Nghệ An: Khởi công xây dựng Nhà máy xi măng Sông Lam

09:02, 06/02/2015

Sáng 4-2, tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Tập đoàn Hoàng Phát Vissai phối hợp tỉnh Nghệ An khởi công xây dựng Nhà máy xi măng Sông Lam. Dự án có công suất 18 nghìn tấn/ngày. Trong đó, giai đoạn 1 (từ 2015 đến 2017) là hai dây chuyền có tổng công suất 12 nghìn tấn clinke/ngày (tương đương bốn triệu tấn xi măng/năm), giải quyết việc làm cho 2.000 lao động. Giai đoạn 2 (từ 2017 đến 2020) dây chuyền với công suất 6.000 tấn clinke/ngày. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 10 nghìn 500 tỷ đồng. Dự kiến sau 18 tháng nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Sông Lam
Lễ khởi công xây dựng nhà máy xi măng Sông Lam

Hà Nội: Tổ chức 49 điểm chợ hoa xuân

UBND Thành phố Hà Nội vừa quyết định cho phép tổ chức 49 điểm chợ hoa xuân trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán; trong đó 21 điểm trong khu vực nội thành và 28 điểm ở khu vực ngoại thành. Thời gian tổ chức các chợ hoa xuân từ ngày 9 đến 18-2 (tức từ ngày 21 đến ngày 30 tháng Chạp năm Giáp Ngọ). Phần lớn các chợ hoa xuân được tổ chức trong khuôn viên các vườn hoa, công viên, các khu đất trống, dự án chưa thực hiện trên địa bàn. Thành phố giao Sở GTVT, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy triển khai phương án phân luồng giao thông, phương án phòng cháy, chữa cháy tại các chợ hoa. UBND các quận, huyện thành lập ban quản lý chợ hoa, phối hợp bảo đảm văn minh đô thị, an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, kiên quyết giải tỏa các tụ điểm chợ hoa họp tự phát, trái phép.

Bình Định: Khánh thành Tượng đài nhà chí sĩ Tăng Bạt Hổ

Ngày 4-2, UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) phối hợp gia đình liệt sĩ Trần Châu tổ chức lễ khánh thành tượng đài nhà chí sĩ Tăng Bạt Hổ tại giao lộ ngã tư đường Nguyễn Tất Thành - Quang Trung (Trung tâm Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân). Tượng đài có chiều cao là 6,2m, trong đó, tượng chính cao 3,2m được đúc bằng đồng nguyên chất; chân tượng cao 3m đúc bằng bê tông và ốp đá gra-nít. Công trình có tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng do gia đình liệt sĩ Trần Châu (huyện Hoài Ân) và một số bạn hữu đóng góp xây dựng. Tăng Bạt Hổ sinh năm 1858 tại làng An Thường, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, là một nhà yêu nước có nhiều công lao trong các phong trào Cần Vương, Duy Tân, Đông Du chống thực dân Pháp cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20./.

Theo Nhân dân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com