Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hạ viện Xu-đăng, An-giê-ri; hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

08:03, 31/03/2015

Sáng 30-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hạ viện Xu-đăng An-phít I-dơ An-đen An-mông-sua nhân dịp Ngài dẫn đầu Đoàn đại biểu Hạ viện Xu-đăng sang tham dự Đại hội đồng IPU 132 tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Xu-đăng đã tham dự và ủng hộ tích cực cho IPU 132, ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của LHQ nhiệm kỳ 2014-2016, công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ (2-2014).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Hạ viện Xu-đăng góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp vì lợi ích chung của nhân dân mỗi dân tộc.

Nhấn mạnh hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên không chỉ thúc đẩy hợp tác nghị viện mà còn tăng cường nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí. Hai bên cần tăng cường quan hệ chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, thường xuyên trao đổi đoàn các cấp.

Chủ tịch Hạ viện Xu-đăng An-phít I-dơ An-đen An-mông-sua khẳng định, Việt Nam là biểu tượng cho tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước châu Phi. Nhân dân Xu-đăng và châu Phi luôn ngưỡng mộ Việt Nam. Trong hợp tác nghị viện, Hạ viện Xu-đăng luôn ủng hộ mạnh mẽ Quốc hội Việt Nam tổ chức IPU 132, cũng như trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Ya-tho-tu. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Ya-tho-tu. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Xu-đăng tin tưởng IPU 132 sẽ thành công và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chủ tịch Hạ viện Xu-đăng đề nghị sớm ký thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hạ viện Xu-đăng An-phít I-dơ An-đen An-mông-sua đã chứng kiến lễ ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ hoặc đặc biệt.

Chiều qua (30-3), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hạ viện An-giê-ri Mô-ha-mét La-bi U-đơ Khê-li-pha nhân dịp sang Việt Nam tham dự IPU 132.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào đón Chủ tịch Hạ viện An-giê-ri và tin tưởng chuyến thăm của Đoàn đại biểu Hạ viện An-giê-ri tới Việt Nam lần này sẽ đưa quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước, hai Quốc hội sang một trang mới. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hiện diện và những đóng góp của Đoàn Quốc hội An-giê-ri đối với IPU 132.

Chủ tịch Hạ viện An-giê-ri Mô-ha-mét La-bi U-đơ Khê-li-pha vui mừng được tới thăm Việt Nam - đất nước có quan hệ gần gũi, gắn bó với An-giê-ri. Trong trái tim nhân dân An-giê-ri, Việt Nam là anh hùng, anh hùng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ngài  Mô-ha-mét La-bi U-đơ Khê-li-pha tin tưởng mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục được vun đắp, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, trao đổi giao lưu văn hóa để góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. An-giê-ri luôn theo dõi những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và coi đó là bài học để xây dựng phát triển ở An-giê-ri.

Nhất trí với những kiến nghị của Chủ tịch Hạ viện An-giê-ri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác với An-giê-ri trên tất cả các lĩnh vực. Trên các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực, hai bên hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hai bên tăng cường thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, trao đổi đoàn các cấp.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào do đồng chí Pa-ny Ya-tho-tu, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã tới Hà Nội, tham dự Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132).

Sáng 30-3, Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Ya-tho-tu đã diễn ra trang trọng tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu đã tiến hành hội đàm.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và tham dự Đại hội đồng IPU 132. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, coi đây là minh chứng sinh động cho quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập Đảng nhân dân Cách mạng Lào (22-3-1955 - 22-3-2015) và nhân dịp Tết Cổ truyền Bun Pi-may của nhân dân các bộ tộc Lào sắp tới (4-2015), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân các bộ tộc Lào anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chắc chắn rằng, việc trao đổi đoàn lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quốc hội được duy trì thường xuyên sẽ tiếp tục củng cố tình đoàn kết vĩ đại và đưa mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào đi vào chiều sâu hơn nữa trong thời gian tới.

Hoan nghênh thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của nước bạn Lào anh em, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng Quốc hội Lào đã tổ chức thành công Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 35, qua đó tăng cường vị thế của Lào trong cả khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào; coi đây là chiến lược lâu dài, có ý nghĩa sống còn, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pa-ny Ya-tho-tu trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có lời mời Đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 132; trân trọng chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được các thành viên Liên minh nghị viện thế giới tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Đại hội đồng IPU 132. Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu cho rằng, các thành viên tham dự Đại hội đồng IPU-132 lần này đều đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam. Đại hội đồng IPU 132 đã để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu quốc tế tham dự, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Quốc hội và nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu cho rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và dân tộc, hai nước cũng đang tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra vào năm 2016.

Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào hết sức vui mừng trước thành quả to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Quốc hội hai nước đã cùng thông báo khái quát thành tựu tình hình phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của hai nước. Hai người đồng cấp cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào; thống nhất đẩy mạnh hơn nữa các chương trình, dự án hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật một cách toàn diện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương và các thành phố lớn; khai thác được tiềm năng và thế mạnh sẵn có về đất đai và nguồn tài nguyên, nhân lực của mỗi bên.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu bày tỏ vui mừng trước việc hai bên tích cực triển khai cụ thể hóa các nội dung của Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. Hai Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các cơ quan của hai Quốc hội tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong các hoạt động hợp tác song phương; phối hợp tổ chức các đợt giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai Nhà nước đã ký, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất, đảm bảo đúng mục tiêu, mục đích của các thỏa thuận đã được lãnh đạo hai Nhà nước thông qua, cùng nhau xây dựng lòng tin cậy, sự hiểu biết và củng cố tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Lào anh em.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Ya-tho-tu và Đoàn đại biểu Quốc hội Lào./.

Theo TTXVN

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com