Một Bí thư chi bộ nhiệt tâm với công việc

08:01, 17/01/2017

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với ông Đới Xuân Dân, Bí thư chi bộ 5, phường Trần Tế Xương (TP Nam Định) đó là sự nhiệt tâm với công tác Đảng ở địa bàn cơ sở. Trong suốt 27 năm liên tục đảm nhiệm vai trò Bí thư chi bộ, với lòng nhiệt tình, tâm huyết cùng sự kiên trì, nỗ lực không mệt mỏi của người “đứng mũi chịu sào”, ông đã cùng tập thể chi bộ 5 giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền của Đảng bộ phường Trần Tế Xương.

Ông Đới Xuân Dân, Bí thư chi bộ 5, phường Trần Tế Xương, thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.
Ông Đới Xuân Dân, Bí thư chi bộ 5, phường Trần Tế Xương, thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

Trọn một buổi chiều cuối năm ngồi trò chuyện với ông Dân rồi xuống một số hộ gia đình trong khu phố, chúng tôi mới hiểu vì sao ông lại được bà con nhân dân tín nhiệm, tin yêu đến thế. Lòng nhiệt tình, nhiệt huyết của người Bí thư chi bộ “kỳ cựu” ấy có sự khởi nguồn và được tiếp nối từ những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, tích cực tham gia phong trào ở địa phương. Những năm 1956, 1957, cậu thiếu niên Đới Xuân Dân là “hạt nhân” tích cực của phong trào thanh, thiếu nhi của địa phương với vai trò là Đội trưởng Đội thiếu nhi thôn Hải Lạng Trang, xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Hưng). Năm 1958, ông Dân tình nguyện nhập ngũ và được biên chế vào Bộ Tư lệnh Phòng không đóng quân tại Thủ đô Hà Nội. Năm 1962, ông phục viên xuất ngũ về tham gia công tác tại địa phương, làm kế toán HTX rồi tham gia HĐND xã Nghĩa Thịnh. Sau đó ông đi học lớp máy kéo của tỉnh Hà Nam Ninh (cũ) và làm công nhân máy kéo của Chi cục Máy kéo Hà Nam Ninh và chuyển về Cty Xuất nhập khẩu Hà Nam Ninh. Sau khi nghỉ hưu, vẫn với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của những năm tháng còn công tác, ông Dân hăng hái, tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động ở khu phố và được tín nhiệm bầu là Bí thư chi bộ từ năm 1991 đến nay. Chi bộ 5 gồm 2 tổ dân phố số 13 và 14 với trên 200 hộ, gần 1.000 khẩu, bà con nhân dân trong khu phố đại bộ phận là công nhân lao động nghỉ hưu nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Khi ông mới bắt đầu “đảm trách” vai trò Bí thư chi bộ, tình hình ANTT trên địa bàn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp, nhất là tệ nạn xã hội và trộm cắp vặt... ảnh hưởng đến an ninh của khu phố. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông Dân đã nỗ lực xây dựng chi bộ 5 thành một tập thể đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cùng các tổ chức đoàn thể đề ra mục tiêu hoạt động cụ thể để đưa các phong trào của khu phố đi lên. Ông đã cùng Ban chi ủy phát huy vai trò của các đoàn thể, duy trì hoạt động hiệu quả của “nhóm liên gia tự quản” nhằm vận động bà con tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT, xây dựng khu phố ngày càng vững mạnh. Theo đó các “nhóm liên gia tự quản” trên địa bàn khu phố được xây dựng trên cơ sở liên kết các hộ gia đình trong cùng một ngõ hay một dãy nhà (mỗi nhóm gồm từ 8-13 hộ gia đình) và mỗi nhóm bầu một nhóm trưởng là người có uy tín và có trách nhiệm, đôn đốc, quán xuyến mọi hoạt động trong nhóm “liên gia”. Mỗi nhóm “liên gia tự quản” đều xây dựng những quy định, quy ước phù hợp và các hộ gia đình trong nhóm đều ký cam kết thực hiện, trong đó nêu cao tinh thần đoàn kết, “tương trợ” lẫn nhau trong công tác phòng ngừa, giữ gìn tài sản không để xảy ra trộm