Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7)

09:07, 22/07/2019

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), ngày 22-7 các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố Nam Định và huyện Giao Thủy.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà thương binh Trần Quang Thuỳ, phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thăm, tặng quà thương binh Trần Quang Thuỳ, phường Văn Miếu, Thành phố Nam Định.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Chu Thị Ấu, 91 tuổi, ở tổ 29B, phường Hạ Long; ông Trần Quang Thuỳ, 67 tuổi, thương binh 81% ở phường Văn Miếu; bà Phan Thị Thìn, 80 tuổi, là gia đình liệt sĩ, ở tổ 21 Phán Chương, phường Văn Miếu; bà Vũ Thị Lân, là bệnh binh 81%, ở số nhà 51 Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải (Thành phố Nam Định).

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà bệnh binh Trần Minh Chính, ở xóm 4, xã Giao Tân, huyện Giao Thủy.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà bệnh binh Trần Minh Chính, ở xóm 4, xã Giao Tân, huyện Giao Thủy.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tú, 97 tuổi, ở xóm Thành Tiến, xã Bạch Long; cụ Phạm Thị Cớn, 96 tuổi, là gia đình liệt sĩ, ở xóm Lâm Trụ, xã Giao Phong; ông Bùi Quang Ngọc, là thương binh, xóm Tiên Thuỷ, xã Giao Châu và ông Trần Minh Chính, là bệnh binh, ở xóm 4, xã Giao Tân (Giao Thủy).

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và các thương, bệnh binh; đồng thời mong các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp công sức và nêu gương sáng trong các phong trào, các hoạt động của địa phương. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn bằng những việc làm, hoạt động cụ thể thiết thực, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đại diện các gia đình chính sách đã bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và luôn gương mẫu đi đầu, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương./.

Tin, ảnh: Thu Thủy Đức Thiện

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com