Long An: Khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh

08:09, 05/09/2017

Nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2-9 (1945-2017), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, ngày 2-9, tại huyện Đức Huệ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh tham dự buổi lễ (Nguồn: TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh tham dự buổi lễ (Nguồn: TTXVN)

Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An còn được gọi là căn cứ Bình Thành, nay tọa lạc tại xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ. Đây là vùng đất trũng thấp nằm giữa hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, là điểm tiếp giáp giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ, rất gần với Sài Gòn, có thể liên kết với chiến khu Đồng Tháp Mười, chiến khu vùng rừng già Đông Nam Bộ, liền kề biên giới nước bạn Căm-pu-chia. Với những điều kiện ấy, nơi đây đã trở thành một căn cứ địa độc đáo trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1998, là nơi ghi dấu những sự kiện quan trọng và hoạt động lãnh đạo của Tỉnh ủy Long An trong công cuộc chống ngoại xâm của nhân dân trong tỉnh. Tại đây, Tỉnh ủy Long An kiên cường bám trụ, vượt qua những khó khăn, thử thách, cùng nhân dân trong tỉnh tạo nên truyền thống cao quý “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Quảng Ngãi: Khai mạc Liên hoan Văn hóa biển, đảo năm 2017

UBND tỉnh Quảng Ngãi  vừa long trọng tổ chức khai mạc Liên hoan Văn hóa biển, đảo năm 2017.

Chương trình khai mạc được dàn dựng công phu mang đậm dấu ấn văn hóa cư dân vùng ven biển Quảng Ngãi do các diễn viên, nghệ sĩ địa phương cùng các đoàn nghệ thuật các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Đăk Nông góp sức thể hiện.

Ngoài chương trình Lễ khai mạc, trong thời gian từ ngày 30-8 đến 5-9, tại Thành phố Quảng Ngãi, huyện Lý Sơn và các địa phương ven biển trong tỉnh Quảng Ngãi diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch như: Hội thảo “Phát triển du lịch Lý Sơn”; Triển lãm ảnh “Biển, đảo và con người Quảng Ngãi”; Trưng bày Chuyên đề “Quảng Ngãi - Di sản văn hóa biển, đảo” và sách chuyên đề “Biển, đảo Việt Nam và Quảng Ngãi”; Triển lãm ảnh chủ đề “Quê hương Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, các chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân các huyện ven biển của tỉnh.

Cà Mau: Phấn đấu xuất khẩu tôm đạt 2 tỷ USD/năm

Theo Sở NN và PTNT tỉnh Cà Mau, địa phương này đang hướng tới mục tiêu đến năm 2020, tổng diện tích nuôi tôm của tỉnh ổn định khoảng 280 nghìn ha. Phấn đấu năng suất nuôi tôm bình quân chung đạt khoảng từ 1.000 kg/ha/năm trở lên, sản lượng tôm nuôi đạt trên 280 nghìn tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2 tỷ USD/năm.

Hiện diện tích nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang ở mức ổn định, khoảng 278 nghìn ha. Trong đó, Cà Mau có gần 400ha mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, với năng suất bình quân trên 22 tấn/vụ/ha. Trong năm 2017, tỉnh phấn đấu đạt khoảng 500ha nuôi tôm siêu thâm canh, sản lượng khoảng 10 nghìn tấn. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020, sản lượng tôm siêu thâm canh đạt 22 nghìn tấn và đến năm 2030, đưa tổng diện tích nuôi lên 2.000ha, năng suất nâng lên 25 tấn/ha, sản lượng đạt 50 nghìn tấn.

Theo Sở NN và PTNT tỉnh Cà Mau, các hộ dân nuôi tôm quảng canh cải tiến ở địa phương này là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do đối tượng nuôi là tôm thẻ chân trắng nên thời gian thu hoạch ngắn, có thể nuôi từ 3-4 vụ/năm, chi phí đầu tư thấp và quy trình kỹ thuật nuôi đơn giản hơn so với nuôi tôm sú, năng suất đạt 600-650 kg/ha, bình quân thu nhập từ 70-120 triệu đồng/ha/vụ nuôi, có hộ nuôi tôm với quy mô lớn có nguồn thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm./.

Theo dangcongsan.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com