Phố Đỗ Huy Rừa

06:03, 11/03/2011

Phố Đỗ Huy Rừa (trước đây là đường N4, phường Trần Quang Khải) dài 300m, rộng 13m, có địa giới từ đường D1 đến mương Kênh Gia.

Đồng chí Đỗ Huy Rừa (1924-1949) từng giữ các chức vụ: Tiểu đoàn trưởng đầu tiên Tiểu đoàn 307, Trung đoàn phó Trung đoàn 99, Chi đội phó Chi đội Trần Phú.

Năm 1940, đồng chí Đỗ Huy Rừa cùng gia đình sang làm ăn sinh sống tại nước Lào. Ở Viên-Chăn, ông gặp những người cộng sản trong Ban Cán sự Đảng ngoài nước, được tuyên truyền giác ngộ và được kết nạp Đảng lúc vừa tròn 20 tuổi. Tháng 8-1945, ông được giao nhiệm vụ thành lập căn cứ bí mật ở xóm Xăng Phin và tổ chức các đội tự vệ “Việt kiều giải phóng quân”. Ông đã chỉ huy chiến đấu một số trận đánh như: tiêu diệt trung đội tàn quân Pháp ở bến Thà Đừa, tiêu diệt trung đội biệt kích ở cánh đồng Noỏng-phắc-tốp phía Tây Bắc Viên-Chăn. Năm 1946, ông cùng cán bộ cách mạng Việt Nam sang Thái Lan mua vũ khí, tổ chức thành lập đoàn chiến sỹ Hải ngoại, đặt tên là chi đội Trần Phú. Sau đó, ông trở về nước, làm Trung đoàn phó Trung đoàn 99 ở Bến Tre. Khi Quân khu 8 quyết định thành lập Tiểu đoàn 307, ông được cử về làm Tiểu đoàn trưởng. Ông đã chỉ huy Tiểu đoàn 307 giành thắng lợi trong nhiều trận đánh: Song Thuận - Mỹ Tho, Tháp Mười, Mộc Hoá, La Bang… Năm 1949, địch mở cuộc càn quét lớn vào Đồng Tháp Mười, ông được lệnh chỉ huy Tiểu đoàn 307 đánh địch càn quét. Quân ta tiêu diệt gần 1 đại đội địch nhưng 20 đồng chí đã hy sinh, trong đó có Tiểu đoàn trưởng Đỗ Huy Rừa.

Hiện nay, tại Nhà bảo tàng lịch sử Quân khu 9 còn lưu giữ hình ảnh của ông gắn liền với chiến công lừng lẫy của Tiểu đoàn 307 anh hùng. Tại xã Đại Điền, huyện Thanh Phú (Bến Tre), nhân dân đã dựng tượng, bia kỷ niệm buổi xuất quân của Tiểu đoàn 307 và trường tiểu học của xã mang tên đồng chí Đỗ Huy Rừa./.

Hồng Hạnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com