Đảng bộ Giao Thuỷ tổ chức đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2010-2015

08:07, 23/07/2010

 

Đồng chí Chu Văn Đạt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.   Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Chu Văn Đạt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Ảnh: Xuân Thu

Trong các ngày 20 và 21-7-2010, Đảng bộ huyện Giao Thuỷ đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2010-2015). Các đồng chí: Chu Văn Đạt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh tới dự.

5 năm qua, Đảng bộ huyện Giao Thuỷ đã phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá. Sản lượng lương thực đạt bình quân 101166 tấn/năm; giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 66,7 triệu đồng/năm, tăng 62,5% so với chỉ tiêu đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra. Thế mạnh về sản xuất thuỷ sản được khai thác hiệu quả. Toàn huyện hiện có 4940ha nuôi trồng thuỷ sản, trong đó có 1200ha nuôi ngao. Sản xuất muối được duy trì ổn định, đạt bình quân 41320 tấn/năm. Ngành nghề nông thôn từng bước phát triển, toàn huyện hiện có 1325 cơ sở và hộ sản xuất. Đến nay, huyện đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,5%, vượt 0,5% so với chỉ tiêu đề ra. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó 100% trường tiểu học trong huyện đã đạt chuẩn quốc gia mức I, 36% số xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn "Làng văn hoá", tăng 30% so với nhiệm kỳ trước… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đến năm 2009, toàn huyện có 82,55% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Trong nhiệm kỳ, đảng bộ đã kết nạp 873 đảng viên mới. Kết thúc nhiệm kỳ, hầu hết các chỉ tiêu đảng bộ huyện đều thực hiện đạt và vượt, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 10,71%.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ mới. Theo đó từ nay đến năm 2015, đảng bộ huyện Giao Thuỷ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tăng cường, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh, tập trung nguồn lực xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn theo các tiêu chí mới, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 13%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 80 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3%; mỗi năm giải quyết việc làm cho 4500 lao động; bình quân hàng năm có 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao những kết quả đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Giao Thuỷ đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Giao Thuỷ là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là tiềm năng kinh tế biển. Nhiệm kỳ tới, đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác hiệu quả các tiềm năng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế gắn với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đảm bảo an sinh, bảo vệ môi trường. Muốn vậy, trước hết đảng bộ phải tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện hiệu quả, có chiều sâu Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở. Thời điểm suy thoái kinh tế đã qua, đảng bộ huyện cần nhanh chóng tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhất là hoạt động sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản. Huyện cần có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ tham gia phát triển ngành nghề, gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn theo các tiêu chí mới. Tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh; phấn đấu đưa Giao Thuỷ trở thành điểm sáng của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới theo hướng ổn định, phát triển nhưng vẫn bảo tồn, lưu giữ được các giá trị văn hoá truyền thống.

Đại hội đảng bộ huyện Giao Thuỷ lần thứ XXIV đã dân chủ bầu BCH khoá mới gồm 41 đồng chí, ban thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Nghinh, Bí thư Huyện uỷ khoá XXIII được BCH tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ khoá XXIV./.

Duy Hưng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com