cắp, mất mát, đồng thời phối hợp vận động, giúp đỡ các gia đình trong nhóm có con em mắc vào tệ nạn xã hội. Hoạt động nền nếp của các “nhóm liên gia tự quản” đã góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, đẩy lùi tệ nạn xã hội ở khu phố. Tình hình ANTT ở khu phố luôn ổn định, bình yên hơn 20 năm qua đã ghi đậm dấu ấn của người Bí thư chi bộ tận tụy Đới Xuân Dân. Không chỉ quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giữ gìn ANTT ở địa bàn trăn trở trước đời sống của nhiều hộ dân còn nhiều khó khăn, ông đã động viên bà con nhân dân khu phố cố gắng lao động sản xuất và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đứng ra tín chấp giúp cho các hộ gia đình khó khăn được vay vốn theo các kênh để phát triển kinh tế cải thiện cuộc sống. Đến nay, đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn khu dân cư đã ngày càng khấm khá, chỉ còn 2 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Khi đời sống vật chất của các hộ dân được nâng cao, để nâng cao đời sống tinh thần của bà con nhân dân khu phố, từ năm 2004, ông đã đề xuất ý tưởng thành lập CLB xây dựng gia đình hạnh phúc và nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao. Hoạt động của CLB được duy trì nền nếp nhiều năm qua tại Nhà văn hóa đường 19-5 với 1 đội văn nghệ, 1 đội thể dục buổi sáng, 1 tổ thơ, 1 tổ  tập trường sinh đạo, 1 tổ cầu lông… thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt. Đến nay CLB đã thu hút 150 hội viên tham gia, đây vừa là nơi để các hội viên rèn luyện sức khỏe và cũng là nơi để các hội viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. Những năm trước, khi chưa xây dựng nhà văn hóa của khu dân cư thì ngôi nhà nhỏ của ông cũng chính là nơi để tổ chức các cuộc họp, các buổi sinh hoạt, các hoạt động của bà con nhân dân khu phố trong suốt 22 năm liền. Bằng sự tận tâm, tận tụy, luôn hết sức, hết lòng với những công việc chung của khu phố, từ nhiều năm nay, các phong trào của khu phố luôn dẫn đầu phường, an ninh trật tự ổn định, bà con nhân dân luôn đoàn kết gắn bó giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Từ năm 2002 đến nay, khu dân cư luôn duy trì và giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, ông Dân cho biết: “Muốn mọi người lắng nghe và làm theo trước hết bản thân phải gương mẫu, “miệng nói tay làm”, quy tụ sự đoàn kết trong chi bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó các vấn đề nảy sinh đều được bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình, đạt lý đi đến sự thống nhất cao, tạo được sự tin tưởng và đồng tình ủng hộ của nhân dân trong mọi công việc”. Những năm qua, chi bộ 5 luôn là cơ sở Đảng tiêu biểu trên nhiều mặt công tác của Đảng bộ phường Trần Tế Xương; xứng đáng là đơn vị nhiều năm liền được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Thành ủy Nam Định tuyên dương, khen thưởng.

Gần 80 tuổi đời, 52 tuổi Đảng, người đảng viên gương mẫu Đới Xuân Dân chưa một ngày nghỉ ngơi, luôn tận tụy cống hiến hết mình cho công tác Đảng và công việc chung của khu phố... Âm thầm, lặng lẽ đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong gần 30 năm làm Bí thư chi bộ, có lẽ niềm vui và cũng là động lực lớn nhất để ông Dân tiếp tục cống hiến, đó là sự tín nhiệm, niềm tin yêu và nể trọng của nhân dân. Những chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh như chi bộ 5 và người Bí thư chi bộ tràn đầy tâm huyết, nhiệt tình như ông Dân đã thực sự là nền tảng, điểm tựa vững chắc để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com