Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số

08:12, 23/12/2016

Ngày 21-12-2016, Sở Y tế tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống công tác Dân số (26-12-1961 - 26-12-2016); hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số với chủ đề: “55 năm truyền thống công tác Dân số - KHHGĐ, vì hạnh phúc mỗi gia đình, vì sự phát triển bền vững của đất nước”; tổng kết công tác Dân số - KHHGĐ năm 2016. Tới dự có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tổng cục Dân số - KHHGĐ; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Năm 2016, công tác Dân số - KHHGĐ tại tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số trẻ sinh ra là 28.411 trẻ, giảm 312 trẻ so với cùng kỳ năm 2015; mức sinh giảm 0,26%0. Số sinh con thứ 3 trở lên là 3.471 trẻ, giảm 264 trẻ so với cùng kỳ năm 2015 (3.735 trẻ); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,79%. Tỷ số giới tính khi sinh là 115 cháu trai/100 cháu gái. Năm 2016 toàn tỉnh đã có 56.496 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại để thực hiện KHHGĐ (đạt 94,3% kế hoạch năm).

Công tác truyền thông, giáo dục được lồng ghép phù hợp với từng nhóm đối tượng ở địa phương. Trong chiến dịch, toàn tỉnh tổ chức được 62 buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc SKSS/KHHGĐ; sinh hoạt văn hóa văn nghệ, chiếu phim video được 58 buổi; phát thanh, truyền thanh được 120 chương trình với 640 tin, bài về chiến dịch, trên các kênh truyền thông của các huyện, thành phố và Đài truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; cấp phát được 9.000 tờ rơi. Duy trì thường xuyên các hoạt động tại các xã triển khai Đề án Sàng lọc trước sinh, đã thực hiện được 583 ca lấy mẫu máu sàng lọc trẻ sơ sinh. Duy trì hoạt động 229 câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên tại 229 xã/phường/thị trấn.

Năm 2017, ngành Dân số - KHHGĐ tỉnh phấn đấu đạt chỉ tiêu: Giảm tỷ suất sinh 0,10%0; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 0,5-1%. Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh không vượt quá 114,5 cháu trai/100 cháu gái. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh là 20%. Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh là 25%. Hoàn thành chỉ tiêu về sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Tổng số cặp vợ chồng mới chấp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai để KHHGĐ năm 2017 là 59.914 người. Giảm tỷ lệ trẻ em bị dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ, tăng tỷ lệ người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nêu rõ bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về quy mô dân số, cơ cấu và chất lượng dân số. Tỉnh ta vẫn còn nằm trong nhóm tỉnh có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước, số con trung bình của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có xu hướng tăng trở lại; mật độ dân số cao, quy mô dân số lớn (đứng thứ 8 trong toàn quốc và đứng thứ 3 ở vùng đồng bằng sông Hồng) và có nguy cơ tiếp tục tăng. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm chậm. Tổ chức bộ máy làm công tác dân số chưa ổn định, đội ngũ cộng tác viên có nhiều biến động. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới, các cấp, các ngành và các địa phương trong toàn tỉnh tập trung mọi nỗ lực để thực hiện mức giảm tỷ suất sinh, phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, đặc biệt là đối với địa phương có mức sinh cao. Nâng cao chất lượng dân số, từng bước cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Phát huy lợi thế của cơ cấu “dân số vàng”; thích nghi với vấn đề “già hóa dân số”. Kiểm soát và khống chế và từng bước giảm điểm tỷ số giới tính khi sinh./.

Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com