TP Hồ Chí Minh: Đầu tư 5 dự án đường sắt đô thị

09:03, 09/03/2016

Theo tin từ Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố vừa đề xuất Bộ KH và ĐT sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật (khoảng hơn 7 tỷ USD) đầu tư 8 dự án ở thành phố, trong đó có 5 dự án đường sắt đô thị có tổng vốn đầu tư 5,4 tỷ USD.

5 dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Dự án xây dựng Nhà ga Trung tâm Bến Thành với tổng mức đầu tư khoảng 350 triệu USD; Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3a, giai đoạn 1 (Bến Thành - Bến xe Miền Tây) với tổng mức đầu tư khoảng 1,82 tỷ USD; Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3a, giai đoạn 2 (Bến xe Miền Tây - Tân Kiên) với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD; Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3b (ngã sáu Cộng Hòa - Hiệp Bình Phước) với tổng mức đầu tư khoảng 1,87 tỷ USD; Dự án xây dựng tuyến monorail số 2 (Quốc lộ 50 - Bến xe Miền Tây mới, dự kiến kết nối với tuyến metro số 3a) với tổng mức đầu tư khoảng 750 triệu USD.

Thừa Thiên - Huế: Khánh thành Nhà trưng bày chứng tích chất độc hóa học

Ngày 7-3, UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ khánh thành Nhà trưng bày chứng tích chiến tranh chất độc hóa học của quân đội Hoa Kỳ tại sân bay A So (xã Đông Sơn, huyện A Lưới).

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện A Lưới (3-3-1976 - 3-3-2016), 50 năm Ngày giải phóng A So (11-3-1966 - 11-3-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Theo đó, 106 hiện vật về cuộc chiến tranh và 32 hình ảnh nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học tại A Lưới được giới thiệu tại Nhà trưng bày. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết, sân bay A So được Hoa Kỳ xây dựng từ những năm 1960 hòng tăng cường tiềm lực, khả năng quân sự để chống lại các hoạt động vũ trang của quân và dân ta. Trong vòng 10 năm (1961-1971), A Lưới đã phải hứng chịu 432,812 lít (tương đương 11kg) đi-ô-xin.

Cty Tư vấn về môi trường Ca-na-đa và Ủy ban Quốc gia đã nghiên cứu, điều tra hậu quả chất độc hoá học do Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Kết quả, lượng chất diệt cỏ, chất hóa học rải xuống A Lưới bằng 1/2 các chất hóa học mà quân đội Hoa Kỳ đã rải xuống Thừa Thiên - Huế.

Sân bay A So được coi là điểm nóng đi-ô-xin và được cấp bằng chứng nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia theo quyết định của Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL./.

Theo chinhphu.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com