Triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ III trên địa bàn tỉnh

07:05, 21/05/2018

Ngày 18-5-2018, Ban TVTU tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III năm 2018. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Báo chí Búa liềm vàng của tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Giải Báo chí Búa liềm vàng; Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Giải Báo chí Búa liềm vàng của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh đã dự hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Báo chí Búa liềm vàng của tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Báo chí Búa liềm vàng của tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Giải Báo chí Búa liềm vàng là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... được đăng phát trên các loại hình báo chí do Bộ TT và TT cấp phép. Thông qua 2 lần tổ chức, tỉnh ta đã tích cực tham gia giải với số lượng và chất lượng tác phẩm đều được đánh giá là địa phương mạnh trong toàn quốc. Đặc biệt, công tác triển khai Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ II năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, quyết liệt, hiệu quả hơn so với năm đầu triển khai. Tổng số tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả gửi tham dự giải Trung ương là 79 tác phẩm, trong đó có 61 tác phẩm báo hình, 11 tác phẩm báo viết, 7 tác phẩm phát thanh. Tác phẩm: Thực hiện Quy định 15 “về đảng viên làm kinh tế tư nhân” của tác giả Việt Thắng (Báo Nam Định) đã giành giải khuyến khích cuộc thi. Thiết thực hưởng ứng Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018 do Trung ương phát động, Ban TVTU đã sớm thành lập Ban chỉ đạo, Bộ phận giúp việc của giải và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền, hưởng ứng giải năm nay cần phải được triển khai tổ chức đồng bộ, thiết thực, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành; thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các cơ quan báo chí cần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài; lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”; thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Báo chí Búa liềm vàng của tỉnh nhấn mạnh: Qua hai lần tổ chức, chúng ta đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để triển khai hưởng ứng giải lần thứ III bài bản và hiệu quả hơn. Nam Định là đất học, đất văn, do đó phải luôn có đông số lượng, chất lượng tác giả, tác phẩm tham dự giải để năm sau thực hiện tốt hơn năm trước. Các tác phẩm dự thi phải viết đúng, trúng vấn đề mà ban tổ chức giải yêu cầu. Các bài viết phải thể hiện được kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng gắn với tình hình thực tiễn phong phú ở địa phương, đơn vị. Để chất lượng giải đạt cao hơn các năm trước, năm nay trước khi gửi về Trung ương, tỉnh sẽ tiến hành sơ khảo, chọn lọc tác phẩm. Ban chỉ đạo của tỉnh mong muốn, các tác giả tham dự cuộc thi cần đầu tư, nghiên cứu công phu hơn, thể hiện đa dạng, sinh động hơn theo các thể tài báo chí nhằm đóng góp tích cực hơn vào thành công của giải báo chí lớn đang được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong cả nước theo dõi, học tập, làm theo./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com