Nhiệt tình với phong trào

03:06, 08/06/2010
Tại hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào "Tuổi cao - gương sáng" toàn tỉnh lần thứ 2, ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch Hội NCT xã Yên Phương (Ý Yên) là một trong 119 cá nhân, tập thể tiêu biểu được tuyên dương.
Hội viên Hội Người cao tuổi xã Giao Nhân (Giao Thuỷ) tích cực phát triển kinh tế sinh vật cảnh.  Ảnh: Thu Hà

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Giao Nhân (Giao Thuỷ) tích cực phát triển kinh tế sinh vật cảnh.

Ảnh: Thu Hà

15 năm trước, khi vừa nghỉ hưu, nhiều người khuyên ông Ninh nên nghỉ ngơi, "sáng bách bộ, chiều cờ tướng" cho khoẻ người. Nhưng ông Ninh lại nghĩ khác. Theo ông, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng suy nghĩ, làm việc mà phải tiếp tục sống có ích cho gia đình và xã hội… Từ suy nghĩ ấy, khi được cấp uỷ xã giao nhiệm vụ, cán bộ, hội viên Hội NCT xã tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Hội NCT xã, ông đã mang hết khả năng, lòng nhiệt tình xây dựng tổ chức hội và phong trào người cao tuổi địa phương. Từ nhiều năm nay ông luôn cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi để phổ biến kịp thời cho cán bộ, hội viên trong các buổi sinh hoạt hội. Ông còn dày công sưu tầm tài liệu và thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện về các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc. Từ khi Đảng phát động Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngoài tài liệu chung, ông sưu tầm giới thiệu nhiều mẩu chuyện cảm động về đức tính giản dị, đạo đức sáng trong, tình yêu thương bao la Bác dành cho đồng chí, đồng bào để mọi người cùng suy nghĩ, học tập, làm theo. Những việc làm trên của ông đã mang lại những hiệu quả thiết thực, khắc phục được sự nhàm chán, đơn điệu trong các buổi sinh hoạt hội, do vậy thu hút được hầu hết người cao tuổi địa phương tham gia sinh hoạt hội. Đến nay, ông đã cùng tập thể BCH hội chỉ đạo thành lập, duy trì hoạt động của 8 chi hội ở 8 thôn trong xã. Ngoài ra, hội còn thành lập 6 CLB người cao tuổi, 1 CLB văn hóa người cao tuổi và 8 CLB dưỡng sinh. Các CLB người cao tuổi của xã sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt phong phú, trong đó có hoạt động thông tin thời sự, chính sách, kể chuyện danh nhân, thông tin, tư vấn sức khoẻ người cao tuổi, sinh hoạt thơ ca… Bên cạnh đó hội còn thành lập, duy trì phát triển quỹ hội đạt hàng chục triệu đồng. Qua đó có điều kiện thực hiện tốt việc quan tâm, thăm hỏi, động viên hội viên; nhất là vào các ngày lễ lớn của đất nước, ngày kỷ niệm của người cao tuổi hội phối hợp với gia đình tổ chức các nghi lễ trang trọng, ấm cúng mừng thọ các hội viên cao tuổi. Các hoạt động trên đã góp phần động viên, giúp lớp người cao tuổi của xã thêm tự hào về những đóng góp trong quá khứ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của công cuộc đổi mới, luôn nêu cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm, đóng góp công sức trí tuệ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hầu hết hội viên Hội Người cao tuổi trong xã luôn nêu gương sáng tích cực lao động, sản xuất cùng con cháu thực hiện mục tiêu xoá nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Nhiều cụ có sức khoẻ tốt, giàu năng lực, được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân tín nhiệm vẫn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh; trong đó hội có 5 cụ tham gia công tác Đảng, chính quyền, 87 cụ tham gia BCH các hội, đoàn thể, 10 cụ là thành viên Ban thanh tra nhân dân, 12 cụ trực tiếp làm công tác hoà giải ở cơ sở. Toàn xã hiện có 1154 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, trong đó có 451 gia đình hội viên người cao tuổi, hơn 400 hội viên đạt tiêu chuẩn người cao tuổi mẫu mực. Cùng với các thành viên khác của MTTQ xã, những hoạt động, đóng góp thiết thực của Hội Người cao tuổi xã Yên Phương đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân địa phương, thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chung sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Trong thành tích chung có đóng góp không nhỏ của ông Ngô Xuân Ninh, người cán bộ hội nhiệt tình, gương mẫu./.
Nam Dương


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com