Gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

11:03, 07/03/2022

Nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, sáng ngày 7-3, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh và gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ của tỉnh dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ của tỉnh dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã báo cáo một số kết quả nổi bật của các cấp Hội phụ nữ tỉnh trong thời gian vừa qua và chương trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội ngày càng có chiều sâu, được cụ thể hóa thành những mô hình, hoạt động cụ thể, thiết thực và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, khơi dậy tiềm năng, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, sức sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ. Các cấp Hội phụ nữ đã tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM, các hoạt động nhân đạo từ thiện bằng những việc làm, hoạt động hiệu quả, sáng tạo. Đặc biệt thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 với những việc làm thiết thực, hiệu quả chung tay góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. 

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Hội LHPN tỉnh và Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII lẵng hoa tươi thắm.

Về chương trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11-3 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”. Tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đoàn đại biểu Hội phụ nữ tỉnh Nam Định gồm 14 đại biểu, đại diện cho trên 500 nghìn hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bức tranh lưu niệm chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bức tranh lưu niệm chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp Hội phụ nữ đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong rằng cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động,tiếp tục góp sức xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tham gia có chất lượng vào các chương trình, nội dung của đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, tiếp thu các chương trình, nghị quyết của đại hội để tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, nhằm nâng cao hơn nữa công tác hội và phong trào phụ nữ./.

Tin: Thu Thuỷ
Ảnh: Lam Hồng
 

 

 

 


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com