Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Hồng Hà và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Hưng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, một số gia đình chính sách tiêu biểu của huyện Giao Thuỷ và Ý Yên

08:02, 10/02/2015

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, chiều 9-2-2015, đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Giao Thuỷ, một số gia đình chính sách tiêu biểu của huyện và Đồn Biên phòng Quất Lâm. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm, huyện Giao Thủy.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm, huyện Giao Thủy.

Thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn huyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch, có chỉ tiêu vượt với tỷ lệ cao. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện, là huyện đạt năng suất lúa cả năm cao nhất của tỉnh. Sản xuất CN-TTCN tăng khá. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn vượt 21,6% dự toán. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình xây dựng NTM đạt nhiều kết quả khích lệ.

Giữ vững ANTC-TTATXH, an ninh nông thôn. Về nhiệm vụ năm 2015, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện cần tăng cường đoàn kết, quyết tâm cao và nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra; đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM đảm bảo tiến độ và chất lượng; giữ vững ANTC-TTATXH, củng cố quốc phòng; tăng cường bảo vệ môi trường, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sĩ và gia đình đón xuân mới vui tươi, hạnh phúc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện nghiêm các phương án sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn kịp thời ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm cho nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh vui Tết, đón Xuân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Núi, Thị trấn Quất Lâm, có 2 người con là liệt sĩ; thương binh Phạm Văn Ngư, mất sức 61%, xã Giao Thịnh; ông Cao Văn Trử, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học loại I, xã Giao Tiến; bà Trần Thị Yến thuộc hộ ngèo có hoàn cảnh khó khăn, xã Giao Phong; bà Cao Thị Mỹ, xóm 3, xã Giao Tân, có 3 con bị khuyết tật. Thăm và tặng quà Trường Trẻ em khuyết tật huyện Giao Thủy. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, chúc Tết  mẹ Việt Nam Anh hùng, các đối tượng chính sách; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để các gia đình chính sách, gia đình nghèo giảm bớt khó khăn, trước mắt được đón Xuân mới vui tươi, đầm ấm. Các gia đình, đối tượng chính sách bày tỏ sự phấn khởi, xúc động trước sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy và chính quyền địa phương, hứa sẽ giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cũng trong chiều 9-2-2015, đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ý Yên; thăm, tặng quà đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện. Cùng đi với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hưng thăm, tặng quà Bà mẹ VNAH Tô Thị Xiêm, trú tại thôn Trầm, xã Yên Phương, huyện Ý Yên.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Hưng thăm, tặng quà Bà mẹ VNAH Tô Thị Xiêm, trú tại thôn Trầm, xã Yên Phương, huyện Ý Yên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Tô Thị Xiêm, 92 tuổi, ở thôn Trầm, xã Yên Phương, có chồng và con là liệt sĩ; thăm, tặng quà ông Bùi Công Tuyển, thôn Phù Cầu, xã Yên Phương bị nhiễm chất độc hóa học 81%, thường xuyên ốm yếu; thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Văn Hưng, thôn Thanh Khê, xã Yên Nghĩa có 3 người bị khuyết tật nặng, sức khỏe ốm yếu, kinh tế khó khăn.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh và đối tượng xã hội; chúc các gia đình đón Tết Ất Mùi năm 2015 an khang, thịnh vượng, đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình, đối tượng chính sách ổn định cuộc sống./.

Tin, ảnh: Việt Thắng Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com