Hội Cựu chiến binh huyện Xuân Trường đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

09:06, 07/06/2016
Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Xuân Trường đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.
CCB Lê Nguyên Hưởng ở xóm 8, xã Xuân Bắc là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
CCB Lê Nguyên Hưởng ở xóm 8, xã Xuân Bắc là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hội CCB huyện Xuân Trường hiện có 9.091 hội viên sinh hoạt ở 27 chi hội cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội CCB huyện đã tích cực tổ chức triển khai các nội dung của Chỉ thị tới các cấp Hội trong huyện gắn với phong trào “CCB gương mẫu”. Hội CCB các xã, thị trấn thường xuyên đưa các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi hội hằng tháng, xây dựng các chuẩn mực đạo đức để hướng dẫn cho các hội viên thực hiện. Qua các chuyên đề, buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp cán bộ, hội viên CCB nhận thức được sâu sắc và có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống và gương mẫu trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từng cán bộ, hội viên trong huyện đã đăng ký phấn đấu học tập theo Bác, trên tinh thần phát huy truyền thống, phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời vận động các thành viên trong gia đình thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như địa phương đề ra. Cán bộ, hội viên trong huyện luôn giữ vững và thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Hội CCB huyện đã chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức quốc phòng cho thế hệ trẻ; tổ chức diễn đàn thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên với phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông, nghe thanh niên nói và nói với thanh niên về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về lịch sử và truyền thống của quân đội… Đồng thời vận động các thế hệ CCB, cựu quân nhân và nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội CCB huyện đã phối hợp tổ chức cho hội viên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động hội viên phát huy mọi tiềm năng để mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững. Đến nay, Hội CCB huyện đang quản lý 65 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, tổng số vốn vay từ Ngân hàng CSXH có trên 34 tỷ đồng; vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác có 40,593 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay đã giúp cho 346 hộ CCB nghèo, hộ CCB cận nghèo được vay vốn trong đó có 36 hộ thoát nghèo tạo điều kiện cho 1.173 hộ vay vốn cải tạo công trình vệ sinh… Ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc của cán bộ, hội viên CCB được nâng lên rõ rệt, tác động tích cực với hoạt động của Hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong phong trào xây dựng NTM, nhiều hộ gia đình CCB đã hiến hàng trăm m2 đất vườn ao, đất hai lúa xây dựng các công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn với số tiền hàng tỷ đồng… Ngoài ra, các CCB còn gương mẫu tham gia đóng góp các loại quỹ như: Quỹ khuyến học, khuyến tài; Quỹ “Vòng tay đồng đội”; Quỹ “Ngày vì người nghèo”… Đến nay, huyện Xuân Trường có 27/27 hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 297/318 chi hội trong sạch vững mạnh, không có chi hội yếu kém; trên 97% hội viên CCB gương mẫu, 97% gia đình CCB văn hóa. Các cán bộ, hội viên CCB luôn giữ vững phẩm chất đạo đức có tinh thần thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến tích cực nhận thức của cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hoạt động Hội ở cơ sở. Từ đó chất lượng tổ chức Hội và hội viên hằng năm được nâng lên. 
 
Thời gian tới, các cấp Hội CCB huyện Xuân Trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tích cực phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào tương thân, tương ái giúp nhau xóa đói, giảm nghèo xây dựng NTM./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com