Đảng bộ phường Bà Triệu đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

05:05, 08/05/2020

Trong 2 ngày 7 và 8-5, Đảng bộ phường Bà Triệu (thành phố Nam Định) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy thành phố Nam Định tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bà Triệu lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025).
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bà Triệu lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân phường Bà Triệu đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn; tổ chức thực hiện đạt và vượt  các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX đề ra. Trong đó đã hoàn thành 100% các khoản thu theo pháp lệnh; tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm đạt 139%, tăng 24% so với nhiệm kỳ trước (chỉ tiêu từ 5 đến 10%). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% năm 2015 còn 2,15% năm 2020 (chỉ tiêu 2,5%). Cả 20 tổ dân phố được công nhận và công nhận lại “Tổ dân phố có nếp sống văn hoá”; hàng năm có trên 85% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, 100% các khu dân cư, tổ dân phố thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở và quy ước văn hoá cộng đồng. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 92,3%. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương và chính sách hậu phương quân đội. Giữ vững danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh”, 100% các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ (chỉ tiêu trên 90%).

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bà Triệu tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất, phát huy ý thức tự lực, tự cường, ra sức phát triển kinh tế, văn hóa, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu, hộ khá, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao dân trí xây dựng đô thị thông minh, thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, xây dựng tổ dân phố văn hóa, giữ vững danh hiệu Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, chính quyền cơ sở vững mạnh, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh. Phấn đấu tăng từ 3-5% số hộ sản xuất, kinh doanh. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt trên 95% dân số. 90% chi bộ Đảng và đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có từ 15-20% đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tạo mọi điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào xóa đói giảm nghèo từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Làm tốt công tác phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự đồng thuận cao cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc. Tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII./.

Tin, ảnh: Việt Thắng

 

 


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com