Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên mặt trận kinh tế

08:31, 04/01/2023

Sau những năm tháng chiến đấu nơi chiến trường, trở về cuộc sống đời thường, các hội viên Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, trở thành những tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo.

Công ty TNHH Sông Giang của cựu chiến binh Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh  tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Công ty TNHH Sông Giang của cựu chiến binh Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hội Doanh nhân CCB tỉnh được thành lập từ năm 2016 với số lượng 52 hội viên, chiếm gần 16,5% tổng số doanh nhân CCB toàn tỉnh. Ngay sau khi thành lập, Hội đã ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai công tác xây dựng Hội, phát triển hội viên; xuống các huyện, xã tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh là CCB, cựu quân nhân tham gia; tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Doanh nhân CCB tỉnh và Hội CCB. Đồng thời phối hợp với Hội Doanh nhân CCB tỉnh xúc tiến vận động thành lập các câu lạc bộ “CCB, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp huyện. Trong 2 năm (2020-2021), đã có 10/10 huyện, thành phố thành lập được câu lạc bộ “CCB, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp huyện với trên 300 hội viên tham gia.

Để kết nối hội viên, hàng quý, Hội Doanh nhân CCB tỉnh duy trì sinh hoạt định kỳ. Nội dung sinh hoạt tập trung vào việc thông tin các chủ trương, chính sách pháp luật mới của Đảng, Nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh, thị trường; trao đổi kinh nghiệm quản lý cũng như các tiến bộ khoa học công nghệ, giúp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động nghiên cứu ứng dụng kịp thời vào hoạt động kinh doanh. Qua đó, các thành viên trong Hội tìm được hướng đi phù hợp, duy trì sản xuất ổn định. Phát huy vai trò xung kích trên mặt trận kinh tế, 5 năm qua, đặc biệt là thời điểm những năm 2020-2021, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các hội viên trong Hội nhanh chóng tìm cách khắc phục khó khăn, duy trì và giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động. Nhiều cơ sở sản xuất đã tập trung đẩy mạnh tiến độ sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời mạnh dạn chuyển đổi hình thức sản xuất, kinh doanh, tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế lớn của tỉnh như: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ năm 2016 đến nay, kết quả sản xuất, kinh doanh của các thành viên trong Hội ước đạt trên 797 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 60 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 13 nghìn lao động với mức lương bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng. Có 25 chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, giám đốc hợp tác xã (HTX) đạt danh hiệu CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 37 hội viên đạt danh hiệu CCB sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Một số hội viên tiêu biểu trong hoạt động này có thể kể đến như các gương CCB: Vũ Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, Giám đốc Công ty TNHH Sông Giang (Hải Hậu) đã đầu tư lắp đặt hệ thống dây chuyền sản xuất gạch tuynel tự động hóa bằng công nghệ rôbốt Nhật Bản, sản lượng đạt trên 50 triệu viên/năm, chất lượng sản phẩm tốt, sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Doanh nghiệp cơ khí Đình Mộc của CCB Đinh Xuân Mộc (Xuân Trường), Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh, đã phát huy thế mạnh về sản xuất các loại máy chế biến lâm sản công nghệ cao, sản phẩm của công ty được giới thiệu rộng rãi và được khách hàng cả nước tin dùng. Song song với sản xuất cơ khí, Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc còn mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất hàng hóa nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP, tham gia chương trình OCOP của tỉnh, cung ứng thực phẩm sạch cho chuỗi nhà hàng trên địa bàn huyện Xuân Trường và thành phố Nam Định. Hay như các CCB: Vũ Duy Thuấn, Dương Bá Kiên (Ý Yên), Phan Trọng Điền (Xuân Trường) mở các công ty TNHH đúc đồng, chuyên chế tác các sản phẩm tượng chân dung các nhân vật lịch sử, các sản phẩm văn hóa tâm linh bằng đồng cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm, tạo nhiều việc làm cho nhiều lao động địa phương, trong đó có CCB, cựu quân nhân, con em đồng chí, đồng đội.

Không chỉ động viên hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội Doanh nhân CCB tỉnh còn vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, triển khai công tác vì nghĩa tình đồng đội. Cũng trong 5 năm trở lại đây, Hội đã tiến hành khảo sát, xây dựng 4 nhà tình nghĩa, tổng trị giá 233 triệu đồng; tặng 52 suất quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; tặng quà cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, dịch bệnh và các hoạt động thiện nguyện khác với số tiền hơn 2 tỷ đồng; đóng góp xây dựng NTM trên 1,7 tỷ đồng… Tiêu biểu trong hoạt động này như: CCB Vũ Thành Đô, Giám đốc HTX Vận tải đường bộ huyện Xuân Trường, tuy tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng trước tình hình lũ lụt ở miền Trung, năm 2021 đã tổ chức đoàn cứu trợ vào các huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) và Đắc Krông (Quảng Trị) trao 1.800 suất quà, trị giá 350 nghìn đồng/suất, tổng giá trị 630 triệu đồng đến tận tay từng hộ gia đình chịu ảnh hưởng thiên tai. CCB Trần Đức Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải thủy Hà Dương (thị trấn Xuân Trường) đã trực tiếp điều khiển sà lan chở 20 tấn gạo và 1.000 thùng mì tôm, trị giá hơn 300 triệu đồng vào cảng Đông Hà (Quảng Trị) để trao cho chính quyền địa phương nơi bị thiên tai lũ lụt. Ngoài ra, ông còn phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức triển lãm, trưng bày hiện vật sản xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi, tặng Hội CCB tỉnh số tiền 31 triệu đồng...

Sau hơn 6 năm hoạt động, Hội Doanh nhân CCB tỉnh đã tạo ra môi trường hoạt động thiết thực, hiệu quả để các hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế. Số hội viên tăng lên 84 người. Với những thành tích, kết quả đạt được, Hội Doanh nhân CCB tỉnh được tặng Cờ thi đua của Hội CCB Việt Nam; 1 hội viên được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 4 hội viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 12 cá nhân được Trung ương Hội CCB và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng Bằng khen. Thời gian tới, để Hội hoạt động mạnh mẽ, các thành viên trong Hội Doanh nhân CCB tỉnh tiếp tục tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức vươn lên làm giàu chính đáng, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác an sinh xã hội của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com