Nghĩa tình của những người lính Trường Sơn năm xưa

08:46, 14/11/2022

Chiến tranh kết thúc, những cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa trở về với cuộc sống đời thường. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những người lính Trường Sơn năm xưa tiếp tục đoàn kết vượt mọi khó khăn, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống với nhiều hoạt động vì nghĩa tình đồng đội thiết thực. 

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tặng quà cho hội viên, thân nhân hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh tặng quà cho hội viên, thân nhân hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã duy trì tổ chức các hoạt động quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ hội viên; tặng quà nhân dịp lễ, tết; tặng học bổng cho con cháu hội viên nghèo vượt khó học giỏi; vận động xây dựng “Nhà tình nghĩa”; đóng góp xây dựng quỹ Hội; hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế… Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để sửa chữa, xây mới 27 nhà dột nát, không an toàn cho hội viên. Cụ thể, Tỉnh Hội tiếp nhận nguồn kinh phí của Hội Cựu chiến binh (CCB) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai xây 2 nhà tình nghĩa, tổng trị giá 100 triệu đồng cho các hội viên Nguyễn Duy Khâm, xã Hải Quang (Hải Hậu) và Trần Thị Lợi, xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc); tiếp nhận 70 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng để xây nhà cho bà Phạm Thị Chè, xã Hải Long (Hải Hậu); vận động Đại đức Thích Giác Vũ, trụ trì Chùa Vọng Cung (thành phố Nam Định) hỗ trợ 40 triệu đồng, UBND phường Trường Thi, Hội CCB phường hỗ trợ 6 triệu đồng, Hội CCB thành phố Nam Định hỗ trợ 5 triệu đồng xây nhà tình nghĩa tặng gia đình hội viên Vũ Ngọc Chung, phường Trường Thi. Các cấp Hội còn vận động nhiều tổ chức, cá nhân là doanh nhân, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây nhà giúp hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở như: Ngân hàng TMCP Công thương tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT tỉnh Nam Định, Hội doanh nhân CCB tỉnh… Tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp xây dựng quỹ Hội. Trong đó, một số huyện Hội đã xây dựng được 2 loại quỹ là quỹ “Tình nghĩa” của nội bộ Ban chấp hành và quỹ “Nghĩa tình đồng đội” do hội viên đóng góp. Ngoài ra, Hội còn vận động các tập thể, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay ủng hộ. Đến nay một số đơn vị có số dư quỹ cao như: Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Nam Trực có số dư quỹ hội 624 triệu đồng; Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Hải Hậu có số dư quỹ trên 727 triệu đồng... Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội có kinh phí để thăm hỏi hội viên vào dịp lễ, tết, khi ốm đau, viếng hội viên từ trần, cho hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi suất để phát triển kinh tế… Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức tặng quà, mừng thọ, thăm hội viên ốm đau, tiễn hội viên từ trần… với tổng số tiền 258 triệu đồng. Mỗi năm, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh còn tiếp nhận từ Hội Khuyến học tỉnh 10 xe đạp, trị giá 1,1 triệu đồng/xe trao tặng lại cho con, cháu hội viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên học giỏi.

Ngoài ra, các cấp Hội đã chủ động đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách; tổ chức các hoạt động thăm, khám sức khỏe miễn phí cho hội viên; tổ chức các chuyến đi về nguồn, thăm chiến trường xưa; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên… Theo đó, các cấp Hội đã tổ chức cho hơn 120 lượt cán bộ, hội viên đi nghỉ dưỡng ở Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; tổ chức cho hơn 200 hội viên và thân nhân người có công đi thăm viếng liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh. 5 năm trở lại đây, Hội đã 8 lần tổ chức cho trên 1.000 lượt hội viên, thân nhân liệt sĩ đi thăm Khu di tích lịch sử K9, nhà tù Sơn La, chiến trường Điện Biên Phủ, địa danh Khe Sanh, Thành cổ Quảng Trị, dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thăm viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9... Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 hàng năm, các cấp Hội đều tổ chức cho hội viên quét dọn, tu sửa nghĩa trang và đặt vòng hoa viếng các liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của nhân dân, hội viên, từ năm 2020 đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã phối hợp với Trung ương Hội, Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn thăm, tặng 218 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất gồm thuốc bổ, thuốc phòng, điều trị COVID-19 cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Phối hợp với Công ty Cổ phần Minh Khang group Việt Nam tài trợ thiết bị, đồ dùng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho hội viên ở 8 huyện và thành phố Nam Định; trao các phần quà gồm khẩu trang, thuốc sát khuẩn, thuốc bổ, cho hội viên và nhân dân ở nhiều xã, thị trấn trong tỉnh…

Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế nâng cao đời sống là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Hội, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”. Các cấp Hội động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên phát triển kinh tế gia đình; đồng thời giúp nhau vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống tinh thần làm giàu chính đáng, tham gia vào các chương trình kinh tế của địa phương, đem lại thu nhập cao. Từ trong phong trào đã có nhiều gương hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, tạo việc làm cho nhiều hội viên, con em hội viên khác. Toàn tỉnh hiện có 39 hội viên Trường Sơn là chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó, nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là con em đồng đội, con thương binh, bệnh binh trên địa bàn. Hàng năm, có hàng chục hội viên sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp Hội biểu dương, khen thưởng…

Với những hoạt động vì nghĩa tình đồng đội thiết thực, các cấp Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Từ đó, phát huy vai trò “ngôi nhà chung” của tổ chức Hội, thu hút, tập hợp hội viên. Thời gian tới, để đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, các cấp Hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tình nghĩa, quan tâm giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com