Phát huy vai trò của tổ chức hội quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

02:03, 19/03/2018

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong tỉnh đã đa dạng hóa các loại hình tập hợp, đoàn kết hội viên; thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động nhằm thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Cán bộ và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện
Cán bộ và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia chương trình hiến máu tình nguyện "Chủ nhật đỏ" năm 2018 do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.383 tổ chức hội quần chúng, gồm 56 hội cấp tỉnh, 142 hội cấp huyện và 2.185 hội cấp xã; 2 hội có phạm vi hoạt động cả nước và liên tỉnh có văn phòng đại diện tại tỉnh là: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Thiên Phúc và Văn phòng Hội Kiều học với tổng số 1.052.585 hội viên. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, các cấp hội đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, kiến thức chuyên ngành trong hội viên và các tầng lớp nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng xây dựng chương trình hoạt động gắn với thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM; bảo vệ môi trường; xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, nhân đạo, từ thiện... Tăng cường các hoạt động giúp đỡ hội viên trong sản xuất, đời sống, phát triển ngành nghề, xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư, xây dựng NTM được triển khai có hiệu quả. Các hiệp hội kinh tế (hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội vận tải, hiệp hội xây dựng) đã tham gia đóng góp ý kiến với chính quyền trong việc hoạch định chính sách đối với sự phát triển của ngành và lĩnh vực kinh tế có liên quan đến Hiệp hội, giúp cho hội viên có định hướng trong sản xuất, kinh doanh. Một số chương trình, dự án tham gia phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả như: ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển cánh đồng mẫu lớn, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo bền vững... Điển hình như: Liên minh các tổ chức hữu nghị đã vận động 38 tổ chức phi chính phủ triển khai 49 chương trình dự án với tổng giá trị viện trợ là 753.646 USD và 13,227 tỷ đồng; Liên minh HTX từ năm 2012 đến nay đã hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thành lập 48 HTX mới; phối hợp triển khai 63 dự án cho 63 lượt HTX vay vốn đầu tư sản xuất... Hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trợ giúp pháp lý, phát động phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng chính sách được các cấp Hội tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả thiết thực, điển hình như: Từ năm 2012 đến nay, Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, tặng quà cho 93.875 người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già cô đơn và nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 25.912,4 triệu đồng; tổ chức cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, giúp đỡ 9.622 địa chỉ, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 88 ngôi nhà; cấp 396,8 triệu đồng học bổng thường xuyên cho 22 nạn nhân chất độc da cam, tổ chức 89 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 33.116 đơn vị máu; đăng ký cho 3 người hiến xác, 15 người hiến giác mạc. Hội Khuyến học đã vận động xây dựng quỹ khuyến học với số tiền 122.014 triệu đồng; tổ chức khen thưởng và trao học bổng cho các đối tượng với tổng số tiền 12.650 triệu đồng, trong đó trao 4.850 xe đạp và 40 xe lăn. Hội Cựu TNXP phối hợp giải quyết chính sách theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975, vận động xây dựng 162 Nhà Tình nghĩa với tổng số tiền 6.936 triệu đồng; sửa chữa 133 nhà dột nát với số tiền 1.079 triệu đồng; trao tặng 45 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 90 triệu đồng. Hội Nạn nhân chất độc da cam tổ chức các hoạt động giúp đỡ chăm sóc nạn nhân; xây, sửa 56 Nhà Tình nghĩa trị giá 1.567 triệu đồng; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 6.995 lượt người; cấp học bổng cho 219 đối tượng trị giá 223 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 1.176 gia đình với tổng số tiền 418,155 triệu đồng. Hội Liên hiệp Thanh niên đã tổ chức 40 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc cho 7.020 người, trị giá 675,1 triệu đồng; tặng 334 suất quà cho học sinh, sinh viên nghèo trị giá 120,5 triệu đồng, 412 suất quà cho gia đình chính sách, người có công và ngư dân nghèo trị giá 104,8 triệu đồng. Hội Người cao tuổi đã phối hợp thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2012-2015, có 104.584 người cao tuổi được khám và tư vấn miễn phí về mắt; tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho 75.470 người cao tuổi, đề nghị cấp thẻ BHYT cho 96.542 người; đề nghị trợ cấp xã hội cho 50 nghìn người cao tuổi; hằng năm, phối hợp tổ chức chúc thọ cho 30 nghìn người cao tuổi với số tiền và hiện vật trên 7 tỷ đồng/năm... Cùng với công tác tuyên truyền, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, các tổ chức Hội, đoàn thể trong tỉnh còn tích cực tham gia công tác tư vấn, phản biện góp phần xây dựng cơ chế chính sách liên quan và công tác đối ngoại. Trong đó, đã tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật liên quan đến các hội quần chúng; tham gia hội đồng tư vấn, góp ý cho các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường các hoạt động hữu nghị vì hòa bình, tranh thủ vận động các tổ chức phi chính phủ tài trợ các chương trình phát triển, dự án cộng đồng. Các tổ chức hội có quan hệ đối ngoại trong tỉnh như Hội Chữ thập đỏ, Hội Người mù, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Liên minh HTX đã phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng”, phong trào “Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế”, dự án “Rừng và đồng bằng”, “Rừng ngập mặn” trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức và hoạt động của các Hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động của các hội quần chúng, nhất là các tổ chức Hội không phải là Hội có tính chất đặc thù ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên. Công tác quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động đối với một số tổ chức Hội chưa chặt chẽ. Việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội chưa đầy đủ theo quy định của Chính phủ. Công tác phối hợp hoạt động giữa MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội với tổ chức hội quần chúng có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ. Chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của một số tổ chức hội quần chúng còn hạn chế. Công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm trạng trong hội viên có lúc, có nơi chưa kịp thời. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội quần chúng thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong công tác củng cố xây dựng và tổ chức hoạt động của hội quần chúng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên và nhân dân. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hội quần chúng với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng nhằm đưa hoạt động của tổ chức hội quần chúng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com