Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc Tết gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

07:01, 28/01/2019

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 28-1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, chúc Tết gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở một số địa phương.

Ðồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Rự (sinh năm 1922) ở xóm 5, xã Nghĩa Lâm; thăm, chúc Tết gia đình ông Lê Ngọc Tài (sinh năm 1952) bệnh binh 61% ở xóm 1 Văn Giáo, xã Nghĩa Hùng; thăm, chúc Tết gia đình ông Trần Văn Cương (sinh năm 1954) thương binh 81% ở thôn 2 Phú Thọ, xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng).

Đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Rự ở xóm 5, xã Nghĩa Lâm. Ảnh: Khánh Dũng
Đồng chí Ngô Gia Tự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Rự ở xóm 5, xã Nghĩa Lâm. Ảnh: Khánh Dũng

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nầm (85 tuổi) ở thôn Văn Mỹ, xã Yên Trung; thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Văn Kiểm, thương binh tỷ lệ thương tật 61% ở thôn Nhuộng; thăm, tặng quà ông Tô Văn Cân có vợ và con đều là đối tượng khuyết tật nặng, thuộc hộ nghèo ở thôn Văn Mỹ cùng xã Yên Trung; thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Quang Hoạt, thương binh tỷ lệ thương tật 81% ở thôn Dũng Tiến; thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Ðặng thuộc diện người cao tuổi neo đơn ở xóm Ðoàn Kết cùng xã Yên Chính (Ý Yên).

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà ông Phạm Văn Kiểm, thương binh tỷ lệ thương tật 61% ở thôn Nhuộng, xã Yên Trung. Hoàng Anh
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà ông Phạm Văn Kiểm, thương binh tỷ lệ thương tật 61% ở thôn Nhuộng, xã Yên Trung. Ảnh: Hoàng Anh

Thay mặt Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, lao động sản xuất, là tấm gương cho con cháu học tập noi theo. Ðồng thời, đề nghị các cấp uỷ Ðảng, chính quyền địa phương tiếp tục có những chính sách quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình, đảm bảo cho họ có cuộc sống tốt hơn, đón năm mới hạnh phúc, no ấm./.

 

Nhóm PV thời sự

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com