Đón nhận ảnh mộc bản “Hịch tướng sỹ” của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn

07:04, 23/04/2012

Sáng 20-4-2012, tại Đền Trần, phường Lộc Vượng (TP Nam Định), Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã trao tặng tỉnh ta ảnh mộc bản “Hịch tướng sỹ” của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn nhân dịp hướng tới kỷ niệm “750 năm Thiên Trường - Nam Định”. Dự lễ đón nhận có đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Cục Văn thư và Lữu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ); lãnh đạo UBND Thành phố Nam Định.

Trước lễ đón nhận, các đại biểu đã dâng hương các vị vua Trần, cùng ôn lại những chiến công hiển hách trong lịch sử vương triều Trần và công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ XIII. Tác phẩm “Hịch tướng sỹ” - áng hùng văn bất hủ của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn viết trước cuộc xâm lược của quân Nguyên - Mông lần thứ 2 (1285), kêu gọi các tỳ tướng ra sức học tập binh thư, rèn luyện võ nghệ, thức tỉnh tinh thần yêu nước trong quân sỹ, đoàn kết một lòng, đánh giặc, bảo vệ quê cha, đất Tổ.

Mộc bản “Hịch tướng sỹ” nằm trong bộ ván khắc “Đại Việt Sử ký toàn thư” - Bộ Quốc sử Việt Nam được biên soạn từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17. Đây là bộ sử được công bố đầu tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hòa, triều Lê Hy Tông (năm 1697). Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã tìm thấy bản khắc “Hịch tướng sỹ” của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trong dịp Đại lễ kỷ niệm “1000 năm Thăng Long - Hà Nội”. “Hịch tướng sỹ” được khắc trọn vẹn trên 3 tấm mộc bản (trong đó có một tấm mộc bản khắc 2 mặt), đây cũng là bản khắc chữ Hán ngược về “Hịch tướng sỹ” cổ nhất được tìm thấy hiện nay. Ngoài hai bộ ảnh mộc bản “Hịch tướng sỹ”, Trung tâm Lữu trữ Quốc gia IV còn trao tặng cho Sở VH, TT và DL hai cuốn sách giá trị, trong đó có công bố giới thiệu các nhà khoa bảng quê hương Nam Định, được khắc trong mộc bản triều Nguyễn - được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV đã sưu tầm và trao tặng tỉnh Nam Định tư liệu quý về thời đại vương triều Trần nói chung và về vị Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo nói riêng. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới lễ kỷ niệm “750 năm Thiên Trường - Nam Định”. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Thành phố Nam Định và Sở VH, TT và DL có trách nhiệm bảo quản và tổ chức trưng bày tại Bảo tàng Nam Định và Đền Trần để nhân dân tham quan. Qua đó, động viên toàn thể quân, dân tỉnh nhà, nhất là thế hệ trẻ ra sức phấn đấu học tập, lao động, tu dưỡng, sáng tạo và lập nghiệp, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, cống hiến tài năng, trí tuệ và sức lực vì sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước; động viên, khêu gợi niềm say mê tìm hiểu, nghiên cứu những tri thức về lịch sử văn hóa, truyền cảm hứng, lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối truyền thống cha ông, xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân và tập thể Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV./.

Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com