Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20-4-1947 - 20-4-2012) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì

07:04, 23/04/2012

Ngày 20-4-2012, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20-4-1947 - 20-4-2012) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Vũ Hải Chấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3; đại biểu Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; đại diện các cơ quan Quân khu 3…

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng bức trướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cho LLVT tỉnh. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao tặng bức trướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cho LLVT tỉnh. Ảnh: Xuân Thu

Tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh. Thực hiện quyết định của Chính phủ, ngày 20-4-1947, Ban Chỉ huy tỉnh đội dân quân Nam Định (nay là Bộ CHQS tỉnh) được thành lập (trực thuộc Ủy ban Kháng chiến tỉnh Nam Định). Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ủy ban Kháng chiến tỉnh, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, kiên cường chiến đấu, đánh trên 16.049 trận lớn, nhỏ, diệt 29.870 tên địch, phá hủy 284 xe cơ giới, bắn rơi 2 máy bay, bắn cháy 5 tàu chiến, thu hơn 6.200 khẩu súng và hàng trăm tấn vũ khí, trang bị của địch; cùng với những thành tích trong chiến đấu, tỉnh Nam Định đã tiễn 18.757 thanh niên lên đường nhập ngũ, đóng góp trên 3 vạn ngày công phục vụ chiến trường và hơn 4 vạn tấn lương thực cho kháng chiến, góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi vẻ vang. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại với tinh thần “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng không không quân đánh trên 2.000 trận, bắn rơi 110 máy bay (trong đó LLVT tỉnh trực tiếp bắn rơi 28 chiếc), bắn cháy 3 tàu chiến, tự rà phá 80% bom nổ chậm, thủy lôi của địch, tham gia vận chuyển trên 1 triệu tấn hàng hóa, vũ khí ra tiền tuyến. Thực hiện khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, nhân dân và LLVT tỉnh đã tiễn 145.649 người con ra chiến trường; những thành tích và chiến công của quân dân Nam Định đã góp phần cùng quân dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, LLVT tỉnh vừa củng cố xây dựng lực lượng, vừa tham gia lao động sản xuất khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục chi viện sức người, sức của cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT tỉnh, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quản lý Nhà nước về quốc phòng, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc.

Ghi nhận thành tích và những chiến công của nhân dân và LLVT tỉnh trong 2 cuộc kháng chiến, năm 1978, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” cho nhân dân và LLVT tỉnh; đến nay toàn tỉnh có 148 tập thể và 43 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”, LLVT tỉnh được tặng 137 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những năm gần đây, với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, LLVT tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2006), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2009) và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen từ năm 2008 - 2011…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 3 đã ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của LLVT tỉnh trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Đồng thời nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, thời gian tới, LLVT tỉnh cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt đường lối của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chú trọng công tác chính trị tư tưởng, tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 3 trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho LLVT tỉnh; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng LLVT tỉnh bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, mang dòng chữ: “LLVT tỉnh Nam Định sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trung kiên quyết thắng”./.

Thu Thuỷ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com