Xứng danh “Anh Bộ đội Cụ Hồ”

09:03, 04/03/2011

 

Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Xuân Thủy, một CCB ở xóm 10, xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc) đúng lúc ông đang chăm sóc những chậu cây cảnh trước ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi. Qua trao đổi, chúng tôi được biết: Năm 1972, cũng giống như bao chàng trai cùng trang lứa, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Trước ngày giải phóng miền Nam hai ngày thì ông bị thương tại mặt trận Xuân Lộc (Đồng Nai), mất một mắt và 65% sức khỏe. Ông được về an dưỡng tại Trại điều dưỡng Liêm Cần, huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Sau một thời gian dưỡng thương ông xin về quê để được gần gia đình. Trở về quê hương, kinh tế gia đình khó khăn đã khiến ông luôn trăn trở để tìm cách thoát nghèo. Ban đầu, vợ chồng ông dồn hết vốn liếng mua 1 con lợn nái. Nhờ chăm chỉ lại “mát tay” nên ngay lứa đầu đã thành công. Ông bàn với gia đình vay vốn Ngân hàng NN-PTNT để xây dựng chuồng trại nuôi lợn, phát triển thêm nghề trồng hoa, cây cảnh. Với số vốn 20 triệu đồng vay được từ ngân hàng, ông đầu tư nuôi 10 con lợn thịt, trồng 3 sào hoa huệ, hoa cúc và các loại cây sanh, lộc vừng. Do chịu khó tìm hiểu, học hỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi từ bạn bè, qua sách báo, ti vi nên ngay từ lứa lợn đầu tiên ông đã lãi được 10 triệu đồng. Kết quả đó là động lực giúp ông tiếp tục quyết tâm đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Chuồng trại được đầu tư xây rộng hơn gấp 4 lần ban đầu, diện tích trồng hoa tăng lên 4 sào. Mỗi năm ông nuôi gối sóng 2-3 lứa lợn, mỗi lứa 45 con lợn siêu nạc, trồng 1 sào cây xanh và lộc vừng, 4 sào hoa cúc, hoa huệ. Nhờ mạnh dạn phát triển kinh tế theo mô hình trang trại tổng hợp, đến nay thu nhập bình quân hằng năm ước đạt khoảng 400 triệu đồng, trừ chi phí thu lãi khoảng 40-45 triệu đồng. Hiện nay, ông còn là cổ đông của Cty TNHH Thắng Minh (Hà Nam) chuyên kinh doanh và chăn nuôi lợn thịt. Với số cổ phần đóng góp 900 con lợn, mỗi  năm ông có thêm nguồn thu gần 1 tỷ đồng.

Giờ đây, mô hình kinh tế trang trại của ông Thuỷ luôn là địa chỉ tin cậy để nhân dân trong và ngoài xã đến tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm và được ông tận tình giúp đỡ, chỉ bảo./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh

(Trường Cao đẳng PT-TH I)


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com