Chủ tịch Quốc hội tham dự IPU-138 và thăm chính thức Vương quốc Hà Lan

08:03, 26/03/2018

Sáng 24-3, nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Ga-bri-e-la Cu-ê-vát Bây-rôn và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hà Lan Kha-đi-da A-ríp, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu rời Hà Nội lên đường tham dự Đại hội đồng lần thứ 138 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-138) tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ và thăm chính thức Vương quốc Hà Lan từ ngày 24-3 đến 30-3-2018.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch IPU Ga-bri-e-la Cu-ê-vát Bây-rôn.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch IPU Ga-bri-e-la Cu-ê-vát Bây-rôn.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải. 

Cùng tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Dương Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Đoàn Hồng Phong; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Võ Thành Hạo. 

Chiều 24-3 (theo giờ địa phương), ngay sau khi Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ tham dự Đại hội đồng lần thứ 138 Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-138), Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới, bà G.Cu-ê-vát Bây-rôn đã gặp gỡ và làm việc với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại cuộc gặp gỡ và làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch IPU G.Cu-ê-vát Bây-rôn, đồng thời cảm ơn Chủ tịch IPU đã tham dự Hội nghị Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 26 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 1-2018 vừa qua. Điều này thể hiện tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ của Chủ tịch IPU đối với Quốc hội, đất nước và con người Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, phát biểu của Chủ tịch IPU tại Lễ Khai mạc APPF-26 đã nêu bật thông điệp mạnh mẽ về vai trò của các nghị sĩ, phương châm hoạt động của IPU biến lời nói thành hành động, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngoại giao nghị viện trên thế giới. Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng, bà G.Cu-ê-vát Bây-rôn, cũng như Liên minh Nghị viện thế giới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ các Nghị viện thành viên, trong đó có Quốc hội Việt Nam, trong việc tiến hành những hoạt động nhằm thúc đẩy thực hiện các cam kết vì Mục tiêu phát triển bền vững. Những điều này sẽ là minh chứng sinh động cho quan hệ đối tác nghị viện và tinh thần hành động của IPU trong thời gian tới. 

Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới, bà G.Cu-ê-vát Bây-rôn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Thụy Sỹ tham dự IPU-138. Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bà G.Cu-ê-vát Bây-rôn đánh giá cao vai trò tích cực của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong việc tham dự đầy đủ các sự kiện của IPU, thể hiện vai trò là thành viên tích cực trong IPU. 

Với những kết quả tốt đẹp đó, bà G.Cu-ê-vát Bây-rôn mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tiếng nói mạnh mẽ, tham gia tích cực hơn nữa trong các diễn đàn đa phương như: IPU, APPF...; đồng thời chia sẻ, hiện nay IPU đưa ra dự thảo về Tầm nhìn IPU giai đoạn 2017-2021 với nhiều chương trình hành động, chính sách bao trùm lớn. Chủ tịch IPU mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ IPU... 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá cao sự năng động và tích cực của bà G.Cu-ê-vát Bây-rôn với những sáng kiến nhằm đổi mới hoạt động của IPU để nâng cao vai trò của IPU trong các vấn đề quốc tế hiện nay, đồng thời mong rằng với nhiệt huyết, kinh nghiệm nghị sĩ của mình, Chủ tịch IPU sẽ thực hiện được những cam kết đưa IPU trở thành một tổ chức hoạt động hiệu quả hơn, minh bạch hơn, có trách nhiệm và đảm bảo lợi ích chung của các Nghị viện thành viên, trong đó có Quốc hội Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, trong gần 40 năm là thành viên của IPU, Quốc hội Việt Nam và IPU có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và mang lại những hiệu quả thiết thực. Quốc hội Việt Nam luôn ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của IPU trong giai đoạn thực thi Hiến pháp năm 1992, chương trình hỗ trợ nghị viện kiểu mới để xây dựng thư viện và trung tâm lưu trữ của Quốc hội Việt Nam, cũng như những hoạt động hợp tác khi Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức hội nghị chuyên đề IPU các năm 2006, 2014, Đại hội đồng IPU-132 năm 2015, Hội nghị chuyên đề khu vực châu Á - Thái Bình Dương về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017...

Cũng nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ đó, vai trò của Quốc hội Việt Nam trong IPU đã được nâng cao, thể hiện qua việc các thành viên IPU đã hai lần tín nhiệm bầu Việt Nam vào Ban Chấp hành IPU nhiệm kỳ 2008-2012 và nhiệm kỳ 2015-2019. 

