Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng

07:07, 20/07/2017

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, tỉnh ta đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và đẩy mạnh phong trào đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), Báo Nam Định đã phỏng vấn đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh (ảnh) về công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đền ơn đáp nghĩa của tỉnh ta?

Đồng chí Trần Lê Đoài: Nam Định là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tỉnh ta đã động viên hàng chục vạn lượt con em lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước. Toàn tỉnh có trên 200 nghìn người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Bằng khen các loại, trong đó có trên 36 nghìn liệt sĩ; 2.744 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện còn sống là 115 mẹ); trên 25 nghìn thương binh, 16 nghìn bệnh binh; trên 800 cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa; gần 1.600 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày; trên 10 nghìn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết chính sách ưu đãi đối với các diện đối tượng người có công, nhất là việc xem xét, xác nhận giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh; tập trung triển khai thực hiện giải quyết các diện chính sách mới được Nhà nước sửa đổi, bổ sung, ban hành. Từ năm 2014 đến nay, tỉnh ta đã xem xét, giải quyết chính sách ưu đãi và các chế độ trợ cấp, quyền lợi có liên quan cho trên 173 nghìn lượt người có công, thân nhân người có công. Hiện nay, tổng số người có công và thân nhân của người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng là 50 nghìn người, với số kinh phí chi trả trợ cấp hằng tháng trên 78 tỷ đồng. Công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ thường xuyên được cấp uỷ, chính quyền các địa phương quan tâm, chú trọng bảo quản tu sửa, nâng cấp, hoặc xây mới. Toàn tỉnh hiện có 1 Đài tưởng niệm liệt sĩ cấp tỉnh, 1 Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, 2 Đài tưởng niệm, 8 Đền thờ liệt sĩ cấp huyện và 213 nghĩa trang liệt sĩ cấp xã, đều được xây dựng, nâng cấp khang trang, tôn nghiêm, phục vụ việc thăm viếng liệt sĩ của nhân dân. Những năm qua, tỉnh ta đã tổ chức đón nhận và bàn giao về địa phương nhiều hài cốt liệt sĩ do các đơn vị Quân đội bàn giao đảm bảo trang nghiêm, đúng quy định, thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với những người con của quê hương đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho con em liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo giải quyết các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công trong tỉnh; cấp uỷ, chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo phát động thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia, chăm sóc người có công, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong 3 năm qua (2014-2016), Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp huy động được trên 11 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ của các cấp đã hỗ trợ xây tặng 136 Nhà Tình nghĩa và hỗ trợ sửa chữa 65 nhà ở của gia đình người có công, với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công, đến nay toàn tỉnh có 1.386 nhà ở của người có công được hỗ trợ, với tổng số tiền trên 47 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trao tặng trên 900 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách có khó khăn, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng… Riêng năm 2017, Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh trích gần 1,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 43 nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công. Tại các huyện, thành phố cũng đã trích từ nguồn Quỹ thu được để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 50 nhà, với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng. Công tác chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thường xuyên được quan tâm thực hiện. Các đối tượng chính sách được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà trong các dịp lễ, tết; khi ốm đau được khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ kịp thời, chu đáo. Đến nay, đời sống của các hộ gia đình chính sách được ổn định và từng bước cải thiện, có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương. Từ năm 2013, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và giữ vững trong những năm qua. Được sự chăm lo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự quan tâm chăm sóc của các tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cách mạng của gia đình, luôn nêu cao ý thức khắc phục khó khăn, tiếp tục tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực trong công tác, trở thành những gương điển hình tiên tiến; đồng thời nuôi dạy con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương, trở thành người có ích cho xã hội.

Phóng viên: Những hoạt động nổi bật kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ở tỉnh ta là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Lê Đoài: Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là sự kiện lớn của cả nước trong năm 2017, là dịp các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công với cách mạng. Ngày 27-3-2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 23 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở LĐ-TB và XH phối hợp với các cơ quan báo chí, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 và những thành quả đã đạt được trong công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thương binh, liệt sĩ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị và nhân dân thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công và tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Ngành LĐ-TB và XH tỉnh tập trung cao độ trong việc giải quyết các trường hợp xác nhận thương binh, liệt sĩ tồn đọng; đồng thời đảm bảo các chế độ, chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước. Đẩy mạnh và phát động “Năm cao điểm về phong trào Đền ơn đáp nghĩa”, trong đó, tập trung vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp; từ đó, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách có khó khăn về nhà ở. Đến nay toàn tỉnh có 90 gia đình người có công khó khăn về nhà ở đã được xây mới, sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí hỗ trợ 2,6 tỷ đồng. Tập trung thực hiện việc tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ trong tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức Đoàn đại biểu đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và tổ chức Lễ khánh thành Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Nam Định tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Tổ chức Đoàn đại biểu người có công tiêu biểu của tỉnh vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đối với gần 63 nghìn người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng. Tổ chức chuyển quà của Chủ tịch nước đối với gần 63 nghìn người có công với cách mạng, với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Ngày 20-7-2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và biểu dương, khen thưởng người có công tiêu biểu, tập thể thực hiện tốt công tác giải quyết chính sách và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Vào đêm 26, ngày 27-7-2017, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tổ chức hội nghị biểu dương người có công ở cơ sở… Các cấp, các ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; huy động mọi nguồn lực của xã hội để hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Minh Tân (thực hiện)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com