Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và gian lận thương mại

07:01, 02/01/2020

Ngày 2-1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, gian lận thương mại năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP), Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta, có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số ngành liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị.
Ảnh:
Thống Nhất - TTXVN

Năm 2019, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã triển khai quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138/CP về phòng, chống tội phạm. Chủ động tham mưu triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội. Điều tra, khám phá trên 40.744 vụ phạm pháp hình sự, hơn 93,86% án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm; bắt vận động đầu thú, thanh loại 5.549 đối tượng truy nã; khám phá 175 vụ, bắt 29 đối tượng mua bán người. Phát hiện, xử lý 14.356 vụ phạm tội về kinh tế, trong đó có 298 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ; phát hiện, xử lý 118 vụ, 126 đối tượng phạm  tội, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, tin học; 25.346 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; 22.814 đối tượng phạm tội về ma túy. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được chỉ đạo quyết liệt, tập trung xây dựng lực lượng, xử lý những vấn đề nóng, nổi cộm, nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm được điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Các lực lượng chức năng trên toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 196.830 vụ việc vi phạm, giảm 16% so với năm 2018, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 20.118 tỷ đồng, khởi tố 1.883 vụ, với 2.231 đối tượng…

Đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 ĐP, 318 ĐP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nam Định. Ảnh: Nguyễn Hương
Đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 ĐP, 318 ĐP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nam Định. Ảnh: Nguyễn Hương

Năm 2020, Ban Chỉ đạo 138/CP tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp phấn đấu giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2019; đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm trên 75%; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận... Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đôn đốc thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện hiệu quả công tác điều tra, nắm chắc tình hình, địa bàn để đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đổi mới công tác truyền thông cả chiều rộng lẫn chiều sâu để xã hội nhận biết tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực của 2 Ban Chỉ đạo cũng như các bộ, ngành thành viên, các địa phương trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, gian lận thương mại. Năm 2020 và những năm tiếp theo, 2 Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt những quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong đấu tranh chống tham nhũng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm; rà soát, xây dựng, bổ sung các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường kết nối chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương và quan hệ xây dựng cơ chế phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nắm chắc địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh yếu kém, tăng cường thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự, chống buôn lậu, gian lận./.

Nguyễn Hương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com