"Báo chí, truyền thông với quyền con người"

02:02, 27/02/2012

Đó là chủ đề hội thảo diễn ra sáng 23-2 tại Hà Nội do Bộ TT và TT tổ chức.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn khẳng định: Trong những năm qua, các cơ quan báo chí, truyền thông đã tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu của Việt Nam trong quá trình thực hiện, bảo vệ quyền con người. Trong đó có việc tham gia thực hiện tích cực các Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về quyền con người; Công ước về xóa bỏ hình thức phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước chống sử dụng trẻ em trong các hoạt động mại dâm và khiêu dâm, bóc lột sức lao động của phụ nữ và trẻ em… Trong những năm qua, báo chí, truyền thông Việt Nam luôn là diễn đàn để nhân dân bày tỏ quan điểm, ý kiến về nhiều lĩnh vực trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội, đóng góp vào việc xây dựng đất nước…

Tính đến tháng 6-2011, cả nước có 745 cơ quan báo in, 67 đài phát thanh, truyền hình; 46 báo điện tử, 287 trang tin điện tử của các cơ quan, đoàn thể. Hiện cả nước có 100 kênh phát thanh và 118 kênh truyền hình phục vụ nhu cầu thông tin đa dạng của nhân dân./.

Theo: nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com