Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên các gia đình nạn nhân đi xe 48K-5868 bị lũ cuốn trôi tại Hà Tĩnh

09:10, 25/10/2010

Chiều 22-10-2010, đồng chí Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông - Vận tải đã đến thăm, động viên các gia đình nạn nhân đi xe ô tô khách 48K-5868 bị lũ cuốn trôi tại Hà Tĩnh.

 

Đồng chí Bùi đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên gia đình nạn nhân anh Đinh Văn Lương, xã Hải Minh (Hải Hậu).
Đồng chí Bùi đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên gia đình nạn nhân anh Đinh Văn Lương, xã Hải Minh (Hải Hậu).

Vào lúc 4 giờ sáng ngày 18-10-2010, chiếc xe ô tô khách mang biển số 48K-5868 chạy trên quốc lộ 1A qua địa bàn xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị nước lũ cuốn trôi; trên xe có 37 người (có 17 người thoát nạn và 20 người bị tử nạn), trong đó Nam Định có 10 nạn nhân. Ngay sau khi chiếc xe khách được trục vớt, xác định danh tính của các nạn nhân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện Hải Hậu, Trực Ninh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân: Phạm Văn Tưởng, 25 tuổi, xóm 5, xã Trực Thắng (Trực Ninh); Đinh Văn Lương, 37 tuổi, xã Hải Minh (Hải Hậu); Nguyễn Thị Duyên, 20 tuổi, xã Hải Giang (Hải Hậu); Phạm Thị Cúc, 36 tuổi và con gái là Lê Thị Phương Thảo, 2 tuổi, xã Hải Xuân (Hải Hậu);  Trần Thị Huệ, 36 tuổi và con gái là Phạm Thị Vy, 2 tuổi, xã Hải Phương (Hải Hậu). Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã động viên, chia sẻ nỗi đau, mất mát với người thân của các nạn nhân. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể tổ chức chính trị, các nhà hảo tâm cùng các tầng lớp nhân dân nêu cao truyền thống tương thân tương ái, cùng chung tay giúp đỡ các gia đình nạn nhân bị tai nạn trên xe khách 48K-5868 nói riêng và giúp đỡ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Trong đó, cần có sự quan tâm sâu sắc đến thân nhân các nạn nhân là những em nhỏ, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong vụ tai nạn. Bước đầu, UBND tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng; huyện Hải Hậu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng; tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng, vận chuyển các thi thể nạn nhân về an táng tại quê nhà./.

Tin, ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com