Qua đại hội điểm Hội Nông dân cơ sở

08:02, 23/02/2018

Đến thời điểm này, Hội Nông dân (HND) 9 huyện và thành phố đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm HND cơ sở. Một số huyện sau khi tổ chức đại hội điểm đã chỉ đạo HND các xã, thị trấn tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Nông dân xã Xuân Phương (Xuân Trường) chăm sóc cây vụ đông.
Nông dân xã Xuân Phương (Xuân Trường) chăm sóc cây vụ đông.

Để tổ chức thành công đại hội, bên cạnh việc tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 2-11-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 09-TT/TU ngày 12-12-2016 của Ban TVTU về lãnh đạo đại hội HND các cấp và Đại hội đại biểu HND tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2018-2023; các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương HND Việt Nam, Ban Thường vụ HND tỉnh về tổ chức đại hội đại biểu HND các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII - HND Việt Nam, Ban Thường vụ HND tỉnh còn xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023; thành lập ban chỉ đạo đại hội; phân công nhiệm vụ, cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội; tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ hội chuyên trách cấp huyện và cơ sở về quy trình tổ chức đại hội. Đảng đoàn HND tỉnh chủ động làm việc, thống nhất với cấp ủy về công tác chỉ đạo đại hội, nhất là công tác nhân sự. Đại hội điểm cấp cơ sở đã tạo được không khí đoàn kết, phấn khởi, để lại ấn tượng tốt với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đại hội đã đánh giá sâu sắc kết quả các cấp Hội cơ sở đạt được trong nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng của nhiệm kỳ tới. Điển hình như HND xã Xuân Phương (Xuân Trường) trong nhiệm kỳ qua đã tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, HND xã đã kết nạp thêm được 150 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 1.620 người, chiếm 89% so với tổng số hộ nông thôn, tăng 16,5% so với nhiệm kỳ trước. Ba phong trào thi đua yêu nước của Hội được triển khai mạnh mẽ, trong đó nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. HND xã đã vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ sản xuất nông nghiệp, sửa chữa cầu cống, kênh mương, chỉnh trang đồng ruộng và xây dựng được 15,4km đường bê tông giao thông nội đồng ở 8 chi hội. Các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trong nông nghiệp, chăn nuôi, CN-TTCN thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. Còn ở HND xã Nam Phong (TP Nam Định) trong nhiệm kỳ đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện đời sống người nông dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 2,94% năm 2017. Tiêu biểu như mô hình trồng quất cho doanh thu hàng tỷ đồng/năm của hộ ông Đoàn Huy Bé, Trần Quang Hợp; mô hình chăn nuôi, giết mổ bò thịt của hộ ông Trần Văn Tám… Bên cạnh các phong trào của Hội, nông dân trong xã còn tích cực tham gia phong trào “Xây dựng NTM” của địa phương, đã hiến hơn 1.000m2 đất, đóng góp trên 3 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, hệ thống mương thoát nước… Nhờ đó, đến nay xã Nam Phong đã cơ bản đạt 18/19 tiêu chí xây dựng NTM. Trong nhiệm kỳ mới, HND xã Nam Phong sẽ tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu tỷ lệ kết nạp hội viên đạt 90%; hằng năm có trên 20% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; tiếp tục nhân rộng mô hình kinh tế tập thể, xây dựng thêm mô hình tổ hợp tác; 100% tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tốt, không phát sinh nợ quá hạn kéo dài; trong năm mỗi chi hội giúp đỡ 1-2 hộ thoát nghèo…

Theo đánh giá của HND tỉnh, một trong những điểm nổi bật qua đại hội điểm HND cơ sở là báo cáo chính trị được chuẩn bị sớm, tập trung trí tuệ tập thể, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, hội viên, nông dân. Báo cáo tổng kết ngắn gọn, xúc tích, có tính khái quát cao, đánh giá đúng thực chất kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ; xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với thực tế địa phương. Các tham luận trình bày tại đại hội đã nêu được cách làm hay, sáng tạo, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động Hội hiệu quả; những điểm cần rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, kiến nghị cho nhiệm kỳ tới. Nội dung chương trình đại hội được sắp xếp hợp lý, đoàn chủ tịch đại hội điều hành đúng nguyên tắc, linh hoạt và đảm bảo nghi lễ. Đại biểu dự đại hội đã phát huy dân chủ, ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nội quy, quy chế và chương trình làm việc của đại hội. Quy trình nhân sự được thực hiện đầy đủ 7 bước theo hướng dẫn, công tác bầu cử được tổ chức dân chủ, phát huy trí tuệ của đại hội, chất lượng ban chấp hành nhiệm kỳ mới nâng lên, đặc biệt 100% nhân sự dự kiến chủ tịch, phó chủ tịch HND cấp cơ sở đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp huyện, thành phố đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng phân bổ, là những đại biểu tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, đại diện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân trên từng lĩnh vực. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm thực hiện, trang trí khánh tiết nghiêm túc thể hiện sự trang nghiêm của đại hội, các hoạt động chào mừng đại hội được triển khai đến tận chi hội; một số cơ sở hội đã phát thanh trực tiếp quá trình diễn ra đại hội đến các thôn, xóm trong toàn xã tạo được không khí phấn khởi, thu hút cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân hướng về đại hội.

Để đại hội HND cấp cơ sở trong toàn tỉnh thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ HND tỉnh đã chỉ đạo HND các huyện, thành phố rút kinh nghiệm, khắc phục một số tồn tại, hạn chế rút ra từ đại hội điểm, đồng thời yêu cầu HND các huyện, thành hội và cơ sở cần tập trung bồi dưỡng kỹ năng điều hành cho những đồng chí dự kiến trong đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu; chuẩn bị đầy đủ các văn bản phục vụ bầu cử, máy tính và kỹ thuật viên hỗ trợ ban kiểm phiếu; chương trình đại hội có thể bố trí, sắp xếp linh hoạt song vẫn phải tuân thủ nguyên tắc, thủ tục đã được hướng dẫn. Theo kế hoạch, đại hội HND cơ sở sẽ hoàn thành trong quý I-2018; đại hội cấp huyện hoàn thành trong quý II-2018 tiến tới Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức trong quý III-2018./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com