Đổi thay ở Xuân Phương

08:41, 25/12/2023

Xã Xuân Phương (Xuân Trường) có gần 1.900 hộ gia đình, với hơn 6.000 nhân khẩu, trong đó trên 73% đồng bào theo đạo Công giáo. Với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, đồng bào Công giáo trong xã luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nông thôn mới xã Xuân Phương.
Nông thôn mới xã Xuân Phương.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Phương đã phối hợp với Ban hành giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng mô hình sản xuất mới nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Năm 2023, xã đã triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, có 7/8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Với tổng diện tích đất tự nhiên trên địa bàn xã hơn 283ha, thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, xã đã dồn được hơn 193ha đất nông nghiệp. Triển khai thực hiện xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trong sản xuất lúa, người dân đã cấy các giống lúa Bắc thơm số 7, nếp đặc sản. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã phát triển các ngành nghề truyền thống như thêu ren, chế biến đồ gỗ, cơ khí, may mặc được phát huy, hiện nay xã có 1 sản phẩm Giò lụa Huy Túc được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao; 1 mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa chất lượng cao với diện tích 30,05ha được Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tỉnh chứng nhận sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt hơn 83 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,98%. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đẩy mạnh. 100% các tuyến đường dong, ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa, có hệ thống đèn đường thắp sáng về ban đêm, hàng tuần xã đều phát động ra quân vệ sinh môi trường, các tuyến đường đều đảm bảo các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp; nhiều tuyến đường tự quản do Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên trồng cây xanh, làm đường hoa kiểu mẫu. Nhà văn hóa xã được xây dựng kiên cố, với tổng diện tích trên 1.000m2 có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ hội họp sinh hoạt cộng đồng, có sân chơi thể thao, các dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời để nhân dân tập luyện. 100% xóm có đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ thể thao thu hút nhiều hội viên tham gia luyện tập, biểu diễn văn nghệ trong các dịp lễ, tết, hội làng; 100% số xóm có hương ước. Nhân dân trong xã tích cực xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng.

Xóm Bắc có hơn 1.400 dân, trong đó có hơn 96% đồng bào theo đạo Công giáo. Cùng với việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng bào Công giáo trong xóm luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, đặc biệt là phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” và thực hiện quy ước nếp sống văn hóa mới của địa phương. Trong phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, những năm qua, xóm Bắc đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư vốn mở rộng ngành nghề sản xuất truyền thống của địa phương như hộ các ông Đinh Trường Cửu, Đinh Công Khải với nghề thêu ren truyền thống, hộ ông Đinh Văn Quyền phát triển nghề sửa chữa tàu thuỷ... tạo việc làm ổn định cho nhiều người dân địa phương. Bên cạnh đó, xóm cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong các dịp lễ, tết, hội làng; năm 2023 tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” của xóm đạt trên 92%. Chi bộ xóm đã chỉ đạo và phối hợp với ban công tác Mặt trận, vận động nhân dân tham gia ủng hộ phong trào khuyến học, khuyến tài, năm 2023 quỹ khuyến học của xóm đạt hơn 14,7 triệu đồng, tổ chức phát thưởng cho 160 cháu có thành tích cao trong học tập với tổng số tiền gần 14 triệu đồng. Ngoài ra, xóm tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ra quân quét dọn đường dong ngõ, vớt bèo rác trên các tuyến kênh mương, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; hỗ trợ nắp đậy hố chôn rác cho 100% hộ gia đình xây dựng hố xử lý rác thải hữu cơ, hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn. Tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, đến nay toàn xóm đạt trên 95% tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trong năm 2023, xóm đã huy động 100% hộ dân sinh sống từ cầu đá Phú Nhai đến cổng nhà Thương và những người con quê hương ủng hộ kinh phí xây dựng tuyến đường hoa mẫu đơn dài hơn 500m, kinh phí gần 50 triệu đồng.

Với phương châm “Kính Chúa, yêu nước”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, bà con giáo dân trên địa bàn xã Xuân Phương tiếp tục đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, qua đó, góp phần chung sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng xã ngày càng phát triển. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 100 triệu đồng/năm./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh
 


Từ khóa:

Đổi thay

giáo xứ

Xuân Phương


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com