Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2011, phát động phong trào thi đua năm 2012

08:02, 25/02/2012

Sáng 22-2-2012, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2011, phát động phong trào thi đua năm 2012. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương; Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng Ban TĐKT Trung ương; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố đến dự.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến đại diện 11 khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2012.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến đại diện 11 khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2012.

Năm 2011, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, gắn liền với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn phong trào thi đua với công tác khen thưởng. Các phong trào thi đua được phát động, thực hiện hiệu quả đã góp phần quan trọng hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được giải quyết tốt; tình hình an ninh chính trị được ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, toàn tỉnh đã hoàn thành đánh giá thực trạng nông thôn; cơ bản hoàn thành quy hoạch cấp xã với 206/209 xã, thị trấn được phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp, 202/209 xã, thị trấn được phê duyệt xây dựng nông thôn mới, trong đó 96 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015… Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý… Năm 2012, tỉnh ta tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp trong công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng và chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng kịp thời; tăng cường khen thưởng cho người lao động trực tiếp… Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội: Tổng sản phẩm GDP so với năm 1994 tăng 12% trở lên, GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 20 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế với nông, lâm, thủy sản đạt 28,6%, công nghiệp, xây dựng 37,4%, dịch vụ 34,5%. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng 2,5-3%, công nghiệp tăng 22% trở lên, dịch vụ tăng 11%; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn trên 1.900 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà trong năm 2011 đã đổi mới đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngày càng nề nếp, hiệu quả hơn. Các nội dung về thi đua phong phú, diễn ra trong tất cả các ban, ngành, địa phương và các lĩnh vực, trong đó, nổi bật là điểm sáng về phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào giữ vững ANCT - TTATXH, giáo dục đào tạo, MTTQ và các đoàn thể đã chú trọng hướng về cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng phong trào văn hóa; các cơ quan báo chí đã làm tốt công tác nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… từ đó tạo động lực cho phong trào thi đua thành công. Trong năm 2012, tỉnh Nam Định cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua ngắn ngày, dài ngày, chuyên đề tập trung 3 hướng, đổi mới, tái cơ cấu đầu tư công theo hướng tiết kiệm; nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; tập trung vào GD và ĐT với việc xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ làm tốt công tác giảng dạy cũng như quản lý, điều hành. Đồng chí Phó Chủ tịch nước đề nghị, tỉnh cần tổ chức các phong trào thi đua thật hiệu quả, hướng nhiều hơn về cơ sở và người lao động; các ban, ngành, đoàn thể cần thực hiện tốt hơn nữa sự phối hợp, coi trọng công tác dân vận trong phong trào thi đua; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tiến tới đóng góp, bổ sung sửa đổi Luật Thi đua Khen thưởng… góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nêu bật những chuyển biến mới và những kết quả quan trọng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng tỉnh trong năm 2011, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong năm 2012 (Bài phát biểu đăng trong số báo hôm nay).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2012 trong toàn tỉnh, tập trung vào 5 mục tiêu chủ yếu để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là động lực, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và toàn dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2012 (Bài phát động thi đua đăng trong số báo hôm nay).

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 đồng chí: đồng chí Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Xuân Đức, Uỷ viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Trần Văn Chung, Uỷ viên Ban TVTU, Bí thư Thành uỷ Nam Định. Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2011. Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được trao Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chứng kiến đại diện 11 Khối thi đua tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2012./.

Tin, ảnh: Đức Thiện

[links()]



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com