Góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết Việt - Lào

08:09, 15/09/2014

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, có bề dày truyền thống đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, ngày 6-6-1979 hai tỉnh Hà Nam Ninh (nay là các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình) và U-đôm-xay đã kết nghĩa anh em nhằm cụ thể hoá việc xây dựng, phát triển tình đoàn kết Việt - Lào trên tinh thần tự nguyện, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Với bề dày truyền thống về GD và ĐT, tỉnh Nam Định đã giúp đào tạo cho tỉnh U-đôm-xay hàng trăm học sinh trung cấp và cao đẳng về tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, thủy lợi, nghiệp vụ phát thanh truyền hình.

Đồng chí Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các lưu học sinh Lào vừa tốt nghiệp các trường đại học trong tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các lưu học sinh Lào vừa tốt nghiệp các trường đại học trong tỉnh.
Năm 2010, tỉnh ta tiếp tục giúp tỉnh U-đôm-xay đào tạo 9 lưu học sinh ở trình độ đại học ở các ngành: Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Lương Thế Vinh và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Ngay từ khi mới vào trường, các lưu học sinh Lào đã thể hiện rõ tinh thần ham học hỏi, tham gia đầy đủ lớp bổ sung kiến thức tiếng Việt do nhà trường tổ chức, đáp ứng đủ vốn từ để có thể tiếp thu được các bài giảng, cũng như tham khảo tài liệu tiếng Việt. Ngoài giờ học trên giảng đường, các lưu học sinh luôn gần gũi trò chuyện cùng sinh viên trong lớp để củng cố thêm kiến thức về tiếng Việt và trao đổi về bài giảng để hiểu sâu sắc hơn về những kiến thức đã học. Trong quá trình theo học tại trường, các lưu học sinh Lào luôn có tinh thần phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm mọi quy định của nhà trường, quy định của pháp luật Việt Nam. Mặc dù gặp khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa cũng như điều kiện sinh hoạt, nhưng các lưu học sinh Lào luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, hoàn thành tốt khóa học. Trong quan hệ với thầy cô, bạn bè, các lưu học sinh luôn cư xử đúng mực, lễ phép và được thầy cô, bạn bè yêu mến. Anh Vông-sy Si-li-vông, một lưu học sinh của U-đôm-xay học tại Trường Đại học Lương Thế Vinh cho biết: “Thời gian đầu khi mới sang Việt Nam, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn song được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo và các bạn, chúng tôi đã hòa nhập được với công việc học tập, sinh hoạt tại trường. Chúng tôi luôn tự hào về mối quan hệ thủy chung, bền chặt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Nam Định - U-đôm-xay nói riêng. Chúng tôi nguyện sẽ đem những kiến thức được học tại các trường đại học ở Nam Định về góp phần xây dựng quê hương U-đôm-xay giàu đẹp hơn”. Các nhà trường nơi các lưu học sinh theo học đã tạo điều kiện tốt nhất về ăn ở, sinh hoạt và học tập giúp các lưu học sinh Lào hoàn thành chương trình học. Đoàn trường, Hội sinh viên các nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động như: Ngày thứ bảy tình nguyện, các phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao vào các ngày kỷ niệm trong năm như Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Ngày thành lập Đoàn (26-3)… để các lưu học sinh Lào có điều kiện tham gia nhằm trau dồi thêm ngôn ngữ, kiến thức cũng như văn hóa giữa hai quốc gia, gắn tình đoàn kết quốc tế. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm các lớp có lưu học sinh Lào theo học chỉ đạo tập thể lớp tổ chức các buổi học nhóm, ôn thi, đi tham quan để lưu học sinh có điều kiện giao lưu, học tập. Ngoài ra, các nhà trường đã tổ chức nhiều chuyến cho sinh viên Lào đi tham quan, tìm hiểu văn hóa và con người Việt Nam nói chung và văn hóa, con người Nam Định nói riêng. Với sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, của các nhà trường về kinh phí ăn, ở và học tập cùng với sự động viên về đời sống tinh thần, các lưu học sinh Lào đã hoàn thành tốt chương trình cử nhân đại học, trong đó có 5 người tốt nghiệp loại khá, 4 người tốt nghiệp loại trung bình khá. Trong tháng 8 vừa qua, 9 lưu học sinh Lào đã được lãnh đạo tỉnh, Sở GD và ĐT và các nhà trường gặp mặt, chia tay bày tỏ sự tin tưởng các lưu học sinh Lào sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh ta và tỉnh U-đôm-xay nói riêng và nước Việt Nam và nước Lào nói chung.
 
Hiện nay, với tình cảm đồng chí, anh em, mối quan hệ hữu nghị Nam Định - U-đôm-xay thường xuyên được duy trì và phát triển ngày càng bền chặt. Bên cạnh việc giúp tỉnh bạn đào tạo nguồn nhân lực, hai tỉnh đã duy trì đều đặn việc định kỳ hai năm một lần cử các đoàn đại biểu Đảng, chính quyền, đoàn thể sang thăm, học tập kinh nghiệm và ký kết các văn bản hợp tác - giúp đỡ nhau đạt hiệu quả thiết thực, đồng thời tạo điều kiện cho các ban, ngành, các doanh nghiệp của hai tỉnh quan hệ hợp tác với nhau bằng những việc làm cụ thể. Trong những năm gần đây, tỉnh Nam Định thường xuyên tặng giống lúa, ngô và giống gia cầm có năng suất, chất lượng cao cho tỉnh U-đôm-xay; đồng thời cử cán bộ sang hướng dẫn kỹ thuật, thực hành tại tỉnh bạn, giúp bạn xây dựng thành công mô hình phòng trừ sâu bệnh, thâm canh lúa và mô hình nuôi vịt Super 2000 có hiệu quả. Bên cạnh đó, hai tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và doanh nhân của tỉnh Nam Định tiến hành khảo sát và triển khai các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh tại tỉnh U-đôm-xay. Mối quan hệ, hợp tác giữa hai tỉnh là minh chứng sống động về mối quan hệ quốc tế mẫu mực, thủy chung, trong sáng Việt - Lào./.

 

Bài và ảnh: Hồng Minh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com