Hợp tác xã kiểu mới sẽ khắc phục yếu kém kéo dài của nông nghiệp Việt Nam

08:04, 13/04/2015

Ngày 11-4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ KH và ĐT, Bộ NN và PTNT và Hội Nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm “Xây dựng các HTX kiểu mới trong nông nghiệp như thế nào trong giai đoạn 2015-2016 và 2017-2020”.

Các đại biểu trao đổi bên lề buổi tọa đàm.
Các đại biểu trao đổi bên lề buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học…

Theo các cơ quan chức năng, hiện cả nước có 10.339 HTX nông nghiệp, chiếm 52% tổng số HTX, trong đó có 9.221 HTX dịch vụ nông nghiệp với tổng số thành viên HTX nông nghiệp cả nước khoảng 6,7 triệu người; bình quân có 660 thành viên/HTX. Tỷ lệ hộ nông dân tham gia HTX nông nghiệp chiếm 45%; số lượng HTX nông nghiệp thành lập mới trong những năm gần đây tăng mỗi năm bình quân khoảng 200 HTX. Nhiều HTX nông nghiệp đã gắn kết được hoạt động sản xuất, kinh doanh với phát triển ngành nghề nông thôn, tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM…

Tuy nhiên, tình trạng khó khăn, tồn tại, yếu kém của nhiều HTX nông nghiệp chưa được khắc phục như: Nhiều HTX nông nghiệp còn yếu kém cả về tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ và hạn chế quy mô hoạt động; đa số HTX cơ sở vật chất, kỹ thuật nghèo nàn, máy móc thiết bị cũ, trình độ công nghệ lạc hậu; trình độ quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ HTX còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; hiệu quả hoạt động của HTX còn thấp…

Tại buổi tọa đàm, ý kiến của đại biểu, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các giám đốc HTX đã tham gia thảo luận và trao đổi thẳng thắn để tiếp tục làm rõ về lý luận và thực tiễn về HTX kiểu mới; những kinh nghiệm thành lập và phát triển HTX kiểu mới, mô hình liên kết trong sản xuất giữa hộ nông dân, HTX và doanh nghiệp ở từng khu vực, từng vùng miền trong cả nước; xây dựng kế hoạch và lộ trình xây dựng HTX kiểu mới trong nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 và làm rõ vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, Liên minh HTX Việt Nam và đoàn thể các cấp trong quá trình triển khai…; làm rõ vai trò trách nhiệm quản lý Nhà nước trong việc thành lập HTX nông nghiệp kiểu mới trong giai đoạn 2015-2020, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, tập trung và thống nhất từ Trung ương đến địa phương; tình hình tổ chức triển khai Luật HTX năm 2012; làm rõ việc đổi mới, tổ chức và hoạt động lại của HTX theo Luật HTX và thành lập các HTX kiểu mới trong nông nghiệp; đề xuất các vấn đề về cơ chế, chính sách thành lập HTX kiểu mới…

Đa số các tham luận đều khẳng định: Với HTX kiểu mới, nông nghiệp Việt Nam có khả năng chuyển sang một giai đoạn phát triển mới đột phá về chất và khắc phục được các yếu kém, cản trở kéo dài suốt 30 năm. HTX kiểu mới sẽ tạo được động lực kép, tạo đột phá phát triển của nông nghiệp Việt Nam, phát huy được sự sáng tạo của từng hộ nông dân.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: HTX kiểu mới không chỉ đem lại lợi ích cho người nông dân, mà còn đem lại lợi ích lớn cho Nhà nước. HTX kiểu mới sẽ tạo đột phá cho phát triển nông nghiệp Việt Nam vì tạo ra sự tương tác đồng hướng của 4 lợi ích: Lợi ích của hơn 10 triệu hộ nông dân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích các nước giao thương với Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề xuất những giải pháp đột phá để phát triển nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời cho rằng, HTX kiểu mới sẽ tạo ra động lực kép, mạnh mẽ để phát triển nông nghiệp Việt Nam hiện nay; khích lệ sự sáng tạo, tự chủ của từng hộ nông dân. Mặt khác, các hộ nông dân được sự hỗ trợ hiệu quả của HTX sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp nhận tối đa các nguồn hỗ trợ của Nhà nước; phát huy mạnh mẽ sự liên kết với doanh nghiệp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hội nhập kinh tế, giao lưu thương mại với các nước trên thế giới./.

Theo qdnd.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com