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, trong thời gian tới, Quốc hội Việt Nam xác định việc tham dự các hoạt động của IPU là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương nhằm thúc đẩy và bảo vệ những lợi ích của Việt Nam, thể hiện quan điểm quốc gia về các mối quan tâm chung trên toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. Đây cũng là nơi Quốc hội Việt Nam có thể tiếp cận với nhiều nội dung, kinh nghiệm hoạt động và thực tiễn tốt của các nghị viện trên thế giới để đóng góp cho việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của mình. Trong tiến trình đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới. 

Nhân dịp này, chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới G.Cu-ê-vát Bây-rôn (Thượng nghị sĩ của Mê-hi-cô) đã đánh giá, mối quan hệ giữa Mê-hi-cô và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp, cả hai nước đều là những thành viên tích cực trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời khẳng định cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa IPU và các Nghị viện thành viên, trong đó có Quốc hội Việt Nam, phát triển ngày càng tốt đẹp và hiệu quả.

Chiều tối 24-3 (giờ địa phương), tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp mặt cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Giơ-ne-vơ, Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ.

Tại cuộc gặp mặt, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Giơ-ne-vơ Dương Chí Dũng đã báo cáo vắn tắt về công tác của Phái đoàn Việt Nam, về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ; trong đó nhấn mạnh Thụy Sỹ là địa bàn có đông trí thức kiều bào, nhiều bà con có những đóng góp tri thức, trí tuệ vào phát triển đất nước, quê hương... 

Tại cuộc gặp, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ phát biểu bày tỏ vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội đến Thụy Sỹ và có cuộc gặp cộng đồng người Việt Nam; đồng thời bày tỏ vui mừng vì tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua đạt được những kết quả tích cực. Bà con kiều bào chia sẻ, mặc dù sinh sống xa quê nhưng luôn muốn có những đóng góp thiết thực hướng về đất nước. Đại diện cộng đồng cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước hiện nay, đặt vấn đề làm thế nào để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại Giơ-ne-vơ, Đại sứ quán và đại diện bà con kiều bào tại Thụy Sỹ. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ lời chúc dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chủ tịch Quốc hội đã thông báo mục đích chuyến thăm của đoàn là dự Đại hội đồng IPU-138, tiếp xúc song phương với một số đoàn và gặp bà con người Việt ở sở tại. 

Chủ tịch Quốc hội đã thông báo tình hình chính trị, an ninh, kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam trong thời gian gần đây và tóm tắt một số kết quả chủ yếu của kỳ họp thứ 4 và tình hình chuẩn bị kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây. 

Biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên của cơ quan đại diện đã khắc phục những khó khăn, vất vả trong công việc và cuộc sống để hoàn thành tốt công việc do Đảng và Nhà nước giao phó, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động một cách thuận lợi nhất nhằm góp phần phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng cán bộ, nhân viên Phái đoàn, Đại sứ quán tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao Phái đoàn, Đại sứ quán đã phối hợp tốt với Ban Thư ký IPU, các cơ quan liên quan của Thụy Sỹ trong tổ chức chuyến công tác lần này của Đoàn.  

Chia sẻ với bà con đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ và các khu vực lân cận, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, các ý kiến phát biểu của bà con rất tâm huyết, cùng những kiến nghị thiết thực đã thể hiện tâm tư, nguyện vọng, sự quan tâm của bà con đóng góp cho sự phát triển của đất nước và của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. 

Đánh giá cao cộng đồng luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt khó khăn để ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại và có những đóng góp tích cực đối với đất nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mặc dù bà con sống rải rác nhưng đã rất nỗ lực gìn giữ những nét đẹp truyền thống và luôn tự hào là người Việt khi tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở sở tại. Bà con phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán trong công việc, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường đoàn kết, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào hướng về quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội khẳng định chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội nước sở tại, giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, hướng về quê hương đất nước. 

Được biết, cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ phần lớn đều là trí thức, luôn quan tâm theo dõi tình hình và đóng góp xây dựng quê hương. Đảng và Nhà nước luôn chú trọng công tác thu hút, kết nối trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Các mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt kiều đã được Chính phủ mời về nước tham vấn và trực tiếp thực hiện nhiều dự án hợp tác. Điều này vừa thể hiện sự tâm huyết, nhiệt tình của kiều bào với đất nước, vừa thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài./.

Tin, ảnh: TTXVN



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com