) đổi mới. Ảnh: Thanh tuấn
Làng quê xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) đổi mới. Ảnh: Thanh Tuấn

Năm 2019, huyện Xuân Trường đề ra các giải pháp để nỗ lực hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự xã hội. Triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Củng cố, nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Những đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trường Chinh hôm nay là kết quả của sự chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Xuân Trường, nơi có bề dày truyền thống văn hóa cách mạng; nơi sản sinh, nuôi dưỡng nhiều nhà hoạt động cách mạng ưu tú, xứng đáng với mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống văn hiến và cách mạng./.

Thanh Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com