Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thành phố Nam Định

07:07, 01/07/2014

Ngày 30-6-2014, tại Nhà Văn hóa 3-2 (TP Nam Định), Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Thành phố Nam Định tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thành phố Nam Định (1-7-1954 - 1-7-2014). Các đồng chí: Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Bùi Xuân Sơn, nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh; Trần Văn Tuấn, nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành phố và các huyện; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố tới dự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Nam Định bức trướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Nam Định bức trướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Ảnh: Xuân Thu

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm đã ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố trong 60 năm xây dựng và phát triển. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân thành phố đã cùng lực lượng vũ trang đoàn kết giương cao ngọn cờ cách mạng, anh dũng chiến đấu trên 200 trận lớn, nhỏ; tiêu diệt hơn 40 đồn bốt của địch, phá hủy nhiều xe tăng, xe quân sự, thu hàng nghìn súng các loại và nhiều trang thiết bị, phương tiện chiến tranh của địch; tiêu diệt và bắt sống trên 7.000 tên địch. Ngày 1-7-1954, Thành phố Nam Định là thành phố đầu tiên của miền Bắc được giải phóng trước khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử của Đảng bộ tỉnh và thành phố. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, gần 2 vạn con em Thành Nam đã lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đã bắn rơi 54 máy bay các loại, chi viện hàng chục vạn tấn lương thực, thực phẩm, hàng chục triệu mét vải cho miền Nam ruột thịt. Qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thành phố có 21.608 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, 2.906 người đã anh dũng hy sinh, 2.662 người là thương, bệnh binh, hơn 24 nghìn người được tặng thưởng huân, huy chương các loại. Năm 1978, thành phố vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVTND”. Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố duy trì tốc độ phát triển kinh tế đạt bình quân trên 14%/năm (từ 2008-2013). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người là 39,450 triệu đồng, tương đương 1.900USD. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 theo tiêu chí mới toàn thành phố là 3,82%, đến năm 2013 còn 3,1%. Các khu, CCN trên địa bàn thành phố đã thu hút 185 doanh nghiệp với hơn 54 nghìn lao động đang làm việc, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp của thành phố. Hệ thống thương mại dịch vụ phát triển đa dạng, hiện đại đã từng bước đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội. Hạ tầng đô thị thành phố được đầu tư nâng cấp toàn diện, đồng bộ: 99,2% dân số khu vực nội thị được cấp nước sạch; 100% đường phố chính khu vực nội thị được chiếu sáng, 100% khu vực nội thị được thu gom và xử lý rác thải… đã tạo hình ảnh, diện mạo mới cho thành phố và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... Với những kết quả đạt được, năm 1998 Thành phố Nam Định được Chính phủ công nhận là đô thị loại II. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2106/QĐ-TTg công nhận Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, quân và dân thành phố đang tập trung xây dựng thành phố từng bước trở thành Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Thành phố Nam Định phấn đấu đến năm 2015: Tổng sản phẩm GDP trên địa bàn tăng bình quân 13,5-14,5%/năm trở lên; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 24-25%/năm. Tổng giá trị xuất khẩu đến năm 2015 đạt 200-250 triệu USD; các ngành dịch vụ tăng 26-27%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 40-45 triệu đồng/năm; thu ngân sách tăng bình quân 22-25%/năm. Thành phố đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo, hằng năm giảm 15-20% số hộ nghèo; mỗi năm giải quyết việc làm cho 4.000-5.000 lao động, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt 80%.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thành phố Nam Định, thủ phủ của Thiên Trường xưa và tỉnh Nam Định nay, luôn giữ là vị trí chiến lược và có vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của vùng Nam đồng bằng sông Hồng và tỉnh Nam Định. Trong các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ và thống nhất đất nước, Đảng bộ, quân và dân thành phố luôn nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, thống nhất, anh dũng, quyết tâm chiến đấu, nỗ lực phấn đấu, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần cùng với quân, dân trong tỉnh và cả nước làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Những thành quả, chiến công, những danh hiệu vinh dự của Nhà nước mà thành phố đạt được trong thời gian qua là nhờ sự cống hiến, hy sinh, nỗ lực phấn đấu liên tục của nhiều nhiệm kỳ, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân của thành phố, của tỉnh và các địa phương trong tỉnh. Có được thành quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Trung ương, của tỉnh; là sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương; là sự phối hợp, sẻ chia, đồng cam cộng khổ của các địa phương trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong niềm vui mừng, phấn khởi, tự hào hôm nay, với nền tảng, thành tựu đạt được trong 60 năm qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn về sự phát triển mới, nhanh, mạnh và bền vững của Thành phố Nam Định trong thời gian tới, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh Nam Định, sớm trở thành Trung tâm kinh tế, văn hoá xã hội của vùng Nam đồng bằng sông Hồng (Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng số báo hôm nay).

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng Bức trướng của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Nam Định. Bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục đổi mới, xây dựng thành phố xứng đáng là đô thị loại I, trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng”.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã phát biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, lòng biết ơn chân thành tới các thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa và lớp lớp thế hệ cán bộ qua các thời kỳ đã có những đóng góp to lớn và làm nên trang sử vẻ vang của Thành phố Nam Định trong những năm qua. Đảng bộ và nhân dân Thành phố Nam Định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của thành phố anh hùng, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, khai thác mọi nguồn lực xây dựng Thành phố Nam Định phát triển toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn 2010-2015 và những năm tiếp theo, xây dựng thành phố trở thành Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng./.

Